Sau 2 lần tạm hoãn, phố đi bộ Bùi Viện chính thức khai trương vào ngày mai

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 19/08/2017

Trong ngày khai trương, phố đi bộ Bùi Viện sẽ trình diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, tổ chức trò chơi dân gian, các gian hàng ẩm thực.

Ngày 19/9 thông tin từ UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, tối ngày 20/8, Phố đi bộ Bùi Viện (Phạm Ngũ Lão) sẽ chính thức khai trương. Như vậy đây phố đi bộ thứ 2 của thành phố chính thức đi vào hoạt động.

Trước đó, phố đi bộ Bùi Viện dự kiến sẽ khai trương và ngày 15/7, nhưng do còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành nên phải tạm hoãn đến ngày 19/8. Tuy nhiên, sau đó tiếp tục dời sang tối ngày 20/8 mới chính thức khai trương.

Mặc dù ngày mai mới chính thức hoạt động nhưng việc cấm xe máy lưu thông vào phố Bùi Viện đã được thí điểm vào tối thứ 7 và chủ nhật từ ngày 15/7.

Theo lãnh đạo quận trung tâm Sài Gòn, phố đi bộ sẽ hoạt động từ 19h đến 2h sáng hôm sau các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Sau 2 lần tạm hoãn, phố đi bộ Bùi Viện chính thức khai trương vào ngày mai - Ảnh 1.

Phố đi bộ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/8, sẽ thu hút rất đông du khách.

Trong ngày khai trương, phố đi bộ Bùi Viện sẽ trình diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, âm nhạc dân tộc và đương đại, tổ chức trò chơi dân gian, các gian hàng ẩm thực. Bên cạnh đó cũng bày bán hàng lưu niệm phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế.

Để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hoạt động, Ban tổ chức sẽ thông báo phương tiện lưu thông vào khu vực tuyến đường Bùi Viện (đoạn từ đường Đề Thám đến Đỗ Quang Đẩu).

Còn các cơ sở kinh doanh trên phố Bùi Viện chỉ được phép bày bán trên toàn bộ phần vỉa hè, không được tràn xuống lòng đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến tham quan, vui chơi.

Được biết, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) tiếp nhận khoảng 500 du khách nước ngoài đến lưu trú vào mỗi ngày và đợt cao điểm lên đến 1.200 người.

Đường Bùi Viện nằm trong tam giác phố Tây, thường diễn ra gần như các hoạt động vui chơi, giải trí thu hút du khách trong và ngoài nước đến. Tuy nhiên do tình trạng buôn bán tràn lan, xe máy chạy hỗn loạn trong dòng người đi bộ khiến nơi đây mất an toàn, tệ nạn cướp giật thường xuyên xảy ra.

Trước tình hình này, phường Phạm Ngũ Lão, Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp Sở Du Lịch đề xuất lên UBND TP để được cải tạo phố Tây thành phố đi bộ để nâng cao chất lượng phục vụ, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập văn hóa thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày