Siêu trộm “cuỗm” xe sang bằng chiêu “ve sầu thoát xác”

Minh Sơn, Theo Người đưa tin 23:55 06/12/2018

Sau khi trộm cắp được xe sang, nhóm đối tượng lập tức thay biển kiểm soát hòng qua mặt cơ quan công an. Tuy nhiên, bọn chúng đã bị công an mật phục, đón lõng và bắt giữ trên đường cao tốc.

Trộm xe sang chỉ trong "một nốt nhạc"

Vào tháng 3/2018, anh Trịnh Văn Minh (SN 1977, trú tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh) mua xe Lexus màu trắng BKS: 30E – 636.89 của một đối tượng môi giới trên mạng xã hội tên là V. (SN 1983, trú tại TP.HCM).

Siêu trộm “cuỗm” xe sang bằng chiêu “ve sầu thoát xác” - Ảnh 1.

Xe sang của anh Minh bị nhóm đối tượng trộm cắp.

Đến 18h45 ngày 20/11, Công an quận Dương Kinh nhận được đơn trình báo của anh Trịnh Văn Minh về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe Lexus kể trên tại khu vực gần nhà. Anh chỉ đi vào nhà vài phút, khi quay ra, chiếc ô tô đắt tiền đã "không cánh mà bay".

Từ đánh giá thẩm định nguồn tin ban đầu, Công an quận Dương Kinh đã báo cáo ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, xác lập chuyên án 118T, để truy tìm đối tượng gây án. Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, cục CSGT đường bộ - bộ Công an, văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), phòng Cảnh sát hình sự (PC02), ban quản lý dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh, chia nhiều mũi trinh sát, rà soát các phương tiện đi qua các trạm thu phí.

Chỉ sau 2 giờ, cán bộ chiến sĩ tham gia ban chuyên án đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển 1 xe ô tô giống như xe của người bị hại đi qua trạm thu phí Bạch Đằng, đi về hướng Quảng Ninh.

Lập tức, tổ công tác thông báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp để truy tìm. Thế nhưng chỉ sau 8 phút, nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô mang biển số khác là 30E-430.68 và đi quay ngược lại về phía Hải Phòng.

Ban chuyên án xác định đây là một ổ nhóm hoạt động rất tinh vi, chúng sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" hòng qua mặt lực lượng chức năng. Bọn trộm đều là những đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán ô tô trên mạng nên hành tung rất cẩn trọng và có chuẩn bị kế hoạch rất kỹ càng.

Chiêu thức tinh vi

Một cán bộ trong ban chuyên án cho hay: "Thời điểm đó, chúng tôi quyết định giăng lưới, vây bắt các đối tượng. Tuy nhiên, lúc này bọn trộm đang di chuyển trên tuyến đường cao tốc rất đông các phương tiện đi lại, mà chủ yếu là xe khách.

Chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể gây ra tai nạn giao thông. Do vậy, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức lực lượng tiếp cận khẩn trương và khép chặt gọng kìm bao vây mà vẫn phải đảm bảo an toàn khi cất vó".

Siêu trộm “cuỗm” xe sang bằng chiêu “ve sầu thoát xác” - Ảnh 2.

Trần Văn Cảm tại cơ quan công an.

Các mũi trinh sát tiếp tục đeo bám đối tượng, chờ cơ hội bắt giữ. Khi xe của bọn trộm cắp đi đến khu vực  trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên các mũi trinh sát lập tức chặn từ tất cả các ngả đường.

Biết đã rơi vào trận địa phục kích của lực lượng chức năng, đối tượng vội nhảy ra xe để chạy thoát thân. Lực lượng trinh sát từ các mũi nhanh chóng ập đến khống chế bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, danh tính của đối tượng được làm rõ là Trần Văn Cảm (SN 1991, trú tại tổ 8, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Bước đầu Trần Văn Cảm khai nhận, cùng tham gia hoạt động tội phạm với y chính là đối tượng tên V., kẻ đã môi giới bán xe cho anh Minh.

Cảm tiếp tục khai, sau khi việc mua bán đã xong, V. có giữ lại một bộ chìa khóa và kết nối được với thiết bị định vị được gắn trên xe. Sau đó, đến ngày 12/11, V. đã bàn bạc với Cảm về kế hoạch và trộm cắp chiếc xe ô tô của anh Minh.

Ngày 19/11, Cảm bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội và được V. đón bằng xe ô tô Mazda màu xám. Cả 2 cùng xuống Hải Phòng.

Theo định vị được gắn trên xe ô tô của anh Minh, ngày 20/11, chúng phát hiện chiếc xe đang đỗ tại khu vực tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Với chiếc chìa khóa đã có sẵn, 2 đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô trên.

Di chuyển trên đường, để tránh bị phát hiện, Cảm và V. đã chuẩn bị một 1 biển kiểm soát mới, một bộ giấy tờ đăng ký xe ô tô, 1 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô BKS 30E-430.68. Chúng hẹn gặp nhau và nhanh chóng thay BKS của chiếc ô tô bị trộm cắp khi đi qua trạm thu phí cầu Bạch Đằng được khoảng 4km.

Hiện tại, đối tượng Trần Văn Cảm đang bị Cơ quan CSĐT, Công an quận Dương Kinh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và cùng phối hợp với PC01, PC02 Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày