Sau Brexit, người Anh mới đi Google xem EU là cái gì

IcedT, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 25/06/2016

Dù đã bỏ phiếu cho phương án rời khỏi Liên minh Châu Âu, nhiều người dân Vương Quốc Anh còn chả biết EU là gì.

Cả thế giới đang choáng váng trước sự kiện Brexit khi hàng triệu người dân Vương Quốc Anh đã bỏ phiếu để quốc gia này rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU). Tuy nhiên, trong khi những người lãnh đạo chiến dịch này đang ăn mừng, có vẻ như không ít người dân xứ này còn chả biết họ đã bầu chọn cho cái gì.

Sau Brexit, người Anh mới đi Google xem EU là cái gì - Ảnh 1.

Hơn nửa dân số Vương Quốc Anh đã chọn rời EU.

Hệ quả đầu tiên của sự kiện này là đồng Bảng Anh đã tụt giá thê thảm sau suốt hơn 30 năm. Theo một số nhà phân tích, tình hình kinh tế có thể sẽ diễn biến xấu hơn trước khi có thể khởi sắc trở lại. Đến lúc này, một số cử tri Anh mới hối hận khi đã bỏ phiếu cho việc ra đi, và họ bắt đầu tìm kiếm thông tin trên Google.

Theo dữ liệu từ Google, câu hỏi "EU là gì?" là từ khóa được người dân Anh tìm kiếm nhiều thứ hai, chỉ sau "Rời khỏi EU có nghĩa là gì?". Điều này cho thấy, không ít cử tri nước này còn chả biết EU là gì. Thêm một điểm đáng nói là lượng tìm kiếm này chỉ tăng tới gần ba lần vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, với hơn 51% tỉ lệ bầu chọn cho việc Anh rời khỏi EU.

Sau Brexit, người Anh mới đi Google xem EU là cái gì - Ảnh 2.

"EU là gì?" là câu được hỏi nhiều thứ 2 tại xứ này sau cuộc trưng cầu dân ý.

"Mặc dù đã bỏ phiếu cho việc ra đi nhưng sáng nay ngủ dậy tôi quá bất ngờ với những gì thực sự đã xảy ra.", một phụ nữ trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ITV cho biết. "Nếu có cơ hội được bầu lần nữa, tôi sẽ bỏ phiếu ở lại."

Theo The Washington Post