Sao "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" bản Hàn muốn khởi kiện khi thấy những bình luận ác ý nhắm vào con mình

Jafar, Theo Helino 17:16 15/11/2018

Ông bố Song Jong Gook trong show thực tế nổi tiếng "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" đã phản hồi gay gắt trước những bình luận tiêu cực nhắm vào 2 người con của mình.

Tập mới nhất của chương trình thực tế "Nest Escape 3" đã lên sóng, cặp sao nhí từng gây sốt trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Hàn Quốc mùa đầu tiên: Song Ji Ah và Song Ji Wook đã chia sẻ về những mặc cảm và tổn thương khi bố mẹ các em ly dị. 

Ngay sau đó, bố của hai đứa trẻ là cựu cầu thủ Song Jong Gook đã chính thức có những phản hồi và cảnh báo trước những bình luận tiêu cực nhắm đến 2 đứa con của mình.

Sao Bố ơi! Mình đi đâu thế? bản Hàn muốn khởi kiện khi thấy những bình luận ác ý nhắm vào con mình - Ảnh 1.

Vào ngày 14 tháng 11, Song Jong Gook xuất hiện trên một chương trình phát sóng trực tiếp trên YouTube và nói: "Tôi không biết tại sao mọi người lại nói những điều khủng khiếp về tôi như vậy!".

Đồng thời, anh cũng bày tỏ lo ngại cho hai đứa con của mình: "Tôi sợ rằng Ji Ah và Ji Wook sẽ bị tổn thương nếu chúng nhìn thấy một cái gì đó tiêu cực về gia đình chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội". Trả lời một số ý kiến mà anh đã nhận được, Song Jong Gook nói: "Sau khi ly hôn, tôi đã không thể trợ cấp cho các con bởi vì tôi không còn đi làm nữa. Nhưng tôi bắt đầu chu cấp tiền cho chúng vào năm ngoái, bao gồm cả số tiền mà đáng lẽ tôi phải chu cấp ngay từ đầu. Tôi đang làm việc chăm chỉ để có thể chăm lo cho con".

Song Jong Gook đang chuẩn bị hành động pháp lý chống lại những người bình luận ác ý, anh đã thuê một luật sư để bảo vệ gia đình mình: "Tôi muốn kiện vì tôi sợ con tôi sẽ bị tổn thương. Ji Ah và Ji Wook đang tuổi ăn tuổi lớn và chúng hiểu tất cả những gì đang diễn ra. Tôi không nghĩ (cư dân mạng) biết những gì họ đang làm rất sai trái và độc ác".

Sao Bố ơi! Mình đi đâu thế? bản Hàn muốn khởi kiện khi thấy những bình luận ác ý nhắm vào con mình - Ảnh 2.

Song Ji Ah và Song Ji Wook , Ji Wook giờ cao hơn cả chị rồi

Sao Bố ơi! Mình đi đâu thế? bản Hàn muốn khởi kiện khi thấy những bình luận ác ý nhắm vào con mình - Ảnh 3.

Cuộc sống không trọn vẹn tình thương gia đình khiến 2 đứa trẻ đáng thương bị tấn công bởi bình luận tiêu cực

Cựu cầu thủ cũng đăng một thông điệp trên phương tiện truyền thông xã hội của mình ngay sau khi phát sóng trên YouTube. Anh nói: "Tôi vô tình tạo nên kết quả tìm kiếm số 1 nhưng lại theo hướng tiêu cực. Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự rắc rối này.

Hai đến ba lần một tuần, tôi nghỉ làm và đón các con đi học. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội, chúng tôi gặp nhau và cố gắng hàn gắn mối quan hệ cha con. Tôi đang cố hết sức để khiến chúng không cảm thấy thiếu tình thương của cha. Vì vậy, tôi yêu cầu những người bình luận về con tôi hãy lịch sự, kiềm chế những bình luận ác ý nhắm đến chúng. Hãy nhớ rằng tôi hiện đang xem xét các vấn đề với luật sư của tôi. Một lần nữa, tôi xin lỗi".

Nguồn: Soompi