Số ca Covid-19 tăng nhanh, Tokyo lo ngại dịch bùng phát trở lại

Bùi Hùng/VOV-Tokyo, Theo VOV 18:16 05/07/2020

Đến chiều nay (5/7), thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận thêm 111 ca mắc Covid-19 mới, trong đó đa phần là người trẻ ở độ tuổi từ 20-30.

Như vậy, đây là ngày thứ 4 liên tiếp Tokyo có số người nhiễm mới vượt quá 100 người. Trước đó, số ca mắc Covid-19 mà khu vực này ghi nhận lần lượt là 107 ca, 124 ca, và 131 ca trong 3 ngày liên tiếp tính từ 2/7. Nguồn lây nhiễm chủ yếu từ các nơi vui chơi giải trí tại các phố đêm của Tokyo và các đô thị lớn.

Số ca Covid-19 tăng nhanh, Tokyo lo ngại dịch bùng phát trở lại - Ảnh 1.

Hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp Tokyo có số người nhiễm mới vượt quá 100 người. Ảnh minh họa: Reuters

Sáng nay (5/7), Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Nishimura đã tiến hành họp trực tuyến với Thống đốc 3 tỉnh trên và nhận định rằng tình trạng hiện nay tại Tokyo đang rất căng thẳng khi số người nhiễm liên tiếp ở mức 3 con số. Đặc biệt nguồn lây nhiễm ở các quán ăn ban đêm rất đáng lo ngại khi khách đến cửa hàng có cả các gia đình. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản chưa tính tới việc phải tuyên bố trở lại tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 tại các khu vực trên. Các tỉnh lân cận như Chiba, Saitama, Kanagawa cũng có số người nhiễm tăng nhanh. Thị trưởng Tokyo và chính quyền các tỉnh kêu gọi người dân hạn chế đi lại, và không ra ngoài nếu không cần thiết.

Thống đốc các tỉnh cho biết số ca mắc ở các tỉnh này đều ở 2 con số, và nguy cơ lây nhiễm cũng không kém gì so với Tokyo. Do đó, việc hạn chế đi lại giữa Tokyo và các tỉnh trên là cực kỳ cần thiết, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục thực hiện tránh tụ tập nơi đông người.

Trong khi đó, tại tỉnh Nara, 2 người trong đó có một nam y tá tại bệnh viện Nara đã mắc Covid-19. Nam y tá này được cho là đã không có tiếp xúc sâu với những người khác. Chính quyền tỉnh đã thông báo rằng không xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo tại bệnh viện này.