"Sếp" Công Vinh cứng rắn trong buổi ký hợp đồng với ngoại binh

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:24 29/12/2016

Nếu không có sự quyết đoán của Phó chủ tịch Công Vinh, hợp đồng giữa CLB TPHCM với Dyachenko suýt chút nữa đổ bể vào phút chót.

Chiều nay (29/12) , Phó chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh đã có cuộc gặp gỡ và thương thảo ký hợp đồng với 2 ngoại binh mới chiêu mộ cho đội bóng là Dyachenko và Victor. 

Tuy nhiên, nếu như hợp đồng với cầu thủ từ Hà Nội T&T là Victor diễn ra hết sức suôn sẻ thì quá trình thương thảo hợp đồng với cầu thủ từ Than Quảng Ninh là Dyachenko diễn ra khó khăn hơn rất nhiều khi cầu thủ người Nga bất ngờ có ý định từ chối và vì có đội bóng ở V.League muốn chiêu mộ anh với giá cao hơn.   

Sếp Công Vinh cứng rắn trong buổi ký hợp đồng với ngoại binh - Ảnh 1.

Hợp đồng giữa CLB TPHCM với tiền đạo Dyachenko suýt đổ bể phút chót.

Theo đó, Dyachenko đã đến TPHCM tối qua và theo thỏa thuận miệng trước đó sẽ ký hợp đồng với CLB TPHCM. Thế nhưng, lúc đến gặp Công Vinh để ký hợp đồng, cầu thủ sinh năm 1983 bất ngờ muốn thay đổi vào phút chót. 

Theo tìm hiểu, Dyachenko cho biết anh tạm thời muốn về quê nhà để thăm bố đang bị "bạo bệnh" và sẽ xem xét hợp đồng sau. Ngoài ra, Dyachenko cũng tiết lộ có một đội bóng ở V.League sẵn sàng bỏ ra 80.000 USD lót tay cùng với mức lương 8 nghìn USD/ tháng để có cầu thủ này. Cả hai mức giá đều cao hơn so với những gì mà Dyachenko đã thỏa thuận trước đó với CLB TPHCM. 

Trước động thái có phần "làm giá" của ngoại binh người Nga, Phó chủ tịch CLB TPHCM đã cứng rắn không tăng giá trị hợp đồng như đã thỏa thuận. Công Vinh chỉ hứa sẽ lo vé máy bay cho cầu thủ về Nga thăm bố đang bị bạo bệnh kèm theo đòi hỏi phải có mặt ở Việt Nam vào ngày 3/1. 

Được biết, giá trị hợp đồng giữa CLB TPHCM đã ký với Dyachenko thấp hơn rất nhiều so với con số 80.000 USD mà cầu thủ này mong muốn. 

Sếp Công Vinh cứng rắn trong buổi ký hợp đồng với ngoại binh - Ảnh 2.

Công Vinh đã chiêu mộ thành công 2 ngoại binh chất lượng cho đội bóng khi mới nhận chức.

Ngoài việc ký hợp đồng thành công với Dyachenko thì quá trình thương thảo với Victor diễn ra suôn sẻ hơn. Bên cạnh đó, để cầu thủ ngoại binh này yên tâm thi đấu, Phó chủ tịch Lê Công Vinh cũng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để cho gia đình của cầu thủ này sang Việt Nam. 

Sau khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ 2 ngoại binh chất lượng, Lê Công Vinh vẫn đang tìm kiếm khách sạn cho các cầu thủ được ở chỗ ở mới khang trang hơn thay vì ở căn phòng chật, hẹp và cũ kỹ ở sân Thống Nhất. 

Công Vinh cho biết, điều đầu tiên anh mong muốn là tạo cho các cầu thủ cảm giác thoải mái nhất từ cái ăn, cho tới cái ngủ. Bởi chỉ có như thế, các cầu thủ mới toàn tâm để thi đấu. 

"Việc chuyên môn tôi để BHL lo hết, còn việc của tôi là làm sao giúp toàn đội thoải mái nhất mỗi khi ra sân tập luyện và thi đấu. Từng là cầu thủ, nên tôi hiểu với những cầu thủ thì điều đó rất quan trọng".