Sau thất bại tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan trình làng nhân tố "khủng" cho giải đấu đẳng cấp nhất châu lục

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 16:44 24/12/2018

Để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan, LĐBĐ nước này đã quyết định bổ nhiệm ông Julio Cesar Moreno, người từng hai lần dự World Cup, vào thành phần ban huấn luyện.

Không thể bảo vệ thành công ngôi vương tại AFF Cup 2018, sức ép cực lớn từ người hâm mộ đang đè nặng lên LĐBĐ Thái Lan (FAT) cùng thầy trò HLV Milo Rajevac. Những thất bại liên tiếp ở các giải trẻ và giờ là dấu hiệu đi xuống của đội tuyển quốc gia, bóng đá Thái Lan đã có một năm 2018 khá thất vọng.

Vì thế, Asian Cup 2019 là cơ hội duy nhất để đội tuyển Thái Lan lấy lại niềm tin của người hâm mộ vào lúc này. Trước giải, lần lượt những người đứng đầu của bóng đá Thái Lan là Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung và Trưởng đoàn Kitisak Jumpathippong đều lên tiếng khẳng định về sự đổi khác của "Voi chiến" trong giải đấu vào tháng 1.

Để hiện thực hóa tham vọng, ngoài việc gọi về 4 cái tên đang chơi tại nước ngoài (Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan ), LĐBĐ Thái Lan quyết định mời ông Julio Cesar Moreno, người từng nhiều lần tham dự World Cup, vào vị trí chuyên gia phân tích.

Sau thất bại tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan trình làng nhân tố khủng cho giải đấu đẳng cấp nhất châu lục - Ảnh 1.

Ông Julio Cesar Moreno sẽ làm việc tại đội tuyển Thái Lan với vai trò chuyên gia phân tích. Ảnh: Fox Sports.

"Bóng đá hiện đại đã rất khác so với những gì chúng ta từng biết. Giờ đây, việc phân tích kỹ đối thủ, nhận ra điểm mạnh, yếu sau mỗi trận đấu đóng vai trò rất quan trọng. Tôi nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để làm tốt công việc này. Hy vọng tôi có thể hỗ trợ được nhiều cho ông Rajevac", chuyên gia Moreno chia sẻ về nhiệm vụ sắp tới.

Thực tế, vị trợ lý người Chile không lạ gì HLV Rajevac. Hai người từng có một năm làm việc chung tại CLB Al-Saad và giành được kết quả khá khả quan. Bên cạnh sự am tường sâu rộng về mặt chuyên môn, ông Moreno còn hiểu rõ tâm lý của các cầu thủ tại châu Á. Theo ghi nhận, trong buổi làm việc đầu tiên vào ngày 23/12, người đàn ông 49 tuổi đã cùng các cầu thủ chơi trò tâng bóng để bước đầu tạo sự gắn kết.

"Tôi tin bản thân có thể làm tốt công việc tại Thái Lan. Đầu tiên, tôi hiểu rõ về bóng đá châu Á sau quãng thời gian dài làm việc tại các giải đấu ở nơi đây. Ngoài ra, ba lần chinh chiến tại World Cup (vai trò trợ lý) cùng đội tuyển Trung Quốc, Honduras (vòng loại) và Serbia đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu. Tôi đã được làm việc cùng những cái tên hàng đầu thế giới và điều quan trọng hiện tại là tìm cách truyền tải tốt nhất hiểu biết của mình đến các cầu thủ Thái Lan", ông Moreno tự tin.

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Đây được coi là giải đấu đẳng cấp bậc nhất châu lục bởi hội tụ những ông lớn xuất sắc của khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia.

Sau thất bại tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan trình làng nhân tố khủng cho giải đấu đẳng cấp nhất châu lục - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019. Ảnh: FAT.

Thành tích nổi bật của ông Julio Cesar Moreno:

Năm 2002: Làm trợ lý tại ĐTQG Trung Quốc và cùng đội tuyển này có lần đầu tiên và duy nhất tham dự World Cup.

Năm 2003–2004: Làm trợ lý tại đội tuyển Honduras, giúp đội bóng Bắc Mỹ vượt qua vòng loại World Cup 2006.

Năm 2006-2007: Làm trợ lý tại Real Betis, giúp CLB Tây Ban Nha trụ hạng thành công và lọt tới tứ kết Copa Del Rey.

Năm 2010: Tham dự World Cup tại Nam Phi với tư cách trợ lý cho đội tuyển Serbia.