Sau khi thâu tóm Uber, Grab tự tin sẽ là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á đạt doanh thu 1 tỉ USD

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:33 10/07/2018

Sau 3 tháng từ ngày thâu tóm Uber, số chuyến xe của Grab tăng lên nhanh chóng. Đến trước cuối năm 2018, đơn vị này sẽ là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á đạt doanh thu 1 tỉ USD.

Sáng ngày 10/7, Grab cho biết vừa cho ra mắt GrabPlatform, một phần trong chiến lược nền tảng mở để trở thành "siêu ứng dụng" cho cuộc sống hằng ngày đầu tiên tại Đông Nam Á.

GrabPlatform là một loạt API cho phép truy cập vào các tính năng công nghệ của Grab bao gồm kết nối di chuyển, logistics, thanh toán, xác thực người dùng, tin nhắn, insights người dùng và thiết lập bản đồ.

Đơn vị này cũng cho hay sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ được sử dụng thường xuyên nhất trong cuộc sống hằng ngày vào ứng dụng, mới nhất là dịch vụ giao nhận hàng tạp hoá theo yêu cầu chỉ trong vòng 1 giờ – GrabFresh.

Sau khi thâu tóm Uber, Grab tự tin sẽ là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á đạt doanh thu 1 tỉ USD - Ảnh 1.

Grab tham vọng trở thành "siêu ứng dụng" ở Đông Nam Á.

Như vậy, khoảng 3 tháng kể từ sau khi thâu tóm Uber, cộng thêm sự đầu tư của hãng xe Toyota thì từ thời điểm này Grab sẽ tấn công thêm vào lĩnh vực chi tiêu gia đình lớn nhất Đông Nam Á với tham vọng trở thành "siêu ứng dụng" cho cuộc sống hằng ngày của khu vực này.

Để củng cố tham vọng "ông trùm" về ứng dụng đặt xe công nghệ ở Đông Nam Á, Grab vừa công bố đã đạt được mốc 2 tỉ chuyến xe vào ngày 7/7/2018. Điều đáng chú ý, trước đó, Grab mất 5 năm 4 tháng để đạt đến cột mốc 1 tỉ chuyến xe nhưng chỉ cần chưa đầy 9 tháng sau (tính luôn thời điểm thâu tóm Uber) thì đạt được cột mốc 1 tỉ chuyến xe tiếp theo.

Sau khi thâu tóm Uber, Grab tự tin sẽ là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á đạt doanh thu 1 tỉ USD - Ảnh 2.

Ông Anthony Tan rất tự tin khi Grab sẽ là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á đạt doanh thu 1 tỉ USD.

Ngoài ra, Grab cũng tự tin khẳng định sẽ là công ty Đông Nam Á đầu tiên đạt đến mức doanh thu 1 tỉ USD vào trước cuối năm 2018.

"Hiện nay với hơn 100 triệu thiết bị di động cài đặt ứng dụng Grab và hơn 7,1 triệu đối tác tài xế, đối tác giao nhận, đối tác kinh doanh và đại lý, kết hợp cùng công nghệ back-end và công nghệ thanh toán vững mạnh, Grab đang có vị thế tốt để hỗ trợ các start-up và doanh nghiệp khác phát triển và mở rộng", ông Anthony Tan, ​CEO Tập đoàn và Đồng sáng lập Grab nói.