Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng

Z-Lion, Theo Trí Thức Trẻ 15:51 10/11/2017

Camera kép trên siêu phẩm Galaxy Note 8 đã được cân nhắc rất kỹ trước khi tung ra thị trường và hứa hẹn sẽ là tương lai của công nghệ chụp ảnh trên smartphone.

Camera sau vẫn luôn là một trong những tính năng được các nhà sản xuất smartphone chú trọng phát triển nhất, và cũng thường xuyên gây ra tranh cãi nhất trong cộng đồng người tiêu dùng. Có thể thấy, các "ông lớn" như Samsung hay Apple liên tục nâng cấp công nghệ camera của mình mỗi khi ra mắt sản phẩm mới nhằm chiếm vị trí top đầu trong bảng xếp hạng của DxOMark - chuyên trang đánh giá về camera của smartphone uy tín nhất hiện nay. Mức độ cạnh tranh của cuộc chiến này căng thẳng đến nỗi chẳng có chiếc điện thoại nào có thể đơn độc trụ quá lâu trên ngôi vương cả.

Trong vòng hai năm qua, camera kép sau đã dần trở thành chuẩn mực của smartphone cao cấp, ngoại trừ bộ đôi S8/S8+ vẫn trung thành với camera đơn cảm biến 12MP giống như thế hệ tiền nhiệm của mình. Điều này đã khiến Galaxy Note 8 trở thành chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung gia nhập xu hướng camera kép cùng hàng loạt tính năng độc đáo khác.

Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng - Ảnh 1.

Phải đến dòng Galaxy Note 8, Samsung mới chính thức gia nhập vào xu hướng camera kép trên thế giới.

Ông Yoon Young Kwon, thành viên thuộc đội ngũ Advanced Camera của Samsung đã có những chia sẻ về quá trình thiết kế, xây dựng một trong những chiếc điện thoại sở hữu camera tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đồng thời, ông cũng lý giải về quyết định chuyển hướng phát triển đối với Note 8 và khẳng định trong tương lai, Samsung sẽ tập trung phát triển hơn nữa công nghệ camera của hãng.

Ông cho biết: "Samsung luôn đảm bảo rằng người dùng sẽ cảm thấy hài lòng với những bức ảnh mà họ chụp được. Chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu camera kép vì nó sở hữu tiềm năng rất lớn cũng như nhiều tính năng cao cấp khác mà các camera đơn không thể có được".

Và dưới đây là những lý do vì sao Note 8 lại trở thành chiếc smartphone sở hữu camera kép đầu tiên của Samsung.

Không phải cứ megapixel "khủng" thì là tốt

Theo ông Kwon, Samsung đã bắt đầu nghiên cứu camera kép từ 4 - 5 năm trước, nhưng phải đến khi Galaxy Note 8 ra mắt trong năm nay, tính năng này mới xuất hiện. Mấu chốt chính là thời điểm!

Có thể thấy, Note 8 trình làng trong bối cảnh nhu cầu về việc cải thiện độ phân giải megapixel đã không còn quá cấp thiết nữa. Thay vào đó, người tiêu dùng muốn những điều mới mẻ hơn, độc đáo hơn và tiện lợi hơn, trong đó có zoom quang học - một tính năng phổ biến của camera kép.

Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng - Ảnh 2.

Megapixel quan trọng, nhưng không phải là tất cả.

Ông Kwon giải thích: "Megapixel chỉ là một nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của camera mà thôi. Nếu bạn sử dụng cảm biến megapixel cao hơn, bạn sẽ có lợi thế trong việc in ấn hay hiển thị hình ảnh trên những màn hình cỡ lớn. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc kích cỡ pixel của hình ảnh sẽ giảm xuống, kéo theo độ phân giải và khả năng lên màu cũng bị yếu đi đáng kể".

Ông tiếp tục cho biết: "Chúng tôi tin rằng xu hướng sử dụng camera của người tiêu dùng đang dần chuyển sang khả năng "tiêu thụ hình ảnh" của thiết bị mà họ đang sử dụng. Điều này có nghĩa là họ muốn được chụp ảnh, hiển thị ảnh và chia sẻ ảnh ngay trên chiếc smartphone của mình".

Thời cơ của Bokeh đã đến

Một trong những tính năng thường thấy trên các cụm camera kép chính là hiệu ứng "bokeh" - chụp ảnh xóa phông đẳng cấp. Ông Kwon cũng đã giải thích: "Để có thể tạo ra hiệu ứng bokeh, bạn cần phải ước lượng được khoảng cách giữa camera và đối tượng cần chụp. Khi sử dụng camera kép, bạn sẽ thu về được hai hình ảnh, và dựa trên những điểm khác biệt giữa hai hình ảnh đó, bạn có thể khai thác những thông tin có chiều sâu hơn và tạo ra hiệu ứng bokeh".

Các camera đơn cũng có thể tạo ra hiệu ứng này bằng cách sử dụng cảm biến dual-pixel, nhưng theo ông Kwon thì điều này quá phiền phức để có thể thu về kết quả hình ảnh như mong muốn. "Mục đích của camera dual-pixal mà chúng tôi sở hữu từ thời S7 không phải bokeh mà là cải thiện tốc độ của lấy nét tự động (autofocus)".

Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng - Ảnh 3.

Camera dual-pixel của S7 tập trung vào tính năng lấy nét tự động chứ không phải chụp ảnh xóa phông.

Ông Kwon bổ sung thêm: "Trong camera kép, sau mỗi ống kính lại có hai cảm biến pixel ảnh khác nhau, nhờ đó bạn có thể thu được ánh sáng đi vào từ hai phía trái và phải. Bằng cách so sánh giữa hai nguồn sáng này và dựa trên điểm khác biệt thu được, bạn có thể ước lượng chiều sâu của ảnh cũng như độ lấy nét cần thiết. Trong DSLR có công nghệ cho phép đo khoảng cách giữa camera và đối tượng cần chụp dựa trên thông tin của khuôn mặt".

Tuy nhiên, ông Kwon cho biết những công nghệ này chỉ cung cấp một phần thông tin mà chúng ta cần và nó cũng rắc rối hơn rất nhiều so với camera kép. Nói cách khác, nó không cung cấp đủ thông tin để tạo ra hiệu ứng bokeh hoàn chỉnh. Trong tương lai, ngay cả các camera đơn sử dụng dual-pixel cũng khó có thể chụp ảnh xóa phông được.

Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng - Ảnh 4.

Dual-pixel camera chỉ cung cấp một phần thông tin cần thiết cho quá trình tạo ra hiệu ứng bokeh.

Thế nhưng, Google Pixel 2 dù ra mắt sau Note 8 và chỉ sử dụng camera đơn nhưng vẫn đạt điểm số cao hơn trên DxOMark. Đó là nhờ Google đã có phương pháp tiếp cận công nghệ camera hoàn toàn khác, dựa trên các thuật toán machine learning để nhận diện những điểm mờ và tạo ra hiệu ứng bokeh chỉ bằng một cảm biến camera duy nhất. Đây có thể coi là một bước đột phá mới lạ và thách thức những giới hạn trước đây trong công nghệ dual-pixel.

Nghiên cứu và phát triển các loại ống kính khác

Camera kép của Note 8 bao gồm một camera 12MP, 26mm, khẩu độ f/1.7 góc rộng với hai cảm biến lần lượt có kích thước 1/2.55" và 1.4µm pixel; một camera 12MP, 52mm, f/2.4 với ống kính tele cũng có hai cảm biến 1/3.6" và 1.0µm pixel.

Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng - Ảnh 5.

Camera của Galaxy Note 8 chính là công nghệ tương lai của tính năng chụp ảnh trên điện thoại.

Với một thiết bị như Note 8 thì chỉ cần 2 camera này là đã quá đủ để cho ra đời những tác phẩm có chất lượng cao nhất. Nhưng sự kết hợp của chúng có thể còn thay đổi hoàn toàn công nghệ chụp ảnh trong tương lai.

Và không thể thiếu lý do quảng cáo

Ông Kwon cho biết: "Chúng tôi lựa chọn kết hợp một ống kích góc rộng và một ống kính tele là bởi chúng tôi tin hai ống kính này có thể cung cấp khả năng zoom quang học một cách rõ nét ở khoảng cách xa. Chưa một smartphone nào khác làm được điều này".

Đối với người tiêu dùng, camera của Note 8 sẽ mang đến nhiều tính năng mới như zoom quang học 2x, Live Focus (bản chất chính là bokeh) và phương thức Dual Capture cho phép giảm nhiễu nền và tăng cường chất lượng trong môi trường thiếu sáng khi quay video.

Samsung đã nghiên cứu camera kép từ lâu nhưng phải đến Note 8 hãng mới đưa vào sử dụng, và đây chính là lý do rất chính đáng - Ảnh 6.

Ống kính góc rộng và ống kính tele đã đánh trúng vào nhu cầu sử dụng ngày nay của người dùng.

Cả hai máy ảnh này đều được trang bị chống rung quang học cùng những tính năng tăng cường xử lý hình ảnh, giúp kéo chất lượng camera của Note 8 lên đến đỉnh cao trong thị trường smartphone hiện tại.

Hơn thế nữa, mặc dù Google đã khai thác triệt để lợi thế về AI trong camera kép của Pixel 2, Note 8 vẫn đủ khả năng cung cấp những hình ảnh tuyệt vời nhất đủ sức cạnh tranh, thậm chí là vượt qua chiếc smartphone của Google.