Sinh viên Stanford kêu gọi Apple 'cùi bắp hóa' sản phẩm vì giờ iPhone xịn quá, gây ảnh hưởng tới việc học tập

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 15:37 08/03/2018

Nhóm sinh viên còn đến thẳng trụ sở Apple để kêu gọi, cho rằng iPhone quá gây nghiện và cần có sự thay đổi.

Một nhóm sinh viên tại Đại học Stanford danh tiếng bậc nhất trên thế giới nói chung và ở Mỹ nói riêng đang rầm rộ tổ chức chiến dịch biểu tình với chính Apple chỉ vì những sản phẩm của họ quá dễ gây nghiện.

Được biết, đây đều là những sinh viên của khoa Khoa học Máy tính trường Stanford - nơi sản sinh ra rất nhiều nhân tài, chắp cánh cho cả Google và 40.000 công ty công nghệ khác. 4 bạn trẻ dẫn đầu chiến dịch biểu tình này - Sanjay Kannan, Evan Sabri Eyuboglu, Divyahans Gupta và Cameron Ramos - đang là sinh viên năm cuối. Họ cảm thấy smartphone cùng các sản phẩm tương tự đang chiếm rất nhiều thời gian của mình cũng như bạn bè xung quanh.

Sinh viên Stanford kêu gọi Apple cùi bắp hóa sản phẩm vì giờ iPhone xịn quá, gây ảnh hưởng tới việc học tập - Ảnh 1.

"Thế hệ chúng tôi lớn lên mà không thể thiếu chúng, và ngay cả những lúc cần tập trung học tập, ăn uống hay đi chơi với bạn bè, ai ai cũng chú tâm vào những màn hình smartphone mà thôi," Ramos chia sẻ.

Ban đầu đó chỉ là mục đích hướng đến thay đổi thói quen khi học bài trên lớp, nhưng rồi họ quyết định "làm lớn", đến thẳng trụ sở cũ (vẫn còn hoạt động) của Apple tại Thung lũng Silicon để biểu tình

"Chế độ cơ bản"

Nhóm bạn này cũng đưa ra ý tưởng về một "Chế độ cơ bản" trên iPhone, với tác dụng chỉ cho phép sử dụng 3 chức năng: Nghe gọi, nhắn tin và chụp/xem ảnh. Cùng lắm thì sẽ có ngoại lệ là xem bản đồ, còn lại thì hạn chế hoàn toàn. Như vậy, iPhone khi kích hoạt nó sẽ hoạt động như một chiếc điện thoại cơ bản ngày trước, không một dấu hiệu nào cho thấy đó là smartphone tân tiến cả.

"Việc chỉ giới hạn iPhone trong các tính năng cơ bản như thế sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều thời gian nghiêm túc hơn để học tập và làm những việc quan trọng, cần thiết thay vì bị cuốn theo những thứ khác trên màn hình." Đặc biệt, họ muốn đặt trọng tâm lớn hơn, đó là kiểm soát và ngăn chặn xu hướng nghiện smartphone nói chung.

Sinh viên Stanford kêu gọi Apple cùi bắp hóa sản phẩm vì giờ iPhone xịn quá, gây ảnh hưởng tới việc học tập - Ảnh 2.

Divyahans Gupta tại trụ sở Apple.

Tại sao lại là Apple?

Có hàng tá những công ty khác cũng góp phần làm nên những sản phẩm hấp dẫn có tính gây nghiện, vậy tại sao họ chỉ tập trung vào Apple và iPhone?

"iPhone là smartphone phổ biến bậc nhất ở đây, là cầu nối dẫn đến những dịch vụ giết thời gian rất lớn như Facebook, vì thế chỉ cần hướng đến tác động Apple là tạo ra được ảnh hưởng rộng lớn nhất," trích lời cả nhóm khi được phỏng vấn.

Về cơ bản, họ muốn Apple làm điều gì đó để đem lại sự chú ý của người dùng vào những tính năng cốt lõi và quan trọng như trước, hơn là việc bị cuốn hút vào những việc không cần thiết. Bất ngờ là rất nhiều nhân viên ở Apple khi biết chuyện cũng tỏ ra đồng cảm, cùng giúp đỡ bằng cách tiết lộ thời gian nào hợp lý nhất nên đến đây và một số điều khác.