Sau trận Derby thủ đô, các cầu thủ của Viettel và Hà Nội FC cùng nhau cười đùa trên sân tập của U23 Việt Nam

GN, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 07/03/2019

Sau cuộc thư hùng nảy lửa trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ của Hà Nội FC và Viettel lại cùng nhau tập trung trong màu áo U23 Việt Nam. Bỏ lại sau lưng tất cả, họ lại là những người anh em, bạn bè cùng nhìn về một hướng.

Đình Trọng trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam

Sáng 07/03, các cầu thủ U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2. Đáng chú ý, quân số của đội đã tăng lên đáng kể so với ngày đầu tập trung. 11 cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC và Viettel đã có mặt sau khi hoàn thành trận derby thủ đô thuộc vòng 3 V.League 2019 diễn ra vào tối qua (06/03).

Nhìn chung, tất cả các cầu thủ đều có tinh thần rất thoải mái. Nhóm những cầu thủ thi đấu nhiều gồm: Hoàng Đức, Tiến Anh, Đức Chiến (Viettel), Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu (Hà Nội FC) được sắp xếp tập riêng. Họ chỉ chạy nhẹ cùng nhau trong khoảng 30 phút. Trong khi đó, Đinh Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Đậu Văn Toàn, Trương Văn Thái Quý và Trần Đình Trọng đã tham gia tập luyện cùng cả đội.

Các phóng viên đã bắt gặp không ít khoảnh khắc họ cùng cười nói rôm rả trên sân tập. Sự đối đầu trong trận đấu tối qua đã hoàn toàn biến mất và tất cả lại cùng nhìn chung về một mục tiêu duy nhất, đó là giúp U23 Việt Nam giành vé tới VCK U23 Châu Á.

Các cầu thủ Hà Nội FC và Viettel vừa chạy vừa bàn luận rôm rả về trận đấu giữa hai đội và cả những trận đấu tại Champions League diễn ra đêm qua. Ảnh: Giang Nguyễn

Với các cầu thủ Hà Nội FC, họ sẽ chỉ tập luyện khoảng 2 ngày cùng U23 Việt Nam trước khi trở lại CLB chủ quản để thi đấu nốt lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2019.

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện. HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã bắt đầu tăng khối lượng các bài tập giúp các cầu thủ có được cảm giác bóng tốt nhất trước khi rèn chiến thuật. Hiện các thành viên ban huấn luyện của U23 Việt Nam vẫn chưa đầy đủ. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chưa có mặt do bận công việc riêng, điều này khiến việc giao tiếp giữa các HLV người Hàn Quốc và cầu thủ trở nên khá khó khăn.