SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan "giúp" tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng

TEAM SPORT5 (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 07:54 02/12/2019

Chiến thắng 5-1 trước Indonesia ở trận đấu diễn ra chiều 2/12 không đủ giúp tuyển nữ Thái Lan soán ngôi đầu bảng B của tuyển nữ Việt Nam. Nhờ hơn đối thủ ở hiệu số bàn thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Cập nhật huy chương của đoàn Việt Nam trong ngày 2/12

HCV (5): Trần Thị Thanh Thủy (Kurash - 70 kg nữ), Lê Đức Đông (Kurash - dưới 66 kg nam), Vũ Ngọc Sơn (Kurash - dưới 73 kg nam), Bùi Minh Quân (Kurash - dưới 81 kg nam), Nguyễn Thị Lan (Kurash - dưới 70 kg nữ)

HCB (7): Văn Công Quốc (Võ gậy - hạng gà), Nguyễn Đức Trí (Võ gậy - hạng lông), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ - 61 kg nam), Vương Thanh Tùng (Võ gậy - trên 65 kg nam), Nguyễn Thị Thúy (Cử tạ - 55 kg nữ), Nguyễn Thị Hương (Võ gậy - dưới 50 kg nữ), Nguyễn Thị Cúc (Võ gậy - trên 60 kg nữ)

HCĐ (7): Phạm Quốc Khánh (Wushu - Nam côn, nam đao), Nguyễn Thị Phương Trinh (Hai môn phối hợp), Ngô Thị Quyên (Cử tạ - 49kg nữ), Võ Đức Hùng (Võ gậy - hạng nhẹ), Tuyển bóng rổ nam 3x3, Đoàn Thị Nhuần (Võ gậy - dưới 55 kg nữ), Lê Thị Vân Anh (Võ gậy - dưới 60 kg nữ)

20h56 - Bóng đá: Hai trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam diễn ra tối 2/12 vừa khép lại. Trong khi U22 Malaysia dễ dàng giành chiến thắng đậm 4-0 trước Timor-Leste, ở trận đấu cùng giờ, bàn thắng ở những phút cuối của Aung Kaung Man giúp U22 Myanmar giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước U22 Campuchia và trở thành đội bóng đầu tiên có mặt ở bán kết với ngôi nhất bảng A. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa chủ nhà Philippines, Malaysia và Campuchia.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 2.

18h: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30. Đoàn TTVN hiện vẫn xếp ở vị trí thứ 2 với 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 3.

U22 Việt Nam thoải mái đi dạo sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia 

U22 Việt Nam đã có buổi tập vào chiều 2/12 với nhóm cầu tủ đá chính ở trận thắng U22 Indonesia được cho tập riêng với bác sĩ Choi Ju-young.

U22 Việt Nam đi dạo công viên hồi phục thể trạng sau trận thắng U22 Indonesia

17h26 - Kurash: Hạ gục võ sĩ nước chủ nhà ở trận chung kết hạng cân dưới 70 kg nữ, Nguyễn Thị Lan giúp đội tuyển Kurash hoàn tất một ngày thi đấu đại thành công với 5 tấm HCV. Đây cũng là số HCV đoàn Thể thao Việt Nam giành được tính đến lúc này trong ngày thi đấu hôm nay.

17h22 - Kurash: Ở chung kết hạng cân dưới 81 kg nam, Bùi Minh Quân giành chiến thắng ấn tượng để tiếp tục giúp đoàn Thể thao Việt Nam nâng số HCV trong ngày hôm nay lên con số 4.

17h05 - Bóng đáChiến thắng 5-1 trước Indonesia ở trận đấu diễn ra chiều 2/12 không đủ giúp tuyển nữ Thái Lan soán ngôi đầu bảng B. Nhờ hơn đối thủ ở hiệu số bàn thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Ảnh: Tiến Tuấn.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 5.

16h54 - Võ gậy: Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Cúc thất bại trước các võ sĩ chủ nhà trong trận chung kết và nhận HCB. Trong khi hai võ sĩ Lê Thị Vân Anh và Đoàn Thị Nhuần dừng bước ở bán kết, nhận HCĐ.

16h51 - Bóng rổ 3x3: Các thành viên tuyển Việt Nam vui vẻ trên bục nhận tấm HCĐ lịch sử. Nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi những Tâm Đinh, Chris Dierker, Đăng Khoa và Justin Young. Ảnh: Huy Phạm.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 6.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 7.

16h42 - Kurash: Sau Đức Đông và Thanh Thủy, đến lượt Vũ Ngọc Sơn xuất sắc đánh bại đối thủ nước chủ nhà ở trận chung kết hạng cân dưới 73 kg để mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn TTVN.

16h30 - Kurash: Ở hạng cân 70 kg nữ và dưới 66 kg nam, Trần Thị Thanh Thủy và Lê Đức Đông liên tiếp giành chiến thắng để mang về những tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 2.

16h19 - Cử tạ: Trước đối thủ quá mạnh của nước chủ nhà, nữ lực sĩ Nguyễn Thị Thúy giành HCB ở hạng 55 kg nữ với thành tích tổng cử 197 kg. Giành HCV là Hidilyn Diaz (Philippines) với tổng cử lên tới 211 kg.

Tiền vệ U22 Việt Nam chia sẻ lo ngại về bão Kammuri

Tiền vệ Thanh Sơn của U22 Việt Nam chia sẻ về những khó khăn khi bão Kammuri đổ bộ vào Philippines. Vào lúc 19h tối mai (3/12), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc chạm trán cũng rất quan trọng với U22 Singapore.

Tiền vệ U22 Việt Nam chia sẻ về những khó khăn khi bão Kammuri đổ bộ

15h58 - Bóng chuyền: Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi nhận thất bại chóng vánh 0-3 trước Indonesia.

14h54 - Bóng rổ 3x3: Tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 21-17 để giành HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Ảnh: Huy Phạm.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 9.

14h30 - Bóng rổ 3x3: Ở trận tranh HCĐ, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi nhận thất bại đậm 7-21 trước Malaysia. Ảnh: Huy Phạm.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 10.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 11.

14h12 - Bóng rổ 3x3: Tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam phải dừng bước ở bán kết sau thất bại khá tiếc nuối 18-20 trước Indonesia. Nỗ lực bám đuổi ấn tượng của Tâm Đinh và đồng đội bất thành sau những cú ném 2 điểm thiếu chính xác và chuông báo hiệu kết thúc thời gian của trận đấu vang lên. Ảnh: Huy Phạm.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 12.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 13.

13h29 - Võ gậy: Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa thể giải cơn khát vàng trong ngày thi đấu hôm nay. Võ sĩ Vương Thanh Tùng chỉ giành HCB ở trận chung kết hạng cân trên 65 kg nam.

13h28 - Cử tạ: Chiến thuật hợp lý từ ban huấn luyện giúp Thạch Kim Tuấn đạt tổng cử 304 kg sau lần cử đẩy thành công cuối cùng có mức tạ 169 kg và vượt lên dẫn trước Eko Irawan 1 kg. Tuy nhiên, trong lượt cử đẩy cuối cùng của mình, lực sĩ người Indonesia đã thực hiện thành công mức tạ 169 kg (trước đó không thành công) để nâng thành tích tổng cử lên 309 kg và xứng đáng giành HCV. Ảnh: Tiến Tuấn.

13h26 - Cử tạ:  Thi đấu đầy nỗ lực và chiến thuật hợp lý, Thạch Kim Tuấn suýt chút nữa tạo nên bất ngờ ở môn cử tạ hạng 61 kg nam. Phải nhờ tới lượt cử đẩy cuối cùng thành công, đô cử đều góp mặt trên bục nhận huy chương ở cả 3 kỳ Olympic gần nhất (1 HCB, 2 HCĐ), Eko Irawan (Indonesia), mới vượt lên để giành tấm HCV.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 15.

13h00 - Bóng rổ 3x3: Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 12-21 trước Philippines trong trận bán kết và sẽ phải tham dự trận tranh tấm HCĐ.

12h40 - Cử tạ: Niềm hy vọng vàng Thạch Kim Tuấn đang tranh tài ở nội dung 61kg. Kết thúc phần cử giật, Kim Tuấn hiện đứng thứ 2 với thành tích 135kg, kém 5kg so với đối thủ Eko ngời Indonesia.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 16.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 17.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 18.

Kim Tuấn thất vọng khi không thành công ở mức cử giật 140kg. Ảnh: Hiếu Lương.

12h22 - Võ gậy: Trong trận chung kết tại hạng gà môn đấu gậy, Văn Công Quốc đã để thua đáng tiếc trước võ sĩ chủ nhà Jesfer Huquire. Sau đó ít phút, Nguyễn Đức Trí cũng không thể tạo bất ngờ trước Elmer Manlapas tại chung kết hạng lông. Dù sao, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã bổ sung thêm được 2 chiếc HCB,

12h00: BXH tại SEA Games 30 tính đến lúc 11h ngày 2/12. Đoàn Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 toàn đoàn với 10 HCV, 13 HCB, 12 HCĐ.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 19.

11h40 - Võ gậy: Để thua trước võ sĩ nước chủ nhà ở bán kết, Võ Đức Hùng đành ngậm ngùi nhận chiếc HCĐ tại nội hạng nhẹ nội dung võ gậy.

11h22 - Bóng rổ 3x3: Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam có thắng lợi thứ 2 trong buổi sáng ngày 2/12. Thi đấu vượt trội, các nam VĐV dễ dàng vượt qua đối thủ Myanmar với tỷ số cách biệt 22-6.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 20.

Đinh Thanh Tâm cùng các đồng đội có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Myanmar. Ảnh: Phạm Huy.

11h00 - Tennis: Trên sân số 3, Lý Hoàng Nam đã không gặp khó khăn nào để vượt qua đối thurMuhammad Fitriadi sau 2 set với cùng tỷ số 6-1. 

10h43 - Nam côn, nam đao: Quốc Khánh tỏ ra buồn bã khi nhận tấm HCĐ môn Wushu. Với khả năng của mình, anh đủ sức giành được ngôi cao nhất. 

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 21.

Ảnh: Hiếu Lương.

10h15 - Cử tạ: Tại nội dung 49kg nữ, Ngô Thị Quyên đã kết thúc phần thi của mình với thành tích 172kg. Thành tích này đủ giúp cô có được tấm HCĐ. Người chiến thắng đến từ Indonesia có mức tổng cử 190kg.

10h00 - 2 môn phối hợp: Nguyễn Thị Phương Trinh đã giành thêm một tấm huy chương nữa cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCĐ ở nội dung 2 môn phối hợp. Đây là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam tại nội dung này. 2 môn phối hợp là môn thi không hề dễ hàng bởi các VĐV phải hoàn 10km chạy bộ, 40km đi xe đạp và rồi 5 km chạy bộ nữa.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 22.

9h42 - Bóng rổ 3x3: Đội tuyển nữ của chúng ta cũng có được chiến thắng 21-15 trước đối thủ Myanmar. Như vậy, các cô gái Việt Nam đã hoàn thành 5 trận đấu tại vòng bảng và có 2 thắng, 3 thua. Chúng ta sẽ phải chờ đợi các màn so tài còn lại để biết liệu có thể đi tiếp hay không.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 23.

9h36 - Đao thuật nam: Trần Xuân Hiệp vừa hoàn thành xong bài thi đao thuật với số điểm 9,65. Anh tạm xếp thứ 3 sau các VĐV người Indonesia và Singapore.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 24.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 25.

Xuân Hiệp trong phần thi đao thuật nam. Ảnh: Hiếu Lương.

9h25 - Tennis: Hai tin vui liên tiếp đến ở môn tennis. Sau khi Daniel Cao Nguyễn vượt qua đối thủ Campuchia với tỷ số cách biệt 6-0, 6-3, Savanna Lý Nguyễn cũng vượt qua tay vợt chủ nhà 2-0 chung cuộc.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 26.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 27.

Hai tay vợt Việt ra quân thành công tại SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn.

9h15 - Nam côn, nam đao: Tại bài thi nam côn, Phạm Quốc Khánh giành được 9,62 điểm và giành được tấm HCĐ nội dung nam côn, nam đao. Dù vậy, kết quả này chắc chắn khiến anh không thể hài lòng. Ở ASIAD 2018, Quốc Khánh mang về tấm HCB bằng thành tích 9,71.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 28.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 29.

Quốc Khánh giành được tấm HCĐ môn nam côn, nam đao. Ảnh: Hiếu Lương.

9h00 - Bóng rổ 3x3: Đội tuyển nam Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Indonesia với tỷ số 19-17. Với kết quả này, các nam tuyển thủ của chúng ta đã có 4 chiến thắng tại vòng bảng SEA Games 30 và chắc chắn có vé lọt vào trận bán kết. Khả năng giành huy chương tại nội dung này của chúng ta rất khả quan.

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 30.
SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 31.

Các VĐV bóng rổ 3x3 nam xuất sắc đánh bại đối thủ Indonesia. Ảnh: Huy Phạm.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 2/12

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 32.

Lịch thi đấu các môn của đoàn thể thao Việt Nam ngày 2/12. Nguồn: Facebook Thể thao Việt Nam.

Số huy chương đoàn TT Việt Nam giành được ngày 1/12:

HCV (10): Như Quỳnh (Đua xe đạp - băng đồng cá nhân nữ), Đức Hòa - Hải Yến (Dancesport - quickstep), Vương Thị Huyền (Cử tạ - 45 kg nữ), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - Latin Jive), Gia Thành (Cử tạ - 55 kg nam), Trần Thương (Kurash - dưới 90 kg nam), Hoàng Thị Tình (Kurash - dưới 52 kg nữ), Thanh Bình (Võ gậy - dưới 55 kg nữ), Hồng Nhung (Võ gậy - dưới 65 kg nữ), Cẩm Nhi (Võ gậy - trên 60 kg nữ);

HCB (9): Đức Hoà - Hải Yến (Dancesport - tango), Anh Minh - Trường Xuân (dancesport - waltz), Đức Hoà - Hải Yến (Dancesport - Viennese waltz), Cà Thị Thơm (Đua xe đạp - băng đồng cá nhân nữ), Anh Minh - Trường Xuân (Dancesport - five dance), Vũ Văn Kiên (Võ gậy - hạng 55-60 kg), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - samba), Hữu Phước (Dancesport - breaking men), Phương Thành (TDDC - toàn năng nam), Minh Trường - Nhã Uyên (Dancesport - five);

HCĐ (7): Minh Huyền (Wushu - thái cực quyền nữ), Xuân Hiệp (Wushu - trường quyền nam), Trung Kiên - Hồng Anh (Dancesport - chachacha), Ngọc Đạt (Võ gậy - 55 kg nam), Đức Hùng (Võ gậy - 65 kg nam), Thanh Tùng (TDDC - toàn năng nam), Trung Kiên - Hồng Anh (Dancesport - rumba)

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu đầu tiên

SEA Games 30 ngày 2/12: Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ở ngôi nhất bảng - Ảnh 33.

Nguồn: FB Thể thao Việt Nam.