SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây!

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 22/03/2019

Tham vọng thành lập SNSD bản Mỹ của SM khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai dàn thực tập sinh nữ của công ty.

SM tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng khi thổ lộ kế hoạch thành lập SNSD bản Mỹ hay NCT thứ 2 gồm các thành viên đến từ Châu Âu. Thế nhưng ý tưởng của công ty không được người hâm mộ đón nhận, đặc biệt là fan của SM Rookies Girls (SR17G) – hội những nữ thực tập sinh đầy tiềm năng được cho là sẽ góp mặt trong nhóm nữ chủ đạo của SM sắp tới.

Dự án SM Rookies Girls được SM giới thiệu 4 năm trước, sau khi các gương mặt tiềm năng lần lượt rời nhóm, những thực tập sinh vẫn còn bám trụ lại công ty là Lami, Koeun, Ningning, Park Jungyeon và Hina.

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 1.

Sinh năm 2003 nhưng khi mới 10 tuổi, Lami đã được SM giới thiệu trong dàn trainee nữ và gây sốt vì còn nhỏ nhưng đã vô cùng xinh đẹp, nhan sắc đúng chuẩn "gu" SM

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 2.

Gần đây, ảnh chụp tốt nghiệp trung học của Lami đang gây sốt cộng đồng mạng, nếu debut chắc chắn cô sẽ đảm nhận vị trí visual

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 3.

Park Jungyeon sinh năm 1997 - được coi là già với thực tập sinh nhưng nhận được sự quan tâm lớn khi là con gái của danh ca Park Hak Ki

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 4.

Độ nổi tiếng của Jungyeon càng tăng khi tham gia đóng phim ngắn "Love Yourself: Highlight Reel" với BTS

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 5.

Koeun sinh năm 1999 - lớn tuổi nhất nhì dàn thực tập sinh nữ SM

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 6.

Koeun từng là thành viên "hụt" của Red Velvet và quá trình thực tập bước sang năm thứ 8

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 7.

Hina là thành viên người Nhật của SR17G

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 8.

Thành viên người Nhật sinh năm 2000 và được giới thiệu từ năm 2015, nổi tiếng với tài vũ đạo

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 9.

Ningning đến từ Trung Quốc, là thực tập sinh ngoại quốc thứ 2 của SM Rookies Girl

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 10.

Cô gái Trung Quốc có chất giọng tốt, có khả năng "cân" nốt cao và hoàn hảo với vị trí main vocal

5 gương mặt trên đều vô cùng quen thuộc với người hâm mộ SM, một số cô gái còn được xuất hiện trong MV "Happiness" của Red Velvet, khiến nhiều người tin rằng họ sẽ góp mặt trong đội hình girlgroup chủ lực mới của công ty để cạnh tranh với những nhóm nhạc cùng thời đến từ JYP, YG, thậm chí được kì vọng trở thành "SNSD thứ 2".

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 11.

Lami, Hina, Koeun và các thực tập sinh khác xuất hiện trong MV debut của Red Velvet

Thế nhưng 1 – 2 năm trở lại đây, SR17G im ắng hẳn. 6 tháng trước, trên mạng lan truyền bản kế hoạch giai đoạn 2016 – 2010 được cho là của SM cho thấy công ty không có dự định debut nhóm nữ vào năm 2019. Việc WayV (NCT phiên bản Trung) ra mắt như trong bản kế hoạch khiến thông tin càng trở nên đáng tin. Công chúng không khỏi thắc mắc về số phận của Koeun, Lami, Ningning, Hina và Jungyeon.

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 12.

Bản kế hoạch bị rò rỉ được cho là của SM

Trong khi đó JYP đã nhanh tay debut ITZY và trở thành "tân binh khủng long" xô đổ chuỗi kỉ lục dài bất tận. YG Entertainment cũng nhá hàng về show sống còn tìm ra girlgroup "đàn em BLACKPINK" (dù kế hoạch này nhiều khả năng bị hoãn vì chuỗi khủng hoảng của công ty). Chậm chân so với các đối thủ, SM không những bị hụt hơi mà những nữ thực tập sinh lớn tuổi như Jungyeon, Hina cũng thiệt thòi. Nếu kế hoạch debut bị trì hoãn, rất có thể họ sẽ rời đi vì tuổi xuân chẳng thể đợi công ty.

SM đừng mải mê tìm kiếm “SNSD bản Mỹ” nữa, vẫn còn ngần này gương mặt sáng giá đang mòn mỏi chờ debut đây! - Ảnh 13.

JYP đã nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chạy đua ra mắt girlgroup mới

Quay trở lại phát ngôn gây sốc về "âm mưu" tạo nên một SNSD toàn người Mỹ hay NCT với các thành viên người Châu Âu của SM, rõ ràng đây là thông tin khiến những ai yêu mến dàn SM Rookies Girls không hài lòng. Nếu công ty tập trung vào dự định này thì có lẽ cơ hội ra mắt của nhóm ngày một mong manh.

Người hâm mộ cho rằng các cô gái hoàn toàn có tiềm năng trở thành "tân binh khủng long" giúp SM khẳng định vị thế "anh cả Big 3" và thu về lợi nhuận khổng lồ như SNSD từng làm được, hà cớ gì công ty phải nuôi tham vọng ở những thị trường xa xôi?