Số lượng nhóm nhạc debut trong năm 2018 giảm mạnh: Kpop đã thật sự bão hòa hay chỉ đang ngủ đông đợi thời cơ?

SJ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 04/09/2018

Công chúng bội thực vì số lượng nhóm nhạc nên công ty dè dặt với những kế hoạch debut, hay đây chỉ là một cuộc "ngủ đông" để chuẩn bị cho những đổi thay sắp tới trên chiến trường Kpop?

Kpop được biết đến như một ngành công nghiệp có thể hái ra tiền. Danh tiếng cùng số lợi nhuận cực khủng luôn thu hút rất nhiều nhà đầu tư cùng với những người ôm mộng trở thành người nổi tiếng, mặc cho sự thật là có rất nhiều nhóm nhạc hay nghệ sĩ đã kết thúc sự nghiệp mà ở trong mắt công chúng họ vẫn chỉ là con số không. Những tưởng số lượng nhóm nhạc được debut mỗi năm sẽ càng bành trướng thì con số nhóm nhạc của năm nay lại cho thấy một xu hướng hoàn toàn ngược lại.

Chỉ 13 nhóm nhạc cho tám tháng đầu năm – một con số gây bất ngờ.

Trong vòng mười năm trở lại đây, mỗi năm trung bình Kpop có hơn 20 nhóm nhạc lớn nhỏ (kể cả nhóm dự án) được debut. Năm 2017 cũng là một năm đặc biệt nhộn nhịp của Kpop khi có tận 38 nhóm nhạc mới xuất hiện trên đường đua khốc liệt. Tận dụng sức nóng từ sau show sống còn đình đám Produce 101, các nhóm nhạc nam bao gồm những thí sinh không được góp mặt vào đội hình chính thức của Wanna One được cho ra đời một cách khá vội vã. Kết quả là ngoài Wanna One và tân binh "bình mới rượu cũ" Highlight, không có nhóm nhạc nào debut trong năm 2017 gây được tiếng vang lớn như cách mà Black Pink làm được trong năm 2016 hay Twice của 2015. Nếu chỉ nằm ở mức tên tuổi có thể khiến một bộ phận công chúng biết đến, có những cái tên hiếm hoi là JBJ, K.A.R.D, Pristin và bộ ba nhà Cube – Triple H.

Số lượng nhóm nhạc debut trong năm 2018 giảm mạnh: Kpop đã thật sự bão hòa hay chỉ đang ngủ đông đợi thời cơ? - Ảnh 1.

2017 là một năm "bội thực" nhóm nhạc tân binh của Kpop

2018 vẫn là một năm phát triển mạnh mẽ của Kpop với những album triệu bản, một loạt những ca khúc trăm triệu view và thậm chí có những tên tuổi bật lên một cách bất ngờ khiến cho rất nhiều người củng cố niềm tin vào việc hoạt động lâu năm rồi cũng sẽ có lúc được chú ý. Nhưng cho đến thời điểm này, có một nghịch lý xảy ra: trong vòng tám tháng đầu năm 2018, chỉ có 13 nhóm nhạc tân binh được cho ra mắt!

Số lượng nhóm nhạc debut trong năm 2018 giảm mạnh: Kpop đã thật sự bão hòa hay chỉ đang ngủ đông đợi thời cơ? - Ảnh 2.

Những nhóm nhạc debut trong mười năm trở lại đây và một số cái tên tiêu biểu.

Phải khẳng định rằng từ giờ cho đến hết năm sẽ không còn quá nhiều nhóm nhạc rục rịch debut, lí do chủ yếu là vì nếu đã đặt mục tiêu là giải thưởng tân binh xuất sắc cho lễ trao giải cuối năm thì bốn tháng còn lại là quá ít để một nhóm nhạc có thể chứng tỏ mình. Trong số 13 nhóm nhạc được debut từ đầu năm nay, có tận 4 cái tên là nhóm nhỏ hoặc nhóm dự án có thời gian hoạt động không quá hai năm. Vỏn vẹn 9 nhóm nhạc mới có định hướng lâu dài, so với con số vài mươi của những năm trước đây thực sự là một điều kì lạ.

Phải chăng thị trường nhóm nhạc của Kpop đã bão hòa?

Năm 2012, Kpop ghi nhận kỉ lục 45 nhóm nhạc cùng debut. Nhưng không phải chỉ có một kẻ mạnh sống sót, có rất nhiều các nhóm nhạc ra mắt vào năm 2012 vẫn hoạt động bền bỉ cho đến tận ngày hôm nay: AOA, BtoB là những tên tuổi "sống lâu lên lão làng", và EXID, NU’EST là hai câu chuyện cổ tích của Kpop khi được trao cơ hội hồi sinh vô cùng quý giá.

Số lượng nhóm nhạc debut trong năm 2018 giảm mạnh: Kpop đã thật sự bão hòa hay chỉ đang ngủ đông đợi thời cơ? - Ảnh 3.

EXO – nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop ra mắt vào 2012.

Dù ra mắt nhiều nhưng nhìn chung các nhóm nhạc ở trong thời điểm đó vẫn tạo được cho mình một điểm nhấn nhất định, có sự sáng tạo trong hình tượng và số lượng nhóm nhạc trong một năm dù có đông nhưng tổng số nhóm nhạc vẫn chưa đến mức làm người ta phải đau đầu phân biệt. Cho tới thời điểm các nhóm nhạc ồ ạt ra mắt nhưng những nhóm nhạc tiền bối vẫn còn nắm giữ vị trí đỉnh cao, công chúng và người hâm mộ Kpop dường như hoa mắt với một rừng những nhóm nhạc chen chúc nhau trên sân khấu âm nhạc cuối năm. Nhưng đó cũng chỉ là một con số nhỏ, những nhóm nhạc thậm chí không có cơ hội xuất hiện trên sân khấu danh dự đó còn nhiều hơn nữa.

Số lượng nhóm nhạc debut trong năm 2018 giảm mạnh: Kpop đã thật sự bão hòa hay chỉ đang ngủ đông đợi thời cơ? - Ảnh 4.

Rất nhiều nhóm nhạc tan rã như chưa từng tồn tại trên bản đồ Kpop

Số nhóm nhạc Kpop hoạt động nhiều đến nỗi không ít người cảm thán rằng "tưởng như một nửa dân số Hàn Quốc đều là thần tượng", nhưng càng ngày lại càng ít đi những cá tính độc đáo. Hình tượng cho các nhóm nhạc cũng thường quanh đi quẩn lại là dễ thương hoặc girl crush cho nhóm nữ, nổi loạn hoặc lịch lãm cho nhóm nam. Chính bởi con số nhóm nhạc quá đông và hình tượng cũng như âm nhạc lặp lại quá nhiều đã gây ra cảm giác Kpop chỉ gia tăng về số lượng nhóm nhạc nhưng chất lượng thì không có thay đổi, thị trường nhóm nhạc dường như đã bão hòa.

Và như một quy luật tất yếu, một khi các nhóm nhạc đã bão hòa thì các công ty quản lý sẽ phải tìm ra hướng đi mới để nhóm nhạc của họ có thể tìm được chỗ đứng trên dòng chảy Kpop. Việc các nhóm nhạc dè dặt ra mắt vào năm 2018 có thể là một cuộc "ngủ đông" của các công ty quản lý sau sự ra mắt ồ ạt của các nhóm nhạc idol vào 2017, hoặc sẽ là một tín hiệu đáng mừng nếu các công ty không mang tâm lý cầu may mà có sự chuẩn bị nghiêm túc cho bất cứ kế hoạch ra mắt nhóm nhạc mới nào.

2018 là thất bại về số lượng chứ không phải chất lượng, và 2019 sẽ là một năm đáng để mong chờ.

Năm 2018, dù chỉ có 9 tân binh chính thức ra mắt nhưng đường đi của các nhóm nhạc này cũng khá rõ ràng và khác biệt. Hai cú hit lớn nhất là Stray Kids và (G)I-DLE, hai cái tên gần như chắc suất cho giải thưởng tân binh vào cuối năm nay. Stray Kids đi theo con đường nhóm nhạc tự sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên, (G)I-DLE lại là một luồng gió mới giữa các nhóm nữ tân binh được định hình bằng hình tượng dễ thương để thu hút công chúng. 

Kết quả là (G)I-DLE có một màn debut ấn tượng với "LATATA" và trở lại với "HANN", phong thái của nhóm cũng tự tin và thu hút không kém các nhóm nhạc đàn chị. Stray Kids gặt hái được những thành công nhất định khi lần trong comeback mới nhất, MV "My Pace" của nhóm đã đạt tới 31 triệu view chỉ sau hai tuần lên sóng. 

Những cái tên còn lại cũng không hoàn toàn mờ nhạt: Fromis_9 đã có một lượng fan nhất định khi bước ra từ show sống còn "Idol School" của Mnet, LOONA ghi điểm nhờ dự án dài hơi từ 2016 và màn debut được đầu tư kĩ lưỡng, thậm chí Honey Popcorn – nhóm nhạc gồm ba cô gái Nhật Bản cũng gây chú ý theo một cách nào đó vì xuất thân của các thành viên.

Số lượng nhóm nhạc debut trong năm 2018 giảm mạnh: Kpop đã thật sự bão hòa hay chỉ đang ngủ đông đợi thời cơ? - Ảnh 5.

Stray Kids và (G)I-DLE, hai tân binh nổi bật nhất của 2018.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu như năm 2019 lại là một năm với số tân binh đông đảo như khoảng thời gian trước đây. Chỉ riêng những dự án xuất xưởng nhóm nhạc nữ mới của nhà JYP hay nhóm nam tin đồn của Big Hit đã là một điều đáng để mong chờ, chưa kể đến các thành viên Wanna One sau khi kết thúc hợp đồng cũng sẽ ra mắt cùng các thành viên chung công ty quản lý. 

Không chỉ đông đảo về số lượng, chắc hẳn chất lượng của các nhóm nhạc mới cũng được đầu tư kĩ lưỡng: từ JYP cho đến Big Hit đều những là tên tuổi có tiềm lực tài chính và mát tay trong khoản đào tạo gà nhà, còn những công ty nắm giữ các thành viên của Wanna One cũng sẽ không bỏ qua một miếng bánh ngon là danh tiếng thừa hưởng từ nhóm nhạc làm chao đảo cả Kpop chỉ trong vòng một năm sáu tháng. Thiết nghĩ fan Kpop nên chuẩn bị tinh thần và cả vật chất để chào đón một lứa thần tượng mới bù đắp cho sự ảm đạm của chiến trường tân binh năm 2018 này.

Số liệu tham khảo: Wikipedia.