CLB Hà Nội giành Siêu cúp QG, sẵn sàng chạm trán đối thủ hùng mạnh Trung Quốc

Sport5 Team, Theo Trí Thức Trẻ 15:19 16/02/2019

Cú đúp của tiền đạo Hoàng Vũ Samson giúp CLB Hà Nội đánh bại Bình Dương 2-0 để lần thứ hai trong lịch sử giành Siêu cúp Quốc gia.

Highlights Hà Nội FC 2-0 Bình Dương

Gần 5 tháng về trước cũng tại Hàng Đẫy, CLB Bình Dương từng gây bất ngờ khi cầm hòa 3-3 trước chủ nhà CLB Hà Nội ở bán kết lượt đi cúp Quốc gia để rồi sau đó phá tan giấc mơ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bằng trận hòa quả cảm 0-0 trên sân nhà (Bình Dương vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách). Tuy nhiên, trong lần tái đấu ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2018, đội bóng đất Thủ đã không thể ngăn cản sức mạnh của ĐKVĐ V.League.

CLB Hà Nội chỉ mất 9 phút để mở tỷ số sau pha phối hợp rất hay từ giữa sân. Pape Omar Faye là người tung ra đường chuyền sắc lẹm để Hoàng Vũ Samson thoát xuống, đánh đầu nhạy cảm đánh bại pha băng ra của thủ thành Tấn Trường. Phút 62, một lần nữa Samson tỏa sáng với tình huống đệm lòng dễ dàng sau cú sút chéo góc nhưng vô tình trở thành đường chuyền dọn cỗ của Văn Đại.

CLB Hà Nội giành Siêu cúp QG, sẵn sàng chạm trán đối thủ hùng mạnh Trung Quốc - Ảnh 2.

"Quái thú" Hoàng Vũ Samson tỏa sáng với cú đúp mang về danh hiệu đầu mùa cho CLB Hà Nội. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dù pha lập công thứ 2 của Samson dường như đã được các trọng tài bỏ qua lỗi việt vị, chiến thắng dành cho CLB Hà Nội vẫn hoàn toàn xứng đáng. Đội chủ nhà tạo ra thế trận nhỉnh hơn dù xuất phát với đội hình thiếu vắng những trụ cột như Văn Quyết, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh trên băng ghế dự bị và chỉ tung 3 cái tên đầu tiên vào sân rải rác trong hiệp 2.

CLB Bình Dương có lẽ chỉ còn biết tự trách mình do đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Từ Anh Đức, Wander Luiz đến Văn Vũ, Sỹ Giáp đều tỏ ra vô duyên khi sở hữu những tình huống ăn bàn mười mươi nhưng lại dứt điểm hỏng ăn.

Chiến thắng 2-0 mang đến danh hiệu Siêu cúp Quốc gia thứ 2 trong lịch sử cho CLB Hà Nội. Chức vô địch đầu mùa này cũng hứa hẹn trở thành cú hích tinh thần giúp Quang Hải và các đồng đội thêm phần hưng phấn ở cuộc đọ sức được dự đoán nhiều khó khăn trên đất Trung Quốc với Shandong Luneng sau đây 3 ngày tại vòng sơ loại cuối Champions League châu Á.

*Đội hình xuất phát:

+CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Đại, Thành Chung, McDonald, Văn Dũng, Thái Quý, Đức Huy, Minh Dĩ, Omar Faye, Thành Lương, Samson.

+Bình Dương: Tấn Trường, Anh Tài, Trung Tín, Shumeiko, Tấn Tài, Sỹ Giáp, Văn Vũ, Rabo Ali, Hoàng Max, Wander Luiz, Anh Đức.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người