Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/07/2016

Showbiz Hàn đang phải hứng chịu luồng ý kiến chỉ trích và những ánh mắt thất vọng của người hâm mộ toàn thế giới vì số lượng bê bối tình dục, ma túy, bạo lực,... tăng cao đột biến.

Nếu như năm ngoái, thực trạng suy thoái và thiếu hụt tài năng là vấn nạn hàng đầu được cả công chúng và các chuyên gia ngành giải trí quan tâm, thì năm 2016 lại là thời kỳ "lên ngôi" của bê bối tình dục, ma túy và bạo lực.

Nếu như năm 2015, báo chí và truyền thông chán nản vì thiếu "đất diễn" trước giới showbiz không sóng to, biển lặng, thì đến nay lại tốn quá nhiều giấy mực cho tình trạng tệ nạn gia tăng đột biến chỉ trong 7 tháng đầu năm. Tính sơ sơ đến thời điểm hiện tại, đã có 5 vụ bê bối tình dục, 3 vụ scandal liên quan đến ma túy, 2 vụ hành hung, một vụ say rượu gây tai nạn. Và đây mới chỉ là con số thống kê về những vụ việc được truyền thông chú ý.

Vấn nạn mua dâm và sự gia tăng của những vụ hãm hiếp tại cơ sở giải trí người lớn

Hầu như năm nào, làng giải trí cũng phải một hai lần chao đảo trước hàng loạt đường dây gái gọi cao cấp có liên quan trực tiếp đến các sao nữ tên tuổi, tuy nhiên, việc chỉ đích danh một gương mặt nào đó vẫn là điều khó nói. Khởi đầu cho chuỗi bê bối tình dục trong năm nay chính là scandal bán dâm của nữ ca sĩ xinh đẹp G.NA.

Đi vào chi tiết, nữ nghệ sĩ A (29 tuổi) cùng 3 phụ nữ khác bị tình nghi bán dâm cho một doanh nhân 45 tuổi người Hàn Quốc sống tại Los Angeles, Mỹ. Tuy vẫn chỉ là suy đoán, song công chúng đã gần như khẳng định "chắc nịch" G.NA có liên quan, bởi nữ ca sĩ biệt tăm từ khi vụ việc bị truyền thông bóc mẽ. Không chỉ G.NA, nhiều người đẹp nổi tiếng cũng bị nghi ngờ dính líu tới đường dây gái gọi này, cụ thể là cựu thành viên nhóm nhạc nữ Sugar, Hoa hậu Hàn Quốc Choi Eun Young, Hoa hậu Hàn Quốc Lee Min Ji... Tuy nhiên tất cả suy đoán về những cái tên còn lại ngoài G.NA đều bị bác bỏ.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 1.

Chưa nguôi ngoai trước scandal của G.NA, công chúng lại chứng kiến vụ bạo hành tình dục liên quan đến diễn viên hài Yoo Sang Moo. Theo lời khai từ nạn nhân, Yoo Sang Moo dụ A đến nhà nghỉ, tự cởi bỏ quần áo và tấn công tình dục cô này trong tình trạng say xỉn. Nam diễn viên hài còn tự nhận A là bạn gái của mình, nhưng sau đó đã bị cảnh sát phát hiện mới quen cô này 3 ngày qua mạng xã hội.

Tiếp tục vào tối ngày 13/6 (giờ địa phương), làng giải trí Hàn rúng động trước tin, nam ca sĩ, diễn viên tài năng Park Yoochun (JYJ) bị cáo buộc xâm hại tình dục nhân viên của một cơ sở giải trí người lớn. Phải nói rằng, khi mới nghe đến tin tức này, không ai có thể tin nổi một nghệ sĩ luôn gắn liền với hình tượng tốt đẹp trong mắt khán giả như Yoochun lại có thể bị buộc tội tấn công tình dục. Chưa hết bàng hoàng trước hàng loạt chi tiết của vụ án, tiếp tục xuất hiện người phụ nữ thứ 2, 3, 4 và thậm chí cả 5 và 6 đứng ra cáo buộc nam ca sĩ xâm hại họ trong nhà vệ sinh.

Trước hoàn cảnh Hàn Quốc rầm rộ bê bối kinh tế, fan của Yoochun vẫn chắc nịch đây chỉ là một vụ dàn xếp với mục đích bưng bít. Chưa có kết luận từ phía cảnh sát, Yoochun có thể vẫn là "người vô tội", tuy nhiên việc ADN trên tang vật do cô gái đầu tiên đệ lên cảnh sát được xác nhận trùng khớp với ADN của nam ca sĩ lại lái vụ việc sang một hướng đi khác. Cảnh sát tiết lộ rằng, rất khó để chứng minh hành vi của Park Yoochun là xâm hại tình dục, tuy nhiên họ khẳng định kể cả khi tội danh không thành lập, anh vẫn có thể bị kết tội mua dâm bất hợp pháp, đặc biệt nếu kết quả ADN trùng khớp.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 2.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 3.

2 vụ xâm hại tình dục vẫn chưa ngã ngũ, vào ngày 27/6, nam ca sĩ gạo cội của nhóm nhạc Seo Taiji and Boys, Lee Juno, bị kết tội tấn công tình dục 2 người phụ nữ tại một câu lạc bộ. Anh này nhiều lần tiếp cận họ, chạm vào ngực, lưng, và các bộ phận khác trên cơ thể của họ. Năm 2002, Lee Juno từng bị kiện vì có hành vi cưỡng bức phụ nữ 20 tuổi tại studio của mình, nhưng sau đó sự việc được dàn xếp bởi 2 bên.

Qua 3 vụ bê bối tình dục liên tiếp trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 6, có thể thấy rằng, hầu hết những vụ cưỡng bức đều liên quan mật thiết đến các cơ sở giải trí dành cho người lớn, nơi sao nam đến giải trí mua vui. Điều này từ trước đến nay vốn được coi là nhu cầu thông thường của mỗi người và vẫn được người hâm mộ "khuất mắt trông coi". Tuy nhiên, chỉ tới khi ngày càng có nhiều vụ hãm hiếp xảy ra tại những chốn vui chơi này thì công chúng mới dần chú ý đến thực trạng trao đổi tình tiền ngày càng gia tăng.

Những "đơn giá" được tiết lộ

Ngay khi scandal của G.NA trở nên rầm rộ, những bảng giá ngầm cho đường dây mua bán dâm của các sao nữ nhanh chóng được tiết lộ. Từ tháng 3 đến tháng 5/2015, nữ nghệ sĩ được cho là G.NA cùng doanh nhân thành đạt đã giao dịch tình dục tại khách sạn ở Mỹ với mức giá khoảng 35 triệu won/lần (khoảng 680 triệu đồng). Đơn giá cho 4 nghệ sĩ bán dâm được lan truyền trên mạng xã hội, theo đó, giá đắt nhất cho một đêm vào khoảng 35 triệu won (tương đương gần 680 triệu đồng) và giá "bèo" nhất sẽ nằm trong khoảng 5 triệu won (tương đương 97 triệu đồng).

Nói về vụ việc của Yoochun, một chuyên gia trong ngành giải trí đã đưa ra thông tin về đơn giá tại cơ sở giải trí nơi nam ca sĩ ghé qua. Theo đó, giá đồ uống tại quán room salon Yoochun ghé thăm được tiết lộ rơi vào khoảng 500 nghìn - 1 triệu won/người (khoảng 9 - 19 triệu đồng). Chỉ chủ yếu là cán bộ cấp cao trong ngành công nghiệp tài chính hoặc những người nổi tiếng mới ghé thăm nơi giải khuây đắt tiền như vậy. Ngoài ra, vì là những người nổi tiếng, nên họ thích sự riêng tư. Mỗi phòng đều rất nhỏ, có phòng tắm riêng, trong đó chỉ có một bồn rửa và một nơi để đi tiểu.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 4.

Gia tăng chóng mặt số lượng tội phạm ma túy trong làng giải trí trong nửa đầu năm 2016

Con số tội phạm là người hoạt động trong ngành giải trí suốt thời gian qua ngày càng gia tăng, tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2016, số lượng lại tăng nhanh đột biến. Ngoài lùm xùm về tình dục, vấn nạn về ma túy trong giới nghệ sĩ chưa bao giờ là vấn đề cũ. Trong năm 2016 đã xuất hiện 3 vụ người nổi tiếng tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện trái phép.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 5.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 6.

Tháng 3, cảnh sát bắt giữ 10 người sử dụng chất cần sa trái phép. Điều đáng nói, trong 10 người đó có những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hàn. Cảnh sát xác nhận, trong số đó có sự tham gia của nghệ sĩ hip hop nổi tiếng Iron, một thành viên nhóm nhạc thần tượng hip hop, một cựu thành viên nhóm nhạc đời đầu, một người chuyên tổ chức các show diễn và một số thực tập sinh.

Vào tháng 5, thành viên nhóm nhạc hip hop 29 tuổi - i11evn - đã bị truy tố vì buôn lậu cần sa. Người này bị bắt giữ vì đã vận chuyển 20 gram cần sa từ nước ngoài về và bắt đầu thu mua trên một trang web từ tháng 11/2015.

Tiếp tục trong tháng 5, sở cảnh sát quận Gangnam đã bắt giữ khẩn cấp nữ diễn viên nổi tiếng A (24 tuổi) vì tội ăn cắp chất kích thích tại một bệnh viện thẩm mỹ thuộc khu Cheongdamdong, Seoul. Cô này có hành vi trộm cắp một viên nang chất kích thích có tên gọi là phentermine và khai nhận "chỉ ăn cắp bởi vì tò mò".

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 7.

Vụ việc của Iron với con số người nổi tiếng liên quan lên đến 10 cho thấy rằng, tình trạng nghệ sĩ sử dụng chất kích thích, gây nghiện không còn hiếm hoi. Trước đây, nhiều tên tuổi đình đám và có chỗ đứng trong lòng khán giả từng tuột dốc và thậm chí kết liễu đời mình vì ma túy, tuy nhiên, dường như vẫn còn tồn tại bộ phận nghệ sĩ trẻ chưa rút ra được bài học cho bản thân từ những "tấm gương sáng" trước kia.

Cách nghệ sĩ "lấp liếm"

Ngày 28/6, thủ lĩnh nhóm nhạc CNBLUE - Jung Yong Hwa - bị triệu tập điều tra về tội danh sử dụng thông tin nội gián để trục lợi, thao túng cổ phiếu. Tuy nhiên sau vài ngày, nam ca sĩ đã thoát tội sau khi khai rằng bản thân thường giao quyền quản lý tài chính cho mẹ của mình, và loạt giao dịch mua bán cổ phiếu khiến anh vướng phải tội danh này cũng là do mẹ anh thực hiện.

Showbiz Hàn nửa đầu năm 2016: Bê bối tình tiền, ma túy, bạo lực... gia tăng đột biến - Ảnh 8.

Trước lời khai của Yong Hwa, người người đều như tỏ trong lòng rằng thực chất đây chỉ là một cách lấp liếm cho hành động của nam ca sĩ. Người bạn cùng nhóm, Lee Jong Hyun, lại được khán giả khen ngợi khi ăn năn hối cải và thành khẩn nhận tội. Jong Hyun chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền 20 triệu won (khoảng 386,5 triệu đồng), còn Yong Hwa tuy vô tội nhưng lại bị dân tình "ném đá" không thương tiếc và thậm chí bị mỉa mai công khai trên truyền hình.

Với vụ của Yoo Sang Moo, nam diễn viên hài tìm đường lui cho mình bằng việc tự nhận nạn nhân là bạn gái trong khi hai người chỉ mới quen nhau được 3 ngày. Và với vụ ăn trộm chất gây nghiện của nữ diễn viên nổi tiếng tại cơ sở thẩm mỹ, lý do "thuyết phục" cũng được đưa ra gắn với khái niệm "không biết không có tội".

Kết

Nửa đầu năm 2016, tình trạng tội phạm tăng cao dẫn đến việc công chúng ngày càng mất niềm tin về nhân cách của bộ phận hoạt động nghệ thuật. Tuy vẫn có không ít những lời bênh vực, nhưng thật sự showbiz Hàn đang dần đi vào lối mòn và suy thoái khi tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.