Tài khoản "Bitches In Town" hoạt động trở lại trên Youtube

ND, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 09/12/2015

Sau gần một ngày tạm ngưng hoạt động vì lý do kỹ thuật, phía Youtube đã xử lý và cấp cho kênh "Bitches In Town" hoạt động lại bình thường.

Ngày 8/12, tài khoản "Bitches In Town" trên trang Youtube bị tạm ngưng hoạt động, đồng nghĩa với việc 22 tập "Những kẻ lắm lời" và 1 tập "Những kẻ ít lời" cũng không còn tìm thấy trên trang cung cấp video lớn nhất thế giới này. Sự việc này mang đến nhiều luồng tranh luận. 

Tuy nhiên, sáng 9/12, kênh "Bitches In Town" trên trang Youtube đã trở lại trong danh sách kết quả tìm kiếm và theo đó, những video của chương trình vẫn còn hoạt động trong tài khoản này.

 Kênh "Bitches In Town" đã có trong kết quả tìm kiếm của Youtube vào sáng 9/12

Trên trang cá nhân của MC Thùy Minh - một trong ba người dẫn talkshow này - cũng đã đưa ra lời giải thích nguyên do của sự gián đoạn ngày hôm qua. Cô cho biết phía Youtube vừa báo tin đã xử lý xong các lỗi kỹ thuật và kênh hoạt động trở lại bình thường. "Thực ra do lệch múi giờ nên 9 giờ tối hôm qua họ mới nhận được thông báo từ team Youtube bên này", nữ MC viết.

Trước đó, cô cũng khẳng định trên một trang tin rằng không có việc kênh bị người xem đồng loạt báo cáo vi phạm mà chỉ là do lượng truy cập tăng đột biến trong những ngày qua. Sau đó, đại diện của YouTube châu Á - Thái Bình Dương (trụ sở ở Singapore) đã gọi điện cho ê-kíp xin lỗi và hứa sẽ sớm khôi phục lại kênh.

 Phiên bản mới của talkshow vẫn giữ ba người dẫn cũ

Talkshow "Bitches In Town" ban đầu ra mắt khán giả với tên gọi "Những kẻ lắm lời". Sau 22 tập ra mắt, chương trình bị khá nhiều khán giả và các nghệ sĩ lên tiếng phản đối vì nội dung chương trình thường xuyên đưa ra nhiều ý kiến chỉ trích người của công chúng. Sau đó, họ cũng nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng về việc tạm ngưng sản xuất và gỡ bỏ các tập có nội dung phản cảm. Tuy nhiên, đại diện chương trình là MC Thùy Minh cho biết sẽ có lời giải trình cụ thể với Cục và không dừng lại chương trình.

Đầu tháng 12, phiên bản khác của chương trình này trở lại với tên gọi "Những kẻ ít lời". Về nội dung, nhiều khán giả cho rằng không có quá nhiều khác biệt so với bản cũ, dù tên gọi mỗi chuyên mục có sự thay đổi. Ba người dẫn chương trình chọn cách nói chuyện tiết chế hơn khi dẫn dắt show mới này.