Sinh viên TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày?

Nhật Linh, Theo VTC News 22:23 04/12/2019

Theo thông báo của một số trường đại học ở TP.HCM, sinh viên có thể được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ 14 đến 28 ngày.

Cụ thể, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sẽ cho sinh viên nghỉ Tết 28 ngày, từ 13/1 (19 tháng Chạp) đến ngày 9/2 (ngày 16 tháng Giêng). Trường yêu cầu các khoa chủ động lên kế hoạch cho sinh viên thực tập để đảm bảo tiến độ. Cán bộ, giảng viên của trường nghỉ ít hơn sinh viên 5 ngày, từ 18/1 đến 9/2.

Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM nghỉ Tết 23 ngày, từ 18/1 (ngày 24 tháng Chạp) tới ngày 9/2. Ngày 10/2, sinh viên quay lại học bình thường. Cán bộ, giảng viên của trường nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày từ 22/2 (ngày 28 tháng Chạp) tới 2/2 (ngày 9 tháng Giêng).

Nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết 21 ngày, từ 13/1 đến ngày 2/2 (ngày 9 tháng Giêng) như: Đại học Văn Lang, Đại học Sài Gòn, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Mở, Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM, Đại học Văn Hiến, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM...

Sinh viên TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

Sinh viên TP.HCM sẽ được nghỉ Tết từ 14 đến 28 ngày.

Đại học Bách khoa TP.HCM cũng nghỉ Tết 21 ngày, nhưng bắt đầu từ 15/1 (ngày 21 tháng Chạp) tới 4/2 (ngày 11 tháng Giêng).

Sinh viên Đại học Y dược TP.HCM nghỉ Tết 19 ngày, từ 20/1 (26 tháng Chạp) đến 7/2 (ngày 14 tháng Giêng).

Trong khi đó, các trường cho sinh viên nghỉ 14 ngày, từ ngày 20/1 tới ngày 2/2 như: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trong hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019 - 2020 của Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 16 ngày, từ 20/1/2020 (26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 Tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 Tết).