Siêu xe Lamborghini tông chết người dùng BKS giả

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 10:34 23/01/2017

Bước đầu, chiếc siêu xe gây tai nạn dẫn tới 1 người tử vong ngày 21/1 được xác định là xe gắn BKS giả. Công an đang tiến hành điều tra làm rõ người điều khiển phương tiện trên để xử lý theo pháp luật.

Ngày 23/1, liên quan vụ siêu xe Lamborghini đâm chết người trên quốc lộ xảy ra trưa 21/1 tại quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai như đã thông tin, đến nay cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định chiếc xe này gắn BKS giả. 

Theo đó, dữ liệu BKS: 51F – 835.35 không hề tồn tại trên hệ thống của cục CSGT đường bộ - đường sắt (C67) – Bộ Công an cũng như trên hệ thống dữ liệu của cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Siêu xe Lamborghini tông chết người dùng BKS giả - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn siêu xe Lamborghini tông chết người sáng ngày 21/1.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường, sau đó vẫn không đến trình báo tại cơ quan chức năng địa phương. Công an đang tiến hành điều tra làm rõ người điều khiển phương tiện trên để xử lý theo pháp luật.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Ngô Văn Trung (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Dương, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã đi bộ sang đường không đúng nơi quy định.

Được biết, siêu xe Lamborghini BKS: 51F – 835.35 trước khi gây tai nạn, được trưng bày ở showroom V Auto ở Q.5. Sáng 21/1 xe này tham gia cùng 5 siêu xe khác di chuyển từ TP.HCM đi Vũng Tàu.