Tự hào là fanboy "cứng" của Apple, tôi vẫn chấp nhận bỏ hết để chuyển sang dùng Android

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 19/04/2018

iPhone của Apple chưa chắc đã đủ sức nặng trong lòng người dùng như trước nữa rồi.

*Theo lời Akshat Rathi, biên tập viên trang tin Quartz

Phải nói rằng, tôi có thể tự hào về bề dày kinh nghiệm sale của mình ngay từ năm 16 tuổi.

Nghe có vẻ khó tin nhưng đúng là thế, khi đó tôi làm cho cửa hàng của bố tôi luôn, và ông thậm chí đã tin tưởng tới mức để tôi thoải mái thuyết phục khách hàng của mình chuyển sang dùng những dòng điện thoại khác nhau - và tôi đã làm rất tốt. Nhưng đối với bản thân, tôi lại chỉ trung thành với các máy nhà Táo, kể từ lúc được "khai sáng" với chiếc iPhone 4s vào năm 2011 tới giờ. Thật sự, tôi chẳng cảm thấy có nhu cầu đổi sang dùng lựa chọn nào khác cả, như thể iPhone là quá hoàn hảo và không thể thay thế rồi.

Thế nhưng, giờ đây điều đó có lẽ đã không còn đúng nữa...

Ngay từ lúc iPhone X ra đời, phóng viên Mike Murphy từ Quartz đã nói rằng ngôi vị smartphone tốt nhất lại đang thuộc về Samsung. Vì thế, khi có ý định mua một chiếc smartphone mới, tôi lại không phân vân đơn thuần giữa iPhone X hay iPhone 8 Plus, mà lại có thêm các gương mặt mới nữa xen vào. Xét cho cùng, câu hỏi lớn nhất được đặt ra với tôi là: Liệu đã tới lúc từ bỏ iOS và chuyển sang dùng smartphone Android?

Tự hào là fanboy cứng của Apple, tôi vẫn chấp nhận bỏ hết để chuyển sang dùng Android - Ảnh 1.

Ban đầu, tôi cũng thử dùng qua vài lựa chọn để xem có khác biệt gì không, nhưng rồi cuối cùng cũng kết thúc ở Galaxy S9+. Nhanh, mạnh mẽ, vẫn có nút Home cứng, jack cắm tai nghe và cảm biến vân tay, camera đẹp... rõ ràng rất xứng đáng để tôn lên hàng ngũ những smartphone toàn vẹn nhất thế giới.

Bất ngờ là chỉ sau 2 tuần, tôi đã hoàn toàn làm quen và bị thuyết phục xong xuôi. Giai đoạn chuyển đổi đó thật sự nhanh hơn tôi tưởng. Bạn nghĩ rằng nó thật khó tin ư? Vậy thì hãy cùng tôi đi tìm câu trả lời qua cá khía cạnh ngay sau đây:

iOS còn còn đáng đồng tiền bát gạo?

Apple tới nay có vẻ như đã đánh mất hình ảnh đẹp của mình bởi chính cái mác giá gắn lên sản phẩm. Trước đây, nghĩ tới việc tăng giá iPhone là mọi người biết ngay về những cải tiến đột phá cả về thiết kế và chức năng. Có thể các dòng iPhone không sánh được với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của làng smartphone Android, nhưng chúng lại có giá trị tổng thể về hệ sinh thái tốt hơn, cao hơn đáng kể.

Tự hào là fanboy cứng của Apple, tôi vẫn chấp nhận bỏ hết để chuyển sang dùng Android - Ảnh 2.

Dù vậy, dấu mốc giới thiệu iPhone X với cái giá 1000 USD vừa rồi gần như đã đặt điểm kết thúc cho vị thế bề trên của Apple. Có những cái tên như Galaxy S9+, Google Pixel 2, OnePlus 5T được niêm giá phải chăng hơn nhiều, nhưng vẫn có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí còn hơn. Chính reviewer nổi tiếng Lewis Hilsenteger đã nói: "iPhone X có thể đắt gấp đôi OnePlus 5T, nhưng nó sẽ không bao giờ tốt và mạnh gấp đôi được."

Chuyển từ iOS sang Android có khó khăn gì không?

Nỗi sợ lớn nhất trước đây của tôi là việc này đây, thế mà giờ tôi lại làm được một cách dễ dàng. Đã qua cái thời tôi chỉ biết đến duy nhất những iPad, iPhone, MacBook... May mắn là anh bạn Murphy đã nói ở trên sẵn lòng cho mượn một chiếc smartphone Android để thử dùng vài ngày đầu để xem thế nào trước khi quyết định nghiêm túc.

Ngay từ vài giờ đầu tiên, tôi đã nhận ra rằng trước đây mình quá coi thường chức năng tìm kiếm trên hệ điều hành smartphone. Cứ tưởng khó khăn nhưng hóa ra tất cả lại được giải quyết ngay bởi điều đó: Những cài đặt nhỏ nhặt nhất cũng có thể dễ dàng được tìm ra bởi việc dựa theo từ khóa, và rõ ràng là Android - đứa con từ Google mà ra - làm công việc đó tốt hơn iOS của Apple.

Vậy iOS không đáng dùng như Android?

Không thể khẳng định chắc nịch nghiêng về phía nào cả. Dù sao thì Apple đã làm rất tốt trong việc đảm bảo sự liền mạch trong hệ sinh thái của mình. Trải nghiệm chung của các thiết bị iOS rất mượt mà và toàn diện.

Tự hào là fanboy cứng của Apple, tôi vẫn chấp nhận bỏ hết để chuyển sang dùng Android - Ảnh 3.

Hệ sinh thái của Apple có phần nhỉnh hơn về trải nghiệm.

Android thì lại có phần bị phân tán hơn một chút. Cũng không có gì khó hiểu, vì Android được rất nhiều nhà sản xuất smartphone tự đem về tùy chỉnh cho mình, còn Apple chỉ giữ riêng iOS cho mình mà thôi. Ngay cả thiết kế phím cứng Back trên thân máy còn khác nhau giữa Samsung và Google khi dùng Android trên từng máy, là đủ để biết trải nghiệm liền mạch giữa các thiết bị Android vẫn chưa sánh với được của iOS rồi.

Các ứng dụng đã mua trên iOS thì sao?

Điều này thì tùy thuộc từng trường hợp của mỗi người, nhưng với tôi thì tổng số tiền mua ứng dụng mới khoảng 100 USD cho iOS. Vì thế, tôi cũng không ngại từ bỏ chúng để chuyển sang Android. Và đúng thế, không có cách nào giữ lại chúng được đâu.

Ít nhất thì Galaxy S9+ có jack cắm headphone, vì thế tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều khi không phải mua mới một cặp tai nghe Bluetooth, bù lại tận gần 300 USD cơ đấy!