Dân mạng phẫn nộ vì Miley Cyrus phớt lờ công sức của Lana Del Rey khi trình diễn sân khấu đầu tiên của “Don’t Call Me Angel”

Vinh Lê, Theo Helino 07:30 27/09/2019

Miley Cyrus đang hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ dư luận khi giới thiệu một mình Ariana mà quên mất đi sự tồn tại của Lana Del Rey trong ca khúc “Don’t Call Me Angel”.

Sau khi đêm diễn iHeartRadio Music Festival 2019 kết thúc, chủ nhân hit "Slide Away" bất ngờ bị cộng đồng mạng lên án gay gắt khi cô "phớt lờ" vai trò của Lana Del Rey trong sản phẩm âm nhạc "Don’t Call Me Angel". Theo đó, trước lúc bắt đầu tiết mục "Don’t Call Me Angel", ngôi sao sinh năm 1992 đã giới thiệu đôi nét như sau "Sau đây, tôi sẽ thể hiện đĩa đơn mới mang tên "Don’t Call Me Angel" mà không có sự xuất hiện của Ariana".

Dân mạng phẫn nộ vì Miley Cyrus phớt lờ công sức của Lana Del Rey khi trình diễn sân khấu đầu tiên của “Don’t Call Me Angel” - Ảnh 1.

Trước đó, thông tin về màn hợp tác giữa ba tên tuổi đình đám nhất làng nhạc US-UK từng làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Miley Cyrus giới thiệu màn trình diễn "Don't Call Me Angel" tại iHeartRadio Music Festival 2019

Như vậy, câu nói trên của Miley Cyrus không hề đề cập đến Lana trong khi "nữ hoàng sầu muộn" lại là một mảnh ghép chủ chốt trong ca khúc này. Phải chăng Miley đã thật sự quên đi sự có mặt của Lana Del Rey?

Dân mạng phẫn nộ vì Miley Cyrus phớt lờ công sức của Lana Del Rey khi trình diễn sân khấu đầu tiên của “Don’t Call Me Angel” - Ảnh 3.

"Don’t Call Me Angel" là ca khúc chủ đề cho tác phẩm điện ảnh "Charlie’s Angels", dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 15/11.

Ngay lập tức, nhiều khán giả cảm thấy vô cùng khó chịu trước câu nói của Miley, đa số mọi người đều cho rằng hành động của nữ ca sĩ là thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Tuy nhiên, các Smilers (tên gọi fan của Miley Cyrus) đã nhanh chóng đưa ra những lý lẽ sắc bén nhằm bảo vệ thần tượng của mình. Cụ thể, họ cho biết việc giọng ca "Slide Away" quên nhắc đến Lana là do tên của "nữ hoàng sầu muộn" khá dài?? Ngoài ra, việc Miley chỉ giới thiệu Ariana là vì tiểu diva đóng vai trò "chủ xị" và chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ ca khúc "Don’t Call Me Angel".

MV "Don’t Call Me Angel" (Charlie’s Angels) - Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey

Chưa hết, nhiều fan còn chỉ ra được Miley từng ca ngợi hết lời về phần thể hiện của giọng ca "Summertime Sadness". Nếu như bạn chưa biết, trước đó, phân đoạn của Lana từng bị một số nhà đài phát thanh cắt bỏ. Sau khi biết được thông tin này, Miley đã nhẹ nhàng đáp trả trên Instagram và không quên thể hiện cảm xúc bấn loạn của mình khi nghe được tiếng hát của Lana trong "Don’t Call Me Angel".

Dân mạng phẫn nộ vì Miley Cyrus phớt lờ công sức của Lana Del Rey khi trình diễn sân khấu đầu tiên của “Don’t Call Me Angel” - Ảnh 5.

Dòng chia sẻ của Miley trên Instagram.

Có thể nói, quyết định tham gia iHeartRadio Music Festival 2019 đã khiến Miley đối mặt với vô vàn rắc rối khác nhau. Chủ nhân hit "We Can’t Stop" còn suýt bị người hâm mộ sát hại, cảnh sát đã xác nhận David Rumsey đã bị bắt giữ sau khi hắn trà trộn vào đám đông với ý định sẽ tấn công Miley Cyrus. Chắc chắn, sau khi nghe được hung tin này, giọng ca "The Climb" đã được một phen hú vía. Đặc biệt, Miley cũng phần nào biết ơn đội ngũ quản lý, lực lượng an ninh vì đã phát hiện kịp thời hành động điên rồ của fan cuồng và giúp cô tránh khỏi những tình huống đáng tiếc.

Dân mạng phẫn nộ vì Miley Cyrus phớt lờ công sức của Lana Del Rey khi trình diễn sân khấu đầu tiên của “Don’t Call Me Angel” - Ảnh 6.

Chân dung tên fan cuồng định tấn công Miley tại iHeartRadio Music Festival 2019.