Sinh con cũng phải đẹp: Các bà bầu chạy theo xu hướng mới, makeup kĩ càng trước khi lâm bồn

Anh Thơ, Theo Helino 22:55 03/05/2019

Đối với nhiều phụ nữ, việc trang điểm trước khi sinh giống như một giải pháp giúp họ cảm thấy thư giãn, tạm quên đi nỗi căng thẳng. Một số sản phụ khác lại muốn trang điểm để có bức ảnh đẹp đăng lên Instagram.

Một số nghiên cứu từ Cosmetify cho thấy 64% phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 31 thích làm đẹp ngay trước khi chuyển dạ, bao gồm tẩy lông (65%), làm móng tay ( 57%), móng chân (43 %), nhuộm da (37%) hay tạo kiểu tóc (32%). Việc làm đẹp cho những dịp thế này ngày càng trở nên phổ biến và có lí do của nó.

Thứ nhất, những hình ảnh sinh nở chân thực của mẹ bầu thường bị kì thị trong nhiều thế kỉ trước đây, và chỉ mình người phụ nữ phải chịu áp lực bị coi thường đó. Vì vậy, nhiều phụ nữ hiện đại nghĩ rằng, tại sao họ không thể trang điểm để trông tự tin hơn ngay cả khi sinh nở?

Hơn nữa, trong một cuộc khảo sát, những người phụ nữ đã được hỏi vì sao họ quan tâm đến vấn đề bản thân trông như thế nào sau khi sinh, và những lý do hàng đầu là: Họ muốn trông đẹp hơn khi lên ảnh (31%), trông tươi tắn khi có người đến thăm (26%), họ không muốn mình trông giống như mới "chết đi sống lại" (22%),...

Dưới đây là hình ảnh một số mẹ bầu từ khắp nơi trên thế giới quyết định trang điểm kĩ càng trước ca sinh nở.

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 1.

Đây là Blogger xinh đẹp Alexis Jayda ở California (Mỹ). Cô đang xem một video hướng dẫn trang điểm và thực hiện theo trong khi đợi đến lúc chuyển dạ.

Một phụ nữ xinh đẹp khác - Dana Chavez - đang kiểm tra xem đường kẻ mắt và lông mày đã được kẻ thật đẹp hay chưa.

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 3.

Với Lee Ann Jarrell, cô cương quyết hơn nhiều trong vấn đề này, thậm chí từ chối thực hiện quá trình sinh con nếu chưa hoàn thành việc trang điểm.

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 4.

Đối với những sản phụ như cô Lee, trang điểm trước khi sinh giống như một giải pháp giúp họ cảm thấy thư giãn, tạm quên đi nỗi căng thẳng.

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 5.

Một sản phụ ở California khăng khăng đến phòng sinh sớm để... trang điểm!

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 6.

Còn Alaha Karimi - một chuyên gia trang điểm tại New York - chia sẻ rằng cô thực sự rất phấn khích với 3 bức ảnh chuẩn bị make up trước khi sinh mà cô đã đăng tải hồi năm 2016.

Chuyên gia trang điểm Alaha đùa rằng, nếu lớp make-up mà cô thường thực hiện cho các cô dâu không bị cuốn trôi bởi những làn nước mắt hạnh phúc, thì nó cũng có thể vượt qua những ca sinh nở mà không quá "bi đát"!

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 8.

Một mẹ tương lai người Anh muốn lông mi vẫn phải hoàn hảo ngay cả khi sinh con.

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 9.

Dù bàn tay không thoải mái nhưng blogger người Mỹ Brianna Lynch vẫn gắng trang điểm đến những phút đếm ngược cuối cùng ngay trước ca sinh nở!

Xu hướng làm đẹp mới của các bà bầu: Trang điểm trước khi sinh - Ảnh 10.

Mặc dù có nhiều thứ cần phải lo, nhưng cô Christine vẫn không quen hẹn chuyên gia trang điểm đến... ngay phòng sinh!

Nhìn chung, đối với nhiều phụ nữ, trang điểm trước khi sinh giống như một giải pháp giúp họ cảm thấy thư giãn, tạm quên đi nỗi căng thẳng về những cơn đau thắt kinh khủng sắp diễn ra. Trong khi đó, một số người lại cho rằng việc trang điểm là phục vụ cho những mục đích và sở thích cá nhân, ví dụ để chụp lại một bức ảnh đẹp đăng lên Instagram chẳng hạn.

Nhưng, dù có tán thành việc trang điểm khi sinh nở hay không, tất cả phụ nữ mang thai hãy luôn quan tâm đến lời khuyên của bác sĩ và sử dụng những loại mỹ phẩm an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Theo đó, một chuyên gia sản khoa ở bang Arizona (Mỹ) lưu ý rằng: "Nhiều sản phẩm trang điểm như phấn phủ, kem nền, mascara, kẻ mắt, v.v... không gây hại khi sử dụng, miễn là bạn tránh xa các sản phẩm có chứa retinoid và axit salicylic".

(Theo Boredpanda)