Sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á ngày ấy: Nhan sắc hiện tại khiến fan thất vọng nhưng về học vấn thì không ai dám chê

Thanh Hương, Theo Nhịp Sống Việt 23:37 03/03/2021

Nhiều năm trôi qua, cô bé ngày nào đã là người phụ nữ 27 tuổi. Tuy nhiên, Ohgo Suzuka không còn giữ được nhiều nét xinh đẹp ngày bé.

"Hồi ức của một Geisha" là một bộ phim điện ảnh Mỹ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Arthur Golden. Khi lên sóng vào năm 2005, phim đã đạt được nhiều thành công vang dội, góp phần đưa tên tuổi dàn diễn viên chính như Chương Tử Di, Ken Watanabe, Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi,... đi xa.

Ngoài ra, cô bé Ohgo Suzuka - đảm nhận vai chính Chiyo lúc nhỏ cũng được chú ý không kém. Bên cạnh diễn xuất tốt, Ohgo còn khiến người xem rung động vì vẻ ngoài thuần khiết như thiên thần. Ohgo còn có làn da trắng, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Đôi mắt thậm chí được truyền thông phong tặng danh hiệu "đẹp nhất châu Á".

Sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á ngày ấy: Nhan sắc hiện tại khiến fan thất vọng nhưng về học vấn thì không ai dám chê - Ảnh 1.

Vẻ đẹp rực rỡ của Ohgo Suzuka trong bộ phim "Hồi ức của một Geisha"

Được biết khi đóng "Hồi ức của một Geisha", Ohgo Suzuka mới 12 tuổi. Nhiều năm trôi qua, cô bé ngày nào đã là người phụ nữ 27 tuổi. Tuy nhiên, Ohgo không còn giữ được nhiều nét xinh đẹp ngày bé. Nữ diễn viên vẫn xinh đẹp, nhưng không còn nổi bần bật như ngày trước. Tuy vậy về cả việc học tập và nghiệp diễn, Ohgo có nhiều thành tích đáng nể.

Sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á ngày ấy: Nhan sắc hiện tại khiến fan thất vọng nhưng về học vấn thì không ai dám chê - Ảnh 2.
Sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á ngày ấy: Nhan sắc hiện tại khiến fan thất vọng nhưng về học vấn thì không ai dám chê - Ảnh 3.

Ohgo Suzuka hiện tại cũng xinh đẹp nhưng không xuất sắc như xưa

Trở thành sinh viên của một trong những đại học lâu đời và danh giá nhất Nhật Bản

Ohgo Suzuka sinh năm 1993 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Mới 7 tuổi, Ohgo đã đóng phim và 12 tuổi thì nổi tiếng cả châu Á nhờ "Hồi ức của một Geisha". Dù vậy, nữ diễn viên không hề bỏ bê mà vẫn rất chăm chỉ học tập. Năm 2012, Ohgo Suzuka bắt đầu con đường đại học với chuyên ngành Thông tin môi trường của Đại học Keio.

Đây là cơ sở giáo dục bậc cao lâu đời nhất của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1858 ở Edo (nay là Tokyo). Trường hiện có 11 khuôn viên ở Tokyo và Kanagawa với 10 ngành học, bao gồm: Văn chương, Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Thương mại, Y học, Khoa học và Kĩ thuật, Quản lý Chính sách, Thông tin Môi trường, Điều dưỡng và Chăm sóc Y tế, và Dược.

Sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á ngày ấy: Nhan sắc hiện tại khiến fan thất vọng nhưng về học vấn thì không ai dám chê - Ảnh 4.

Được biết rất nhiều thành viên nội các Nhật Bản từng theo học tại trường, trong đó có các Thủ tướng Koizumi Junichiro, Hashimoto Ryutaro và Inukai Tsuyoshi. Keio cũng nổi tiếng vì đã đào tạo hàng trăm nhà lãnh đạo của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm 230 tổng giám đốc của các công ty lớn trong nước và 97 tổng giám đốc của các công ty liên doanh với nước ngoài.

Chính vì vậy, thông tin Ohgo Suzuka theo học ngôi trường danh tiếng này đã khiến fan hâm mộ vô cùng tự hào. Sau 4 năm học tập chăm chỉ, Ohgo đã nhận được bằng tốt nghiệp của Đại học Keio vào năm 2016.

Sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á ngày ấy: Nhan sắc hiện tại khiến fan thất vọng nhưng về học vấn thì không ai dám chê - Ảnh 5.

Đại học Keio danh giá

Những năm qua, nữ diễn viên 9x vẫn miệt mài diễn xuất. Tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với Ohgo vì cái bóng của Chiyo năm xưa quá lớn. Dẫu vậy người hâm mộ vẫn tin rằng với sự chăm chỉ hiện tại, Ohgo ắt sẽ có ngày nổi danh.