Cộng đồng underground tranh cãi dữ dội khi Sơn Tùng hát chung với rapper LK

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 14:08 06/12/2015

Nhiều khán giả cho rằng hành động rapper LK bắt tay với Sơn Tùng như sự phản bội đến cộng đồng underground. Thậm chí họ dùng nhiều từ ngữ khá nặng nề "công kích" anh.

Tối 5/12, trong liveshow đầu tay tổ chức tại sân vận động Phú Thọ, Sơn Tùng M-TP mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc ở những mảng màu âm nhạc khác nhau. Một trong những phần đáng chú ý trong kịch bản là thời gian Sơn Tùng dành riêng để nhớ lại ngày tháng hoạt động trong giới underground.

Sự xuất hiện của rapper LK trong phần này là một trong những điều không chỉ khiến khán giả có mặt mà còn cộng đồng underground khá bất ngờ. Bởi trước đây, có nhiều nghi vấn về mối hiềm khích khá căng thẳng giữa nam ca sĩ và cộng đồng underground gây tranh cãi trong dư luận thời gian dài. Việc Sơn Tùng mời một rapper từng có sức ảnh hưởng lớn trong giới underground được đánh giá là nước cờ hay, để anh có thể phủ nhận được nhiều đồn đoán không hay về mình và các thành viên trong giới trước đây.

Sơn Tùng bắt tay với LK trong liveshow

Theo đó, sự việc căng thẳng đầu tiên của Sơn Tùng và giới underground là vào khoảng tháng 11/2014, người thầy đầu tiên của Sơn Tùng M-TP là rapper Mr. J đã viết bức tâm thư dài gửi đến nam ca sĩ bày tỏ sự thất vọng khi thấy Sơn Tùng M-TP ngày càng thay đổi quá nhanh trong tính cách từ lúc được nhiều người biết đến. Đặc biệt từ khi thành công Sơn Tùng chưa một lần gọi điện hỏi thăm, rủ anh đi café hay gặp nhau nói chuyện. “Tự tin và kiêu ngạo thái quá nhiều khi cũng không tốt cho một cậu nhóc mới lớn! Anh xét thấy có lẽ chú cần học để thành người trước khi thành một ca sĩ nổi tiếng”, anh viết. Sau bức tâm thư, nhiều người trong giới underground cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, công kích nam ca sĩ.

Lần thứ hai là vào đầu tháng 10/2015, một đoạn video nhạc rap được đăng tải trên mạng xã hội với lời lẽ mang nội dung xúc phạm nam ca sĩ gốc Thái Bình về vấn đề đạo nhạc, sao chép trang phục, ý tưởng... Thậm chí, họ còn đưa những từ ngữ dung tục vào bài để thóa mạ nam ca sĩ. Được biết, nhóm người thực hiện bài rap này lại chính là những anh em từng sinh hoạt chung cùng Sơn Tùng trong mái nhà underground trước khi anh bước vào con đường chuyên nghiệp. Rapper Bueno là một trong số họ.

Thời điểm đó, khi ông bầu Quang Huy đăng tải bài viết bảo vệ Sơn Tùng M-TP, dùng những từ ngữ khá nặng như “vô học” để chỉ trích những rapper thể hiện ca khúc này, trên trang cá nhân, Mr. J cũng đã đáp trả lại Sơn Tùng bằng dòng trạng thái có nội dung: “Ngôi sao số 1 của bọn mày từng hát lót trong show của tao. Thời mà tao là điểm sáng tung hoành ngang dọc Underground”. Dòng này được nhiều người cho là đang đáp trả phát ngôn mắng Bueno vô học của ông bầu Quang Huy.

Sơn Tùng và Mr. J

Mr. J tên thật là Nguyễn Thanh Khiết hay còn được biết tới với cái tên Jansaker là một trong những rapper hàng đầu tại Hà Nội và cũng là thành viên sáng lập ra diễn đàn Ladykillah - nơi quy tụ nhiều rapper, ca sĩ của undergroud. Anh hiện là quản lý của rapper LK - khách mời tham gia show của Sơn Tùng vừa qua.

Vì thế, sau đêm livehsow, nhiều khán giả là những người hâm mộ dòng nhạc underground bày tỏ sự không hài lòng đến lần hợp tác này. Họ để lại nhiều bình luận với từ ngữ khó nghe để chỉ trích LK như một người "hai lời". "Việc kết hợp này sẽ không có vấn đề gì nếu như trước đó LK không lên tiếng chửi Sơn Tùng", "LK đang tự hủy hoại tên tuổi của mình", "Ngày xưa nói người ta hát lót cho show của mình, giờ lại đi hát lót cho người khác"... là những ý kiến chung về sự xuất hiện của LK trên sân khấu liveshow của Sơn Tùng.

Bên cạnh đó, vẫn có một số bình luận bênh vực cho rằng họ đều là những nghệ sĩ, cống hiến tài năng cho nền âm nhạc, sao lại phải so đo vị trí của ai thế nào hay đem lại những chuyện xưa để nhắc lại. Tuy nhiên luồng ý kiến này không nhiều.

 Những tranh cãi của cộng đồng mạng về việc kết hợp của Sơn Tùng và LK trong liveshow tối qua