Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao?

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 08/05/2018

Fan “cứng” của phim điện ảnh Thái Lan “A Little Thing Called Love” đang hết sức lo lắng trước tin đồn sắp sửa có phiên bản “Made in China”.

Ra mắt năm 2010, A Little Thing Called Love (tựa Việt: Mối tình đầu) nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm học đường thành công nhất của nền điện ảnh Thái Lan. Phim đã đưa tên tuổi của hai ngôi sao trẻ - Mario Maurer và Pimchanok Luevisadpaibul  – đến gần hơn với khán giả châu Á.

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 1.

Tám năm đã trôi qua, nhưng "A Little Thing Called Love" vẫn luôn là tác phẩm điện ảnh học đường yêu thích nhất nhì của "mọt" phim Thái

Mặc dù có mô-típ công chúa hoàng tử khá quen thuộc nhưng với cách dẫn dắt nhẹ nhàng, hài hước cùng lối diễn tự nhiên của dàn diễn viên chính, A Little Thing Called Love vẫn dễ dàng lay động cảm xúc của người xem. Không chỉ thành công về mặt thương mại mà tác phẩm còn được các chuyên gia đánh giá rất cao.

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 2.

Phim đánh trúng vào tâm lý của nhiều khán giả trẻ

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 3.

Không chỉ đề cập đến những cảm xúc ngây thơ và trong sáng giữa hai nhân vật chính, bộ phim còn cho người xem thấy được sự đẹp đẽ của tình cảm bạn bè, của tình cảm thầy trò

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 4.

Nam thần Mario Maurer – thủ vai chàng hotboy Shone – đốn tim biết bao khán giả

Có thể nói, A Little Thing Called Love giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của người hâm mộ nhiều thế hệ. Chính vì thế, trước thông tin Trung Quốc chuẩn bị remake tác phẩm kinh điển này, một làn sóng tẩy chay đã bùng nổ mạnh mẽ.

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 5.

Nữ chính Nam từ "vịt xấu xí" hóa thành "thiên nga xinh đẹp"

Thực tế, vào khoảng giữa tháng 4, tin đồn Trung Quốc sẽ làm lại A Little Thing Called Love đã xuất hiện lác đác trên một vài trang báo trực tuyến. Ba ứng cử viên nặng ký cho vai nữ chính Nam lần lượt là Trương Tử Phong, Trương Tuyết NghênhĐàm Tùng Vận. Khoảng thời gian sau đó, thông tin dần lắng xuống khi nam chính vẫn còn là một ẩn số và nhà sản xuất không đưa ra bất cứ thông cáo nào.

Tuy nhiên, đến những ngày gần đây, khi Sina và một số blogger uy tín đưa tin thì cư dân mạng mới bắt đầu dồn sự chú ý về việc remake A Little Thing Called Love nhiều hơn. Theo đó, nhiều khả năng hai diễn viên chính được chọn mặt gửi vàng cho vai chính lần lượt là Trương Tử Phong và Trương Tân Thành.

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 6.

Trương Tử Phong đảm nhận vai nữ chính Nam

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 7.

Trương Tân Thành thủ vai hotboy Shone

Cụ thể, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, công chúng không ngừng chê bai và đăng tải những bình luận khiếm nhã về hai diễn viên trẻ tuổi. Về nữ chính Trương Tử Phong, dù khả năng diễn xuất của cô không phải bàn cãi nhiều nhưng khán giả cho rằng, gương mặt của cô không thích hợp với nhân vật Nam. Theo nguyên tác thì Nam là một cô gái có ngoại hình không xinh, nói thẳng ra là ban đầu khá xấu. Cô sở hữu làn da đen nhẻm và lúc nào cũng kè kè một cặp kính to bự trên mặt.

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 8.

Trương Tử Phong xinh quá mức cho phép so với nhân vật Nam

Một vài cư dân mạng cho rằng: "Trương Tử Phong diễn rất tốt, nhưng trông cô ấy quá sắc sảo cho vai Nam", "Gương mặt của Trương Tử Phong không đủ xấu để đóng vai Nam. Dù cho có hóa trang đến thế nào nữa thì cũng khó lòng diễn tròn vai được", "Yêu thích và theo dõi Trương Tử Phong kể từ thời Đường Sơn Đại Địa Chấn nhưng xem chừng cô bé đang chọn hướng đi sai rồi"...

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 9.

Khoảnh khắc gây ám ảnh của nữ diễn viên trẻ trong "Thám Tử Phố Tàu"

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 10.

Dù thành công ở lĩnh vực điện ảnh nhưng ở mảng truyền hình, may mắn lại chưa mỉm cười với cô. Bộ phim "Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta" không tạo được hiệu ứng tại Đại lục

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 11.

Trương Tử Phong nổi danh nhờ vào vai diễn quá xuất sắc trong phim điện ảnh "Đường Sơn Đại Địa Chấn"

Còn về nam chính Trương Tân Thành, anh bị cho là không đủ điển trai và lãng tử để đảm nhận vai hotboy trường học Shone. Trương Tân Thành là một cái tên khá mới mẻ đối với nhiều khán giả. Anh mới chỉ tham gia một vài tác phẩm, nổi bật nhất là bộ phim Xin Chào, Ngày Xưa Ấy đóng cặp với Lý Lan Địch.

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 12.

Trương Tân Thành chính là "Lâm Dương" mà năm ấy chúng ta từng theo đuổi

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 13.

Độ phổ biến của Trương Tân Thành gia tăng đáng kể từ sau thành công của bộ phim thanh xuân vườn trường "Xin Chào, Ngày Xưa Ấy"

Siêu phẩm Thái “A Little Thing Called Love” có bản “Made in China”, phản ứng của cư dân mạng ra sao? - Ảnh 14.

Trương Tân Thành không đủ đẹp trai để vào vai Shone như Mario?

Về nội dung, A Little Thing Called Love là câu chuyện kể về quá trình cưa đổ anh chàng hot boy Shone (Mario Maurer) học cùng trường của cô nàng Nam (Pimchanok Luevisadpaibul). Nam là một cô bé 14 tuổi với ngoại hình không bắt mắt, cô thầm thích anh chàng hot boy học khóa trên là Shone. Tuy nhiên, do mặc cảm bản thân, Nam đã giữ tình cảm đó trong lòng mà không cho Shone hay. Với sự giúp đỡ từ những người bạn của mình, Nam dần thay đổi, trở thành một cô gái xinh đẹp.

Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ đơn vị nào lên tiếng xác minh về tin đồn remake A Little Thing Called Love. Tuy nhiên, chuyện Trung Quốc làm lại siêu phẩm Thái Lan chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.