Sếp tổng Apple bị rình mò, quấy rối và đăng ảnh nhạy cảm lên Twitter

Du Lam, Theo ICTNews 17:54 21/02/2020

Apple đã nộp đơn xin cách ly tạm thời đối với người đàn ông quấy rối CEO Tim Cook và các thành viên khác trong công ty.

Theo OneZero, hồ sơ nộp lên tòa án tố cáo một người đàn ông có tên Rakesh Sharma đã buông lời đe dọa Apple và CEO Tim Cook, bao gồm để lại thư thoại gây phiền nhiễu, đăng ảnh nhạy cảm lên Twitter và gắn thẻ Tim Cook, lượn lờ quanh nhà của ông tại Palo Alto hai lần. Theo nhân chứng William Burns – chuyên gia an ninh của Apple, có lần Sharma còn gửi hoa và rượu đến người đứng đầu “táo khuyết”.

Sếp tổng Apple bị rình mò, quấy rối và đăng ảnh nhạy cảm lên Twitter - Ảnh 1.

CEO Tim Cook. Ảnh: AP

Kiến nghị được nộp lên Tòa án hạt Santa Clara, đề nghị bảo vệ Burns cũng như các thành viên khác trong đội ngũ an ninh của Apple. Tuy nhiên, tòa án chỉ phê chuẩn một phần kiến nghị là bảo vệ Tim Cook. Tòa ra lệnh cho Sharma phải tránh xa căn hộ của ông và trụ sở Apple Park. Tòa cũng từ chối kiến nghị cấm Sharma đến bất kỳ cửa hàng bán lẻ Apple nào hay nhà của các giám đốc Apple khác.

Lệnh cách ly tạm thời hết hạn vào ngày 3/3 cho tới khi sắp xếp được phiên điều trần.