Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại?

Đỗ Thế Anh, Theo Trí Thức Trẻ 17:11 18/07/2017

Tới thời điểm hiện tại, chúng ta đã có đến 3 diễn viên thủ vai Spider-Man. Vậy đâu mới là loạt phim hay nhất từ trước đến nay?

Khán giả tại Việt Nam đã được làm quen với anh chàng Tobey Maguire trong series phim 3 phần với tên gọi khá đơn giản là Spider-man. Đến năm 2012, sau một thời gian dài chờ đợi phần thứ 4 thì Sony Pictures lại đưa ra quyết định gây cãi khá trong cộng đồng người hâm mộ khi quyết định reboot lại hình ảnh của Người Nhện bằng The Amazing Spider-man.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 1.

Tobey Maguire

Và vai diễn chính lần này đã được giao lại cho Andrew Garfield. Thương hiệu này cũng chỉ kéo dài được đến phần thứ 2 thì nảy sinh một vài mâu thuẫn giữa nam diễn viên chính với đoàn làm phim, cộng thêm những phê bình, đánh giá tiêu cực từ người hâm mộ khiến cho số phận phần thứ 3 liền bị cho vào dĩ vãng.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 2.

Andrew Garfield

Như vậy thì tính tới thời điểm hiện tại, có thể coi Spider-man: Homecoming là tựa phim riêng đầu tiên, mở màn cho thế hệ Người Nhện thứ 3 do Tom Holland thủ vai và có một chỗ đứng trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Vậy nếu so sánh với hai người đàn anh trước đó của mình, phiên bản Spider-man này sẽ mang đến cho chúng ta những điểm khác biệt như thế nào?

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 3.

Tom Holland

1. Tạo hình Peter Parker

Phiên bản Peter Parker do Tobey Maguire thủ vai cho đến nay vẫn được nhắc đến mãi như hình ảnh một anh chàng mọt sách, có đôi chút lập dị (nerd) và sống khá khép kín khi còn là học sinh trung học. Vẻ ngoài ngây ngô, chậm chạp này đối lập với sự nhanh nhẹn, tinh ranh, đầy sức sống kể từ khi trở thành Người Nhện đã giúp tạo đất diễn khá tốt cho Tobey và như là một điểm nhấn đầy ấn tượng của series Spider-man của đạo diễn Sam Raimi.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 4.

Còn với Andrew Garfield thì lại khác, tạo hình hào nhoáng với vẻ ngoài điển trai hot boy khiến anh chàng giống như một nam thần được lựa chọn vào phim để thu hút các chị em vậy. Diện mạo vốn dĩ đã quá hoàn hảo này từng khiến các fan kì cựu của phiên bản Spider-man do Tobey thủ vai phản đối khá nhiều ở thời điểm phim được ra mắt nhưng cuối cùng thì khán giả vẫn chấp nhận anh chàng như một sự thay máu cho hình tượng Người Nhện trên màn ảnh.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 5.

Với Tom Holland thì có thể coi phiên bản Peter Parker của cậu nhóc này là sự kết hợp giữa phong cách của hai tiền bối khi vẫn là một Peter Parker phiên bản nerd, vẫn tỏ ra khá ngây ngô nhưng lại mang vẻ ngoài điển trai đủ khiến các chị em xao xuyến.

2. Spider-man

Nếu xét về hình tượng Người Nhện thì có thể nói rằng cho tới nay vẫn chưa có ai vượt qua được Spider-man của Tobey Maguire bởi trong cách diễn của anh, khán giả có thể thấy được rằng từng cử chỉ, những cái giơ tay, nhấc chân hay điệu bộ lắc đầu cũng đều mang dáng dấp của loài nhện thực sự. Và điều này để lại dấu ấn cho người xem, như nhắc nhở họ rằng anh chàng này là Người Nhện chứ không phải siêu anh hùng nào khác.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 6.

Một Spider-Man xuất sắc

Sang đến The Amazing Spider-man thì hình tượng Spider-man của Andrew Garfield lại không được lòng các fan ruột đam mê truyện tranh bởi người ta sẽ chỉ thấy một Người Nhện biết bám trên tường, phô diễn sức mạnh cơ bắp cùng tốc độ chứ không hề mang chút đặc trưng của loài nhện chút nào. Đến lượt Tom Holland thì anh chàng này cũng mắc phải điểm yếu diễn xuất giống Andrew Garfield, chưa thể hiện được khác biệt trong cử chỉ, hành động để cho thấy bản năng của loài nhện trong con người mình.

Nói vậy nhưng không có nghĩa là phiên bản Spider-man của Tobey là hoàn hảo hơn so với hai người đàn em. Trong bản Spider-man (2002), phim đã bị "ném đá" khá nhiều khi đạo diễn Sam Raimi quyết định để cho Người Nhện có khả năng tự nhả tơ ra từ chính cổ tay của mình thay vì sử dụng một găng tay, gắn hộp chứa nhiên liệu đặc biệt để phun ra tơ như trong nguyên tác truyện tranh. Nếu thắc mắc rằng sự thay đổi này vì sao bị fan "ném đá" thì hãy thử so sánh thực tế, loài nhện nhả tơ ra từ một tuyến nằm dưới bụng, còn Spider-man lại nhả tơ từ… cổ tay mà xem. Bạn đã thấy có gì đó không đúng chưa?

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 7.

May sao sang đến The Amazing Spider-man cùng Spider-man: Homecoming thì tình tiết này đã được sửa lại. Phiên bản Peter Parker của Andrew Garfield thì phải đi… trộm tơ từ tập đoàn công nghệ lớn nhất hành tinh, còn Tom Holland thì "xịn" hơn, anh chàng đã biết tự chế ra tơ nhện từ những loại hóa chất đơn giản trong trường học rồi cơ…

3. Nhân vật phản diện

Nếu được xếp hạng các nhân vật phản diện trong cả… 6 phần phim về Spider-man thì tuyệt vời nhất phải kể đến Green Goblin trong Spider-man (2002) do Willem Dafoe thể hiện với sự tinh quái, nham hiểm thực sự.

Nhân vật này tuyệt vời đến mức còn ám ảnh Người Nhện của chúng ta suốt cả hai phần sau đó. Vai phản diện Doctor Octopus (Tiến Sĩ Bạch Tuộc) của Alfred Molina trong phần 2 cũng tương đối ấn tượng nhưng sang đến phần 3 thì Sandman của Thomas Haden Church và Venom lại không gây được mấy thiện cảm với người xem.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 8.

Willem Dafoe trong vai Green Goblin

Sang đến The Amazing Spider-man thì dàn nhân vật phản diện bị đánh giá là điểm yếu thực sự của cả hai phần phim. Những nhân vật như Lizard của Rhys Ifans, Electro của Jamie Foxx đều khá nhạt nhòa, chẳng thể hiện được chút cá tính nào. Dane DeHaan trong vai Harry Osborn cũng tỏ ra không hợp với kiểu vai diễn mang nội tâm phức tạp như thế này. Còn Rhino thì gần như chẳng nên đề cập vì nếu người viết không nói chắc bạn cũng chẳng nhớ được là anh ta xuất hiện trong phim đâu mà…

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 9.

Phản diện Vulture do Michael Keaton thủ vai

Rút kinh nghiệm từ The Amazing Spider-man, phiên bản Homecoming đã tập trung vào xây dựng duy nhất một nhân vật phản diện cho phim, đó chính là Vulture với tài tử Michael Keaton. Diễn xuất của ông thì khỏi phải nói nhưng phim lại bị giới hạn bởi kịch bản tập trung vào sự hài hước, nhẹ nhàng, đơn giản vốn dĩ tạo ra để làm hài lòng những khán giả tuổi teen nên cũng chẳng thể hiện được gì nhiều.

Cốt truyện chính và dàn diễn viên phụ

Series Triology Spider-man gắn liền với tên tuổi Tobey Maguire được đánh giá cao nhất về cốt truyện với đầy đủ cấu tứ của một phim siêu anh hùng. Phim có đầy đủ cả những tình tiết thú vị về thời điểm đầu khi Spider-man khám phá ra năng lực bản thân, có sự đấu tranh nội tâm, kiềm chế dục vọng và sự cao ngạo của bản thân. Nói tóm lại là đầy đủ tất cả hỉ nộ ái ố trong đời sống một siêu anh hùng thực sự.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 10.

Đối với The Amazing Spider-man thì những phân cảnh kinh điển như cái chết của chú Ben hay đặc biệt là cảnh Gwen Stacy chưa thực sự tốt nhưng bù lại cách lựa chọn diễn viên cho vai diễn người yêu của Spider-man cũng đã có cải thiện hơn. Chí ít là phiên bản này không có những lựa chọn lạ đời như chọn nữ diễn viên Kirsten Dunst (tóc vàng) cho vai MJ (tóc đỏ) rồi sau lại chọn Bryce Dallas Howard (tóc đỏ) cho vai Gwen Stacy (tóc vàng). Kết quả là cả 2 cô đều phải đi nhuộm lại tóc cho vai diễn của mình…

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 11.

Sang đến Spider-man: Homecoming thì cốt truyện của phim đã được giản lược đi khá nhiều nhằm tập trung chủ yếu cho các tình tiết hài nhẹ nhàng, đơn giản đúng chất một bộ phim teen của mình. Dàn diễn viên phụ trẻ tuổi của phim không để lại được nhiều ấn tượng cho lắm nhưng khán giả teen chắc hẳn sẽ thích thú với anh chàng Ned do Jacob Batalon thủ vai.

Sau tất cả, đâu mới là loạt phim Spider-Man xuất sắc nhất mọi thời đại? - Ảnh 12.

Một điểm nhấn khá thú vị trong Spider-man: Homecoming đó là hình tượng dì May được xây dựng lại hoàn toàn, trở nên "tươi" mới hơn, nóng bỏng với diễn xuất của Marisa Tomei hơn thay vì là một bà cô lớn tuổi, chậm chạp và chẳng được mấy người nhớ đến.

Và đáng lẽ trong kịch bản nguyên gốc, theo chia sẻ của đoàn làm phim thì chính dì May phiên bản mới này sẽ là người giúp hình thành nên nhân cách siêu anh hùng của Spider-man. Cảnh phim được dự kiến sẽ là Peter nhìn thấy dì May giúp một cô bé hàng xóm thoát khỏi hiểm nguy và từ đó như muốn bắt chước dì mình trở thành người hùng thầm lặng. Tình tiết này ban đầu được đưa vào với dụng ý thay cho cảnh chú Ben bị chết và trăn trối lại câu nói huyền thoại "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao" vốn đã quá quen thuộc trong cả hai phiên bản Nhện trước đây.

Vậy theo bạn, trong 3 loạt phim về Spider-Man, cái nào là xuất sắc nhất?