Sập bẫy "mỹ nhân kế", chủ thầu xây dựng bị bắt cóc, đòi nợ trong đêm

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 14:45 18/09/2019

Do Ph. nợ Hảo 200 triệu đồng, nhưng chặn số điện thoại, không trả nợ, nên Hảo nói T. dùng chiêu "mỹ nhân kế" dụ Ph. lên núi Sơn Trà chơi, rồi cả nhóm bắt Ph. và ép viết giấy nhận nợ.

Ngày 18/9, Công an phường Thọ Quang (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng ngoại tỉnh đang bắt giữ người trái pháp luật tại Sơn Trà.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30' khuya 16/9, tổ tuần tra công an phường Thọ Quang nhận tin báo về việc trước cổng chùa Linh Ứng có vụ việc bắt người trái phép nên đã đến điều động lực lượng đến hiện trường.

Tại hiện trường, công an phát hiện xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 38A-236..., đậu ở khu vực bãi đất trước cổng chùa không ai trông coi nên tiến hành truy tìm xung quanh núi.

Sập bẫy mỹ nhân kế, chủ thầu xây dựng bị bắt cóc, đòi nợ trong đêm - Ảnh 1.

4 đối tượng: Anh, Hải, Tuyền, Trường (từ trái sang).

Đến 23h30 cùng ngày thì phát hiện 1 xe ô tô bán tải nghi vấn biển số 51D-288..., nên đã dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện 5 nam thanh niên và 1 nữ có nhiều nghi vấn, trên xe còn phát hiện 1 cây kiếm tự chế dài khoảng 60cm nên đã mời tất cả về làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do Nguyễn Hữu Ph. (31 tuổi, trú H. Can Lộc, Hà Tĩnh), là chủ thầu xây dựng công trình và giao cho Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, trú xã Nghi Lâm, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gọi công nhân. Tuy nhiên, khi làm xong, Ph. còn nợ Hảo 200 triệu đồng tiền công nhân và hoa hồng.

Hảo nhiều lần đòi nợ nhưng Ph. không trả và chặn số Hảo. Sau đó, Hảo bàn với "người đẹp" Lê Thị Ánh T. (28 tuổi, trú quận Sơn Trà), dùng "mỹ nhân kế" dụ Ph. xuất hiện để đòi nợ.

Sập bẫy mỹ nhân kế, chủ thầu xây dựng bị bắt cóc, đòi nợ trong đêm - Ảnh 2.

Lê Thị Ánh T.

Sập bẫy mỹ nhân kế, chủ thầu xây dựng bị bắt cóc, đòi nợ trong đêm - Ảnh 3.

Cây kiếm tự chế dài khoảng 60cm trên xe ô tô của các đối tượng.

Ngày 15/9, T. kết bạn Zalo với Ph. và rủ anh này lên núi Sơn Trà chơi. Không nỡ từ chối người đẹp, tối 16/9, Ph. điều khiển ôtô chở T. đi ăn tối.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, T. báo cho Hảo để nhờ Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tìm thêm 2 người nữa để đi đòi nợ. Sau đó, Anh gọi thêm thêm Nguyễn Đức Trường (26 tuổi, trú H. Thanh Chương, Nghệ An) và Võ Xuân Tuyền (26 tuổi, trú H. Lệ Thuỷ, Quảng Bình). Sau đó, Thế Anh lái xe bán tải chở cả nhóm mang kiếm đi đòi nợ.

Khi anh Ph. chở T. đến trước chùa Linh Ứng thì bị nhóm Hảo, Anh, Trường, Tuyền bắt cóc. Anh Ph. tri hô nhưng bị nhóm đối tượng khống chế bắt lên xe bán tải, chở đi và ép viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.