HLV Miura đã chốt xong danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 28

Thiên Vũ , Theo Trí Thức Trẻ 21:49 20/05/2015

Theo lãnh đạo đoàn TTVN tại SEA Games 28 thì HLV Miura về cơ bản đã chốt danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ sang Singapore dự SEA Games. Tuy nhiên, lãnh đạo đoàn cũng cho biết chưa thể tiết lộ trước trận gặp U23 Myanmar.

Hôm nay (20/5), lãnh đạo đoàn TTVN sẽ có mặt ở Singapore để dự hội nghị chuẩn bị tổ chức SEA Games 28. Dự kiến hội nghị sẽ kéo dài đến 23/5. Theo lãnh đạo đoàn TTVN thì các đội tuyển U23 ở khu vực Đông Nam Á đều đã chốt danh sách 20 cầu thủ cuối cùng, cùng với 1 cầu thủ dự phòng. Phía tổng cục TDTT cũng đã nhận được danh sách mà HLV Miura đưa lên. Về cơ bản mọi thứ đã được hoàn tất và chỉ chờ đợi trận gặp U23 Myanmar nếu không có trường hợp chấn thương nào xảy ra nữa thì đấy là danh sách cuối cùng. 

Mặc dù phía lãnh đạo tổng cục TDTT không tiết lộ tên những cầu thủ bị loại để tránh dao động tâm lý các cầu thủ. Nhưng không khó để đoán danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games lần này sẽ gồm những ai. 

Ngay những ngày đầu tập trung, HLV Miura triệu tập 30 cầu thủ. Tuy nhiên, Phan Văn Long, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh là 3 người đã phải về sớm vì lý do chấn thương. Thế nên, trong tay HLV Miura lúc này chỉ còn lại 27 cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa, sẽ có 7 cầu thủ phải ở nhà. 

Ở vị trí thủ môn, có tới 5 thủ môn đang tập trung cùng đội tuyển và ông Miura buộc phải loại đi 3 thủ môn. Minh Toàn và Văn Trường là 2 thủ môn chắc chắn bị loại. Trong khi, Văn Công chắc 1 suất nhờ kinh nghiệm của mình. Cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn thứ 2 sẽ là cuộc chiến giữa Văn Tiến và Phí Minh Long. Thủ môn Văn Tiến đã gây thất vọng cả ở vòng loại U23 Châu Á lẫn trận giao hữu với U23 Hàn Quốc. Trong khi, Phí Minh Long ghi điểm trong cuộc đọ sức với U23 Nhật Bản ở vòng loại U23 Châu Á. Thế nên, nhiều khả năng bộ đôi thủ môn Hà Nội T&T sẽ là 2 người "gác đền" ông Miura lựa chọn. 

Trên hàng tiền đạo lúc này, vị chiến lược gia người Nhật đang có trong tay tới 6 tiền đạo gồm: Mạc Hồng Quân, Văn Toàn, Thanh Bình, Công Phượng, Phúc Tịnh, Tuấn Tài. Như vậy, ông Miura sẽ phải loại đi ít nhất 2 cầu thủ. So với các cầu thủ khác thì Tuấn Tài và Phúc Tịnh đang tỏ ra yếu thế hơn và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bộ đôi xứ Nghệ không được dự SEA Games lần này. 

Góp mặt tới 6 cầu thủ ngày hội quân, nhưng HAGL chỉ còn mỗi Công Phượng và Văn Toàn sẽ giành suất dự SEA Games 28


2 cầu thủ còn lại mà ông Miura loại bỏ sẽ gồm 1 hậu vệ và 1 tiền vệ. Ở hàng phòng ngự, so với những cái tên như Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Minh Tùng, Tiến Dũng, Hoàng Lâm thì Đức Lương tỏ ra thua kém hoàn toàn. Vị trí hậu vệ trái ông Miura cũng có thể sử dụng 2 cầu thủ thi đấu là Minh Tùng và Mạnh Hùng. Thế nên, gần như chắc chắn Đức Lương không thể cạnh tranh được với các đàn anh. 

Ở hàng tiền vệ, sau sự ra đi của Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, HLV Miura sẽ ưu tiên cho các tiền vệ trung tâm. Trong khi ở 2 biên của đội tuyển lúc này đang khá chật chội. Cầu thủ tỏ ra thất thế hơn hẳn là tiền vệ Đức Huy. Anh khó có thể cạnh tranh được với những Ngọc Thắng, Huy Toàn, Phi Sơn. Thậm chí, Văn Toàn, Thanh Bình cũng có thể đá ở vị trí tiền vệ biên. 

Tất nhiên, HLV Miura vẫn có thể thay đổi danh sách này tùy thuộc vào phong độ cũng như tình trạng chấn thương của các cầu thủ sau trận gặp U23 Myanmar vào ngày 22/5 tới đây. 

Danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam cho SEA Games 28 (dự kiến

Thủ môn (2): Văn Công, Phí Minh Long  

Hậu vệ (7): Ngọc Hải, Thanh Hiền, Hoàng Lâm, Tiến Dũng, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh

Tiền vệ(7): Phi Sơn, Tấn Tài, Hữu Dũng, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Duy Mạnh, Huy Hùng. 

Tiền đạo (4): Hồng Quân, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình