Sau quãng nghỉ vì dịch virus corona, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với guồng quay "điên cuồng" chưa từng thấy

GN, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 10/02/2020

Rất nhiều sự kiện của bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 3, khi các giải đấu đồng loạt khởi tranh cùng các sự kiện của đội tuyển Quốc gia.

=> Bám sát tình hình dịch bệnh, theo dõi những kiến thức hữu ích - kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh tại ĐÂY.

Theo kế hoạch ban đầu, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi tranh vào tháng 2, tuy nhiên, vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, tất cả đã bị trì hoãn đến tháng 3. 

Cụ thể, trận tranh siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và TP. HCM diễn ra vào ngày 01/03 trên sân Thống Nhất. Sau đó, V.League 2020 và Hạng Nhất Quốc gia sẽ lần lượt khởi tranh vào ngày 07 và 14/03. Riêng Cúp Quốc gia bị lùi đến tận tháng 4. 

V.League 2020 sẽ có tới 4 lần phải tạm dừng. Lần đầu là sau vòng 3 đến ngày 10/04 để đội tuyển Quốc gia tập trung chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 với Malaysia vào ngày 31/3. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào 21/03 và thi đấu giao hữu với Iraq trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào ngày 26/3. 

Sau quãng nghỉ vì dịch virus corona, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với guồng quay điên cuồng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Các cầu thủ của ĐTQG sẽ đối đầu với lịch trình dày đặc trong tháng 3. Ảnh: GN

Tuy nhiên, nếu dịch bệnh do virus Corona gây ra vẫn có diễn biến phức tạp, ban tổ chức các giải đấu và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ phải tính toán để đưa ra giải pháp. Một là dồn lịch sao cho mọi giải đấu kết thúc trong tháng 10 để ĐTQG có thời gian chuẩn bị thi đấu AFF Cup 2020. Một phương án khác đó là kéo dài thời gian giải đến 2021. 

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết việc tạm dừng và hoãn các giải bóng đá trong hệ thống thi đấu là điều bất khả kháng và cần thiết ở thời điểm này: "An toàn và sức khỏe con người là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay và thể hiện trách nhiệm cùng cộng đồng. Những khó khăn từ việc lùi lịch thi đấu, chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia cũng như các CLB. Chúng tôi rất chia sẻ về việc này, bởi sẽ gây xáo trộn kế hoạch chuẩn bị cũng như kinh phí của các CLB, nhưng chúng ta cần cùng có trách nhiệm ủng hộ các biện pháp phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh".

Lịch trình cụ thể của các giải đấu và ĐTQG:

– Trận Siêu Cúp QG 2019 thi đấu vào ngày 1/3/2020 trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM.

– Giải VĐQG 2020 khai mạc ngày 7/3/2020 và kết thúc ngày 24/10/2020.

– Giải hạng Nhất QG 2020 khai mạc ngày 14/3/2020 và kết thúc ngày 27/9/2020.

– Giải Cúp QG 2020 khai mạc ngày 3/4/2020 và kết thúc ngày 31/10/2020.

- Đội tuyển QG tập trung vào ngày 21/03; thi đấu giao hữu với Iraq vào ngày 26/03; thi đấu với Malaysia vào ngày 31/03.


Sau quãng nghỉ vì dịch virus corona, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với guồng quay điên cuồng chưa từng thấy - Ảnh 3.