Sát giờ G, Grammy 2020 nhận cả rổ "phốt": Taylor Swift đến vợ chồng Beyoncé và Jay-Z "cạch mặt", phân biệt đối xử BTS, bị người trong cuộc bóc mẽ!

Koi Koi, Theo Helino 11:30 26/01/2020

Hàng loạt scandal chấn động ngay trước thềm diễn ra lễ trao giải Grammy khiến hình ảnh của sự kiện đang bị xấu đi trầm trọng.

Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa, lễ trao giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh - Grammy 2020 - sẽ diễn ra vào sáng 27/1 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, ngay sát giờ G của sự kiện, hàng loạt bê bối và chấn động đã được bóc mẽ, khiến khán giả không khỏi hoang mang cũng như phẫn nộ. Từ việc hàng loạt nghệ sĩ quyền lực như Taylor Swift và Beyoncé tuyên bố "từ mặt", BTS bị lợi dụng để câu view đến những góc khuất bị chính người trong cuộc phơi bày.

Beyoncé và Taylor Swift "cạch mặt"?

Trước thềm diễn ra lễ trao giải Grammy 2020, thông tin Taylor Swift đột nhiên rút khỏi chương trình khiến mọi người không khỏi hoang mang và nghi ngờ về một scandal nào đó sắp sửa dậy sóng. Dù phía nữ ca sĩ chưa lên tiếng, thế nhưng đã có rất nhiều trang báo lớn của Mỹ đã xác nhận thông tin này là đúng.

Sát giờ G, Grammy 2020 nhận cả rổ phốt: Taylor Swift đến vợ chồng Beyoncé và Jay-Z cạch mặt, phân biệt đối xử BTS, bị người trong cuộc bóc mẽ! - Ảnh 1.

Được biết, vài ngày trước, BTC Grammy đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ trao giải năm nay, trong đó có để trống một phần và ghi chú "TBA" - "To Be Annouced" (Sẽ được công bố sau). Vị trí "TBA" này được cho là màn trình diễn của Taylor Swift. Ban đầu, cô nàng có ý định sẽ biểu diễn ca khúc "The Man" tại Grammy năm nay. Cách đây một ngày, vị trí ghế ngồi của dàn ngôi sao cũng được hé lộ và đã có rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy hào hứng khi biết Taylor Swift và BTS sẽ ngồi cạnh nhau tại vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, cũng đã có nguồn tin cho biết cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất Hollywood - "Ong Chúa" Beyoncé và rapper Jay-Z cũng đã rút lui, không tham dự đêm trao giải vào sáng ngày 27/1 sắp tới (theo giờ Việt Nam). Đây là một tin tức thực sự chấn động, không chỉ vì đây là hai ngôi sao cực kì quyền lực và "có máu mặt" của làng giải trí thế giới, mà còn bởi vì cả Beyoncé lẫn Jay-Z trước đây đều là "con cưng" của Viện Hàn lâm, nhận được sự ưu ái không ít.

Sát giờ G, Grammy 2020 nhận cả rổ phốt: Taylor Swift đến vợ chồng Beyoncé và Jay-Z cạch mặt, phân biệt đối xử BTS, bị người trong cuộc bóc mẽ! - Ảnh 2.

Ngay khi thông tin Taylor Swift và vợ chồng nhà Carter sẽ không biểu diễn hay tham dự Grammy 2020 được lan truyền rộng rãi, dư luận đã không ngừng bàn tán về lí do khiến họ sĩ đưa ra quyết định này. Một số cho rằng khả năng cao Taylor Swift và vợ chồng nhà Carter rút là bởi các cáo buộc mới đây của cựu CEO Grammy Deborah Dugan về Grammy khi cho rằng lễ trao giải thiếu minh bạch và gian lận trong khâu đề cử.

Về phía riêng Taylor Swift, một số khác đưa ra suy đoán lí do chính là vì sức khỏe của mẹ Taylor - bà Andrea Swift - hiện đang suy giảm nghiêm trọng khi phải chống chọi với khối u não nên nữ ca sĩ không thể tham gia biểu diễn.

BTS bị phân biệt đối xử, chỉ là chiêu trò để câu view?

Mới đây, trang mạng xã hội Twitter bỗng được một phen dậy sóng: hai hashtag "BTSdeservesbetter" và "ProudOfBTSAlways" hiện đang nằm ở vị trí top trend. Được biết, vụ việc xảy ra sau khi một đoạn clip tổng duyệt của BTS tại Grammy 2020 bỗng bị lộ ra ngoài và họ cho rằng BTC chương trình đang đối xử bất công với các chàng trai đến từ xứ kim chi này.

BTS và màn tổng duyệt Grammy gây tranh cãi.

Cụ thể, trong đoạn clip tổng duyệt bị lộ ra ngoài về sân khấu "Old Town Road - All Stars", mọi người có thể thấy được bộ đôi Lil Nas X và Billy Ray Cyrus đứng ở vị trí trung tâm phía trên và hát xuyên suốt cả bài. Phía sau là sân khấu xoay tròn và BTS chỉ hát mỗi một đoạn nhỏ cùng hai nghệ sĩ này. BTS chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây, sau đó là đến những nghệ sĩ khác như Diplo, Mason Ramsey,...

Điều này đã khiến cho fan hâm mộ của nhóm nhạc thần tượng này bày tỏ sự giận dữ, bức xúc vì khi thông tin BTS sẽ biểu diễn tại Grammy 2020 được lan truyền, họ đã kì vọng các chàng trai này sẽ có một sân khấu solo đầy bất ngờ tại lễ trao giải danh giá này. Không những thế, họ còn cho rằng BTS đã bị đối xử bất công như những diễn viên múa phụ họa, chỉ làm nền cho Lil Nas X và Billy Ray Cyrus.

Sát giờ G, Grammy 2020 nhận cả rổ phốt: Taylor Swift đến vợ chồng Beyoncé và Jay-Z cạch mặt, phân biệt đối xử BTS, bị người trong cuộc bóc mẽ! - Ảnh 4.

Tuy nhiên, vấn đề này cũng cần soi xét kĩ lưỡng: màn trình diễn trên hẳn nhiên phải lấy Lil Nas X và Billy Ray Cyrus - chủ nhân chính thức của "Old Town Road" - làm trung tâm. Bên cạnh đó, việc BTS xuất hiện trên sân khấu Grammy, dù

Cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm đăng đàn bóc phốt trên mọi mặt trận!

Và cuối cùng, "phốt" căng nhất đến từ chính người trong cuộc. Chỉ 10 ngày trước thềm lễ trao giải, Deborah Dugan - Chủ tịch Viện Hàn lâm ghi âm Hoa Kỳ (American Recording Academy), đã bị cho nghỉ việc chỉ sau 6 tháng điều hành. Mới đây, cô đã trình đơn kiến nghị, tố cáo Viện Hàn lâm Hoa Kì đã cho cô nghỉ việc để "trả thù" vì cô đã phát hiện ra loạt hành vi sai trái tại Viện Hàn lâm.

Sát giờ G, Grammy 2020 nhận cả rổ phốt: Taylor Swift đến vợ chồng Beyoncé và Jay-Z cạch mặt, phân biệt đối xử BTS, bị người trong cuộc bóc mẽ! - Ảnh 5.

Deborah Dugan - Cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm ghi âm Hoa Kỳ (American Recording Academy)

Những hành vi "đen tối" này bao gồm cả quấy rối tình dục, phân biệt giới tính và chủng tộc, thủ tục bỏ phiếu không đúng, bê bối tài chính xung đột lợi ích giữa các thành viên hội đồng viện hàn lâm.

Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm liên quan đến vấn đề phiếu bầu trong hội đồng, được biết, năm nay có hơn 30 nghệ sĩ không có tên trong danh sách đề cử chính thức mặc dù đủ phiếu bầu. Năm 2019 Ariana Grande và Ed Sheeran đã bị loại khỏi đề cử hạng mục "Song of The Year" bởi 1 bài hát đứng thứ 18/20 trong danh mục kết quả bầu chọn. Năm đó, "This Is America" của Childish Gambino thắng đề cử trên.