Smartphone đã giúp việc đọc sách, xem phim trở nên thuận tiện hơn bằng cách nào?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/10/2018

Người dùng ngày càng có thói quen đọc sách báo trên điện thoại. Tỉ lệ này đã gia tăng từ 24% năm 2012 đến 54% năm 2014 và năm 2017 đã có đến 85% người trưởng thành ở Mỹ đọc báo và tin tức trên điện thoại theo nghiên cứu của Neilsen.

Một trong những lý do khiến người dùng ngày càng yêu thích đọc sách báo hay xem phim trên điện thoại là vì sự tiện lợi. Khi bạn quyết định sẽ mang gì ra khỏi nhà, tôi tin chắc bạn không bao giờ cân nhắc mình có nên mang theo điện thoại hay không.

Smartphone giờ đã trở thành vật bất ly thân của bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào. Còn nhớ trong chùm ảnh kỳ thi THPT Quốc gia năm nào các bậc phụ huynh còn tranh thủ cầm trên tay những tờ báo để giết thời gian trong lúc chờ đợi con, nhưng giờ đây đã được thay thế bằng… điện thoại di động.

Với thiết kế nhỏ gọn, smartphone có thể mang đi bất cứ nơi đâu và biến những giờ chờ đợi nhàm chán ở sân bay, trạm xe buýt, rạp chiếu phim trở nên thú vị hơn nhờ những trò chơi, video trực tuyến, hoặc truy cập mạng xã hội…

Smartphone đã giúp việc đọc sách, xem phim trở nên thuận tiện hơn bằng cách nào? - Ảnh 1.
 

Hơn nữa, smartphone ngày càng được thiết kế với màn hình cực lớn để tối ưu trải nghiệm của người dùng khi đọc báo, xem phim hay chơi game trên điện thoại. Tỉ lệ màn hình lớn giúp hiển thị nhiều nội dung hơn trong một khung hình và người dùng không cần phải cuộn màn hình nhiều lần.

Với bộ nhớ lớn, các smartphone thế hệ mới có thể chứa đủ thể loại sách bạn yêu thích mà việc tìm kiếm lại cực kỳ nhanh. Vì thế, bạn không cần phải rà ngón tay của mình trên từng gáy sách ở thư viện để tìm được một tựa sách yêu thích. Từ đó, bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian để đọc được nhiều đầu sách hơn.

Smartphone đã giúp việc đọc sách, xem phim trở nên thuận tiện hơn bằng cách nào? - Ảnh 2.
 

Smartphone giúp việc đọc báo, xem phim thuận tiện hơn

Đối với các game thủ diện tích hiển thị lớn hơn giúp họ có góc nhìn tốt hơn dù trải nghiệm cùng một tựa game. Tỉ lệ màn hình lớn có thể hỗ trợ tốt hơn cho những thao tác cầm nắm, điều khiển và cho góc nhìn lớn, tăng khả năng kiểm soát bản đồ để tránh bi tướng địch “úp sọt”. Hơn nữa, smartphone ngày càng có tỉ lệ màn hình trên thân máy cao hơn giúp tỉ lệ hiển thị trên màn hình lớn hơn trong khi thân máy vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn vừa tay.

Smartphone đã giúp việc đọc sách, xem phim trở nên thuận tiện hơn bằng cách nào? - Ảnh 3.

Chơi game trên Vivo

Trong thiên niên kỷ của công nghệ, smartphone đã góp phần làm cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Các nhà sản xuất smartphone thì không ngừng cải tiến để hỗ trợ tối ưu cho những trải nghiệm của người dùng trên điện thoại. Đó là lý do vì sao người dùng ngày càng yêu thích đọc sách, báo, xem phim hay giải trí trên smartphone.

Vivo V11/V11i được thiết kế với màn hình Halo FullviewTM với tỉ lệ màn hình trên thân máy lên đến 90.4% với V11i và 91.27% với V11 tăng diện tích hiển thị nội dung trong khi kích thước vẫn nhỏ gọn vừa tay. Ngoài ra, V11 còn được trang bị màn hình Super AMOLED cho hình ảnh độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ, giảm độ phản xạ ánh sáng mặt trời đến 80%, sáng hơn 20% và tiết kiệm 20% năng lượng. Vivo V11 và V11i hiện đang được bán tại các hệ thống phân phối lớn như Thế Giới Di Động, FPT, Viễn Thông A, Viettel.