Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 31/01/2020

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, người dân đi lại khu vực đông người như các bến xe, ga tàu và sân bay Tân Sơn Nhất đều đeo khẩu trang để phòng ngừa lây lan cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 1.

Theo ghi nhận ngày 31/1, tại các bến xe miền Đông, miền Tây, ga tàu và sân bay Tân Sơn Nhất hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 2.

Tại bến xe miền Đông, sau những ngày nghỉ Tết, hành khách từ khắp các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại thành phố sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để đi làm.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 3.

Hầu hết các hành khách vào trong bến xe đều đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 4.

Không chỉ có người lớn, các em bé cũng được trang bị khẩu trang để phòng ngừa.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó tổng giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết người dân tập trung đổ về bến xe trong những ngày qua rất đông, có ngày lên đến khoảng 50.000 hành khách.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 6.

Vì vậy vào dịp này, trước tình hình diễn biến dịch bệnh do virus Corona gây ra, bến xe Miền Đông đã triển khai, niêm yết, phát cho hành khách và đơn vị vận tải khẩu trang tốt, nước rửa tay sát trùng cho cán bộ công nhân viên.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 7.

"Không thể chủ quan trước tình hình dịch bệnh, nên chúng tôi đã triển khai cung cấp hành khách khẩu trang tốt cho khách, nhà xe và nhân viên bến xe", ông Huy nói.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 8.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cửa đến trong nước cũng rất đông người dân đứng, ngồi chờ người thân quay trở lại TP. HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 9.

Hầu hết mọi người từ người dân, hành khách cho đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, an ninh sân bay... đều đeo khẩu trang để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 10.

Sân bay Tân Sơn Nhất là nơi có lượng hành khách đi lại trong nước và khách nước ngoài nhập cảnh với số lượng lớn nên công tác phòng dịch ở đây hết sức quan trọng.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 11.

Tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất công tác kiểm soát, phòng ngừa tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 12.

Việc giám sát sẽ giúp phát hiện sớm bệnh nhân, cách ly hành khách có dấu hiệu mắc bệnh để giảm thiểu sự lây lan vào cộng đồng.

Sợ dịch bệnh do virus Corona, người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe đều đeo khẩu trang kín mít - Ảnh 13.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày