Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 17:49 13/03/2019

Rất nhiều lần, YG khiến khán giả cảm thấy thất vọng vì cách quản lý nghệ sĩ của mình.

Vào ngày 11/3, Seungri gây sốc khi đăng bức tâm thư tuyên bố rời khỏi Big Bang đồng thời cũng rời ngành giải trí sau hàng loạt các bê bối nghiêm trọng trong thời gian qua. Sau khi tuyên bố giải nghệ, rất nhiều tin đồn cho rằng việc Seungri rời khỏi YG không phải do tự nguyện mà là bị công ty "đá" ra.

Sáng hôm nay 13/3, đại diện công ty YG Entertainment đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Seungri. Trong thông báo, YG thừa nhận đã thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ của mình một cách chặt chẽ và hiện đang kiểm điểm sâu sắc.

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 1.

YG đã thông báo chính thức kết thúc hợp đồng độc quyền với Seungri

Từ khoảng năm 2010 - 2011 trở về trước, Yang Hyun Suk là CEO được rất nhiều khán giả mến mộ. Ông nổi tiếng với sự cởi mở, tận tâm, đối đãi với Idol như người trong gia đình. Thời điểm đó, YG vẫn còn được gọi là "YG Family", với những nghệ sĩ như Big Bang, 2NE1, Se7en, PSY, Gummy... thế hệ mà nhiều người nhận định "ít nhưng chất lượng".

Tuy nhiên "YG Family" bây giờ chỉ còn là quá khứ khi Big Bang lần lượt nhập ngũ, 2NE1 tan rã, Se7en, PSY, Gummy... lần lượt rời khỏi công ty, CL, Lee Hi, One, AKMU... bị "đóng băng hoạt động ca hát". Cái tên YG hiện giờ chỉ còn bám trụ nhờ vào BLACKPINK, Winner, iKON, phải chăng YG đã thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ đúng như lời thừa nhận ở trên?

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 2.

YG đình đám một thời

Nghệ sĩ của công ty chờ... dài cổ mà không được comeback

Các fan thường nói đùa rằng đã trở thành một fan của các nghệ sĩ nhà YG thì phải tập làm quen với giờ giấc của... người sao hỏa. Nhiều khi "bố Yang" công bố gà cưng chuẩn bị ra sản phẩm mới thì fan cứ yên tâm mà chờ đến mút mùa vì "chờ là việc của các con, còn ra nhạc lúc nào là việc của bố".

Lấy ví dụ điển hình nhưng cũng đầy chua xót nhất là Lee Hi. Bỏ cả đại học để trở thành nghệ sĩ YG, những tưởng cuộc đời Lee Hi sẽ sang trang, ai ngờ đó lại là những chương chẳng mấy sáng sủa trong sự nghiệp nàng ca sĩ. Suốt 7 năm ở YG, Lee Hi chỉ được quảng bá tử tế đúng 5 lần – con số quá ít ỏi với một nghệ sĩ Kpop.

Càng buồn hơn khi Lee Hi dành cả thanh xuân để tìm kiếm niềm đam mê âm nhạc ở YG Entertainment thì công ty này lại chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi "phốt" ngày một lớn và ngày comeback của Lee Hi giờ đã trở thành một cái gì đó rất xa vời.

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 3.

Lee Hi khiến nhiều người lo lắng về con đường tương lai, nhất là khi YG đang là tâm điểm của chuỗi "liên hoàn phốt"

Trường hợp của CL & One cũng tương tự như Lee Hi. Từng được biết đến với hình ảnh cùng cá tính âm nhạc vô cùng mạnh mẽ khi ở trong 2NE1, những tưởng khi nhóm tan rã, CL sẽ được công ty quảng bá tích cực nhưng không. YG từng hứa hẹn về một album mới, quá trình Mỹ tiến dành cho CL nhưng kết quả cuối cùng là gì, cái tên CL gần như đã bị nhấn chìm trong giới showbiz Hàn Quốc khi cô không ra bất cứ sản phẩm mới nào tại Mỹ lẫn quê nhà. Hoạt động solo của CL dường như bị "đóng băng" sau single Lifted (tháng 9/2016).

One thì được đào tạo để trở thành rapper nhưng cuối cùng lại ra mắt với một album đậm chất R&B và giờ thì đang bận rộn với các... vai diễn. Con đường âm nhạc của One có vẻ sẽ mịt mù không kém CL & Lee Hi.

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 4.

CL...

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 5.

...và One đều đang bị mất hút trên bản đồ Kpop

Tham làm show tìm kiếm nhóm nhạc mới nhưng cuối cùng lại không cho ra mắt

"MIXNINE" là show thực tế do công ty YG trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận với các công ty quản lý thí sinh trong thời gian quảng bá, YG đã hủy bỏ việc cho ra mắt top 9 chương trình. Bị rất nhiều chỉ trích vì vô trách nhiệm và thất hứa, ngày 3/5/2018, YG Entertainment chính thức đưa ra thông báo về những vấn đề xung việc không thể debut nhóm nhạc này đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 6.

Nhóm nam chiến thắng "MIXNINE" chưa kịp ra mắt đã phải tan rã

iKON cũng là một nhóm nhạc được phát hiện sau show thực tế. Thời điểm mới ra mắt, iKON đã bị đẩy sang Nhật kiếm tiền mà không được đầu tư tử tế tại Hàn Quốc khiến nhóm có thời điểm bị cho là "sản phẩm thất bại" của YG khi không được công chúng "nhớ mặt, điểm tên".

Không thể bảo vệ "gà nhà" khi gặp scandal

2NE1 thời huy hoàng được Yang Hyun Suk cưng chiều là thế nhưng khi Park Bom gặp scandal khiến nhóm đóng băng hoạt động 2 năm ròng rã, YG cũng không thể "bảo vệ" như lời đã hứa mà buông xuôi khiến nhóm tan rã đầy nuối tiếc. Nhiều fan cho rằng, việc 2NE1 tan rã không phải vì miệng lưỡi độc địa của netizen. Lý do lớn nhất, đơn giản bởi khi chủ tịch Yang thấy "con gà đẻ trứng vàng" không còn thu về lợi nhuận như trước, ông sẽ tìm mọi lý do để... hất cẳng.

Big Bang cũng từng gặp khó khăn tương tự 2NE1 nhưng may mắn hơn, bản lĩnh hơn. Thời điểm 2011, hàng loạt fan Big Bang lập nên chiến dịch tẩy chay YG vì hành động bỏ mặc nhóm "bơi tại thị trường Nhật" sau loạt scandal của Dae Sung, G-Dragon. Nhờ sự đấu tranh dữ dội của đông đảo fan, Big Bang đã được trở lại sàn đấu Kpop sau 2 năm vắng bóng, dù vẫn bị cho là một sản phẩm đầu tư qua loa, hời hợt của YG. Tuy nhiên, với liên hoàn "phốt" của Seungri trong mấy ngày qua, cuối cùng, YG cuối cùng cũng phải công nhận thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ.

Seungri có phải trường hợp đầu tiên mà YG thất bại trong việc quản lý nghệ sĩ? - Ảnh 7.

2NE1 đã phải tan rã đầy tiếc nuối

Không thể phủ nhận, YG từng là cái tên khiến khán giả yên tâm bởi dàn nghệ sĩ tài năng cùng chất lượng sản phẩm đỉnh cao. Tuy nhiên, sau những nốt trầm mà công ty này đem lại, liệu YG còn có thể lấy lại được niềm tin nơi khán giả để xứng đáng với vị trí Big 3 hay không?