Sạn "Hai Phượng": Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình?

Chọng Chọng, Theo Helino 19:16 27/02/2019

Các khán giả miền Tây khi xem "Hai Phượng" sẽ phát hiện ra chi tiết Ngô Thanh Vân nói nhầm một huyện từ Trà Vinh sang Vĩnh Long. Thú vị, huyện này cũng chính là nơi sinh của nữ diễn viên.

Xem Hai Phượng, không khó đề nhận ra bối cảnh của bộ phim nằm ở một vùng quê sông nước thuộc miền Tây. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể biết chính xác địa điểm nơi sống của nhân vật Hai Phượng khi cô đến công an để khai báo việc con mình bị bắt cóc.

Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 1.

Theo trình báo của nhân vật, hai mẹ con cô sống tại "Cầu Kè, Vĩnh Long". Khán giả miền Tây xem đến đây chắc chắn sẽ "nhặt sạn" vì Cầu Kè là một địa danh có thật, tuy nhiên huyện Cầu Kè lại nằm ở Trà Vinh chứ không phải Vĩnh Long. Điểm thú vị chính là nữ diễn viên Ngô Thanh Vân sinh ra ở Cầu Kè (Trà Vinh) luôn, cô đã mang quê mình lên màn ảnh, thế nhưng cuối cùng lại nhầm nhọt sang tỉnh hàng xóm.

Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 2.
Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 3.

Thật ra, nói một cách công bằng thì không phải Ngô Thanh Vân thiếu kiến thức Địa Lý ở chi tiết này, mà chỉ là cô không được cập nhật. Theo lịch sử hình thành, giai đoạn sau năm 1975, Cầu Kè thuộc tỉnh Cửu Long. Sau này đến năm 1991, tỉnh Cửu Long mới tách ra thành tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long, huyện Cầu Kè được phân về tỉnh Trà Vinh. Ngô Thanh Vân đã đi định cư ở Na Uy từ năm 16 tuổi (1995), xa quê khi còn nhỏ cộng với thời gian xa quê đã gần 25 năm nên nữ diễn viên mới không biết thông tin này.

Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 4.
Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 5.

Bối cảnh phim được đặt tại Vĩnh Long, Trà Vinh nhưng thật ra phim lại không được quay ở...Sa Đéc. Đoàn phim đã thuê toàn bộ một khu chợ ở Sa Đéc làm ngoại cảnh, thiết kế lại theo miêu tả của kịch bản. Ngoài ra, một số cảnh chợ nổi được quay tại chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ.

Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 6.
Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 7.
Sạn Hai Phượng: Ngô Thanh Vân nhầm lẫn địa danh chính quê hương Trà Vinh của mình - Ảnh 8.

Hai Phượng hiện vẫn đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc.