Siêu thủ môn thể hiện kỹ năng chơi chân điệu nghệ để rồi bị gắn mác "thiếu tôn trọng" người tàn tật

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 15:19 23/07/2019

Ederson của Manchester City hiện đang bị nhiều người chỉ trích vì hành động được cho là phô diễn thái quá trong một trận giao hữu.

Trước khi trở về Manchester hội quân cùng đội bóng, Ederson Moraes cùng Gabriel Jesus rủ nhau tổ chức một trận đấu để gây quỹ làm từ hiện. Bộ đôi của Manchester City đối đầu với đội của ca sĩ Guimê khá nổi tiếng người Brazil. Họ thi đấu vui vẻ trên sân, mở cửa tự do cho bất cứ ai muốn đến theo dõi.

Trong trận đấu này, dù là một thủ môn nhưng Ederson mặc lên mình chiếc áo số 10 và chơi ở vị trí tiền vệ. Đội của Ederson thắng chung cuộc 5-4, bao gồm 2 bàn thắng của anh. Một trong số đó là tình huống xử lý bóng vô cùng khéo léo, lừa qua hậu vệ và thủ môn đối phương để ghi bàn.

Ederson lừa qua thủ môn đối phương để ghi bàn.

Chuyện chẳng có gì khi các CĐV phát hiện thủ môn của đội Guimê bị cụt tay. Những lời ca ngợi dành cho Ederson bỗng chốc trở thành những lời dè bỉu, chỉ trích. Thủ thành của Man City bị cho là đùa quá lố, cố tình biến đối thủ bị khuyết tật trở thành trò đùa.

Siêu thủ môn thể hiện kỹ năng chơi chân điệu nghệ để rồi bị gắn mác thiếu tôn trọng người tàn tật - Ảnh 2.

"Một bàn thắng được ghi ở tư thế việt vị, trước một thủ môn chỉ còn một tay. Thật là một hành động thiếu tôn trọng".

Siêu thủ môn thể hiện kỹ năng chơi chân điệu nghệ để rồi bị gắn mác thiếu tôn trọng người tàn tật - Ảnh 3.

"Những người ca ngợi tên Ederson này chắc cũng hứng chí cười cợt Dortmund khi họ không thể ghi bàn vào lưới một cậu nhóc 8 tuổi chỉ xuất hiện đúng 10 giây trên sân".

Siêu thủ môn thể hiện kỹ năng chơi chân điệu nghệ để rồi bị gắn mác thiếu tôn trọng người tàn tật - Ảnh 4.

"Thử tưởng tượng chuyện ghi bàn trong tư thế việt vị, trước thủ môn bị mất 1 tay. Thật không còn gì để nói".

Quay trở lại với việc Ederson giỏi sử dụng chân, điều này từ trước khi anh gia nhập Man City nhiều người cũng đã rõ. Ederson khởi điểm là một hậu vệ biên nhưng vì một vài nguyên nhân, anh đã thử sức ở vai trò thủ môn và gặt hái được thành công rực rỡ.

Khả năng dùng chân chơi bóng của Ederson là lý do chính khiến HLV Pep Guardiola đưa anh về Manchester City. Trong mùa giải năm ngoái, Ederson thậm chí đã có 2 đường kiến tạo cho Sergio Aguero và Raheem Sterling lập công. Ở trận đấu với Wolverhampton, thủ thành này còn đi bóng lên giữa sân.

Siêu thủ môn thể hiện kỹ năng chơi chân điệu nghệ để rồi bị gắn mác thiếu tôn trọng người tàn tật - Ảnh 5.

Ederson đi bóng lên tận vạch kẻ giữa sân trong trận đấu với Wolver.