Sao Hàn Quốc đau đớn chia tay World Cup 2018 chỉ sau một trận đấu

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 09:18 20/06/2018

Hậu vệ Park Joo-ho của đội tuyển Hàn Quốc đã phải nói lời chia tay World Cup 2018 khi dính chấn thương nặng trong trận đấu với Thụy Điển.

Tình huống cố gắng cứu bóng của Park Joo-ho trong hiệp 1 đã khiến hậu vệ này dính chấn thương gân kheo, mất 3 tuần để bình phục, điều này đồng nghĩa với việc World Cup 2018 chính thức khép lại với cầu thủ 31 tuổi.

Sao Hàn Quốc đau đớn chia tay World Cup 2018 chỉ sau một trận đấu - Ảnh 1.

Sau khi Park Joo-ho rời sân, người được trao cơ hội Kim Min-woo không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Pha phạm lỗi của Kim Min-woo trong vòng cấm khiến đội tuyển Hàn Quốc phải nhận 1 quả 11m. Trên chấm phạt đền, lão tướng Granqvist dễ dàng ghi bàn thắng giúp Thụy Điển giành trọn 3 điểm ngày ra quân.

Đích thân cựu HLV Guus Hiddink trong cuộc phân tích sau trận đấu đã thừa nhận, việc Park Joo-ho phải rời sân đã khiến hệ thống phòng ngự của đội tuyển Hàn Quốc thiếu đi tính ổn định và bàn thua là hệ quả của sự yếu kém đó.

Park Joo-ho là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Hàn Quốc ở World Cup 2018. Hậu vệ sinh năm 1987 khoác áo đội tuyển Hàn Quốc từ năm 2010, chơi tổng cộng 37 trận. Park Joo-ho cũng từng thi đấu ở châu Âu trong màu áo Basel, Maiz và Dortmund trước về về quê nhà đầu quân cho Ulsan Hyundai.

Sao Hàn Quốc đau đớn chia tay World Cup 2018 chỉ sau một trận đấu - Ảnh 2.

Park Joo-ho không phải là trường hợp đầu tiên phải chia tay World Cup 2018 vì chấn thương. Trước đó tiền vệ William Kvist của đội tuyển Đan Mạch bị gãy xương sườn, phải lập tức đến bệnh viện để phẫu thuật, không thể cùng đội bóng tiếp tục cuộc chơi.

Trường hợp của Nikola Kalinic của đội tuyển Croatia lại khác, tiền đạo này từ chối ra sân vì bất mãn với chiến thuật của HLV Zlatko Dalic trong trận thắng Nigeria. Ngay sau đó, Nikola Kalinic đã bị đuổi về nước.

Sao Hàn Quốc đau đớn chia tay World Cup 2018 chỉ sau một trận đấu - Ảnh 3.

Người mới nhất phải làm khán giả bất đắc dĩ là trung vệ Rouzbeh Cheshmi của đội tuyển Iran. Cầu thủ này gặp phải vấn đề cơ bắp sau trận với Morocco và phải nghỉ thi đấu 4 tuần, chắc chắn không thể cùng đại diện châu Á chinh chiến ở sân chơi này.