Số ca mắc Covid-19 ở Nga vượt mốc 3.500 người

Văn Thường, Theo VOV 20:27 02/04/2020

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 700 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây vượt mốc 3.500 người.

Nga ghi nhận thêm 771 ca nhiễm mới ở 29 vùng miền của Nga, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 3.548 trường hợp ở 76 khu vực trên cả nước.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga vượt mốc 3.500 người - Ảnh 1.

Nga sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine chống Covid-19 vào cuối tháng 6/2020. Ảnh: TASS.

Hiện đã có 235 người chữa khỏi và xuất viện, riêng trong 24 giờ qua đã có thêm 45 người xuất viện. Số ca tử vong tính đến thời điểm này là 30 ca, trong 24 giờ qua có thêm 6 trường hợp tử vong đã được xác nhận. Hơn 215.000 người khác đang được theo dõi y tế.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishuschin đã cho biết Chính phủ Nga dự trữ 1.400 tỷ ruble (khoảng hơn 425.000 tỷ đồng) cho cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và các biện pháp chống khủng hoảng. Khoảng 171 tỷ ruble được dành cho việc tái cơ cấu các khoản vay ngân sách như hoãn thanh toán các khoản vay, cũng như hỗ trợ cho các khu vực trong trường hợp thu nhập giảm trong bối cảnh đại dịch.

Để đảm bảo sự sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm virus gây bệnh Covid-19 của các cơ sở y tế trên cả nước, Chính phủ Nga đã phân bổ 5,2 tỷ ruble từ quỹ dự trữ để mua 1200 xe cứu thương đáp ứng nhu cầu sử dụng của các chủ thể liên bang Nga. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova (1/4) cho biết Nga đã chuẩn bị 94.000 giường bệnh để tiếp nhận các ca mắc bệnh Covid-19.

Trong khi đó, cuộc chạy đua với thời gian chế tạo vaccine chống Covid-19 đang diễn ra rất khẩn trương. Theo Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova, đến cuối tháng 6 năm nay, sẽ có khoảng 60 người tình nguyện tham gia vào quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine chống Covid-19 do Nga sản xuất.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga vượt mốc 3.500 người - Ảnh 3.