Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 08/11/2016

Nếu 7 thành viên của "Running Man" bản Hàn đụng độ với 7 thành viên bản Trung thì bên nào sẽ thắng?

"Hurry Up, Brother" hay còn biết đến với tên gọi "Running Man Trung Quốc" là phiên bản được làm dựa theo bản gốc của Hàn Quốc ra mắt vào tháng 10 năm 2014. Tương tự như bản Hàn, chương trình cũng gồm 7 người chơi chính, ở mùa đầu là Đặng Siêu, Lý Thần, Trần Hách, Trịnh Khải, Vương Tổ Lam, Vương Bảo Cường và Angelababy. Sau khi Vương Bảo Cường rút lui thì Bao Bối Nhĩ và Lộc Hàm lần lượt thay thế ở mùa 3 tiếp theo.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 1.

7 thành viên Trung Quốc mùa đầu

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 2.

Lâm Canh Tân tạm thay Vương Tổ Lam ghi hình ở Hàn Quốc

Để tạo thêm kịch tính, phiên bản Trung Quốc đã thực hiện 3 tập phim quay tại Hàn Quốc. Và lẽ dĩ nhiên, việc đụng độ với 7 thành viên bản gốc là điều khiến khán giả cảm thấy rất tò mò vì không biết nếu hai bên so tài, bên nào sẽ giành chiến thắng.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 3.

7 thành viên bản Hàn

14 thành viên cả Trung lẫn Hàn đều được bịt mắt và dẫn đến từng căn phòng riêng biệt. Sau đó, MC mới thông báo đối thủ của họ là ai. Tất cả đều khá bất ngờ khi biết bản gốc và bản sao cùng đụng độ tại Hàn Quốc, đặc biệt là anh chàng Lee Kwang Soo đã tỏ ra vô cùng thích thú khi biết mình sắp được gặp Angelababy.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 5.

Lee Kwang Soo tỏ ra quan tâm đặc biệt tới Angelababy

Tuy nhiên, "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" huống chi đây lại là Kwang Soo nổi danh chơi lầy nhưng toàn bị người khác chơi lại. Khi chàng hươu đang bàn mưu tính kế với Sparta-kook để xé bảng tên của "trâu nước" Lý Thần thì Angelababy đã nhanh tay hơn một nhịp, xé luôn bảng tên của Kwang Soo. Angelababy không những khiến Kwang Soo trở thành người đầu tiên của đội Hàn Quốc bị loại mà còn làm tan vỡ trái tim fan cuồng bé nhỏ của anh chàng.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 7.

Angelababy giúp Kwang Soo nghỉ sớm

Một cặp đôi cũng được đánh giá là tuy yếu nhưng độ nhây thì không ai bằng, đó chính là anh cả Ji Suk Jin và "tiểu thịt tươi" Lâm Canh Tân. Tâm đắc vì tìm ra được cho mình một đối thủ xứng tầm, cả hai đã có một cuộc đối đầu khiến người xem phát nản khi cứ đấu được một lúc thì lại rủ nhau ngồi nghỉ, cứ thế kéo dài đến tận hiệp 6.

Chỉ đến khi Yoo Jae Suk ra khuyên cả hai nên kết thúc cho nhanh thì lúc này phần thắng mới nghiêng về anh già Ji Suk Jin.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 9.

Cặp đôi "yếu ớt" khiến người xem phát nản

Sau khi những nhân vật yếu thế lần lượt bị loại thì cuộc đua lúc này mới chính thức bắt đầu khi hai đội trưởng Đặng Siêu và Yoo Jae Suk gặp nhau, hai cặp đôi Monday và Friday đụng độ và hai đấu sĩ Lý Thần - Kim Jong Kook. Với lợi thế sức khỏe lẫn kinh nghiệm, Jong Kook dễ dàng xé được bảng tên của Lý Thần trong chớp mắt khiến cho bạn trai Phạm Băng Băng bị loại sớm hơn dự kiến.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 10.

Lý Thần bị loại sớm vì Jong Kook quá mạnh

Tiếp theo là cuộc đụng độ giữa hai đội trưởng Jae Suk và Đặng Siêu, tuy người chiến thắng cuối cùng là Đặng Siêu nhưng người xem có cảm tưởng Jae Suk đang nể nang người đồng nghiệp của mình chứ chưa chịu tung hết chiêu.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 12.

Jae Suk bị Đặng Siêu xé bảng tên

Phần hấp dẫn nhất thuộc về màn đối đầu giữa Monday Couple Song Ji Hyo - Gary và Friday Couple Angelababy - Trịnh Khải. Họ quyết định đối mặt 1 mất 1 còn mà không cần sự trợ giúp của Jong Kook hay Đặng Siêu. Song Ji Hyo bị Trịnh Khải loại đầu tiên, sau đó Gary ngay lập tức trả thù cho "bạn gái" bằng cách xé bảng tên của Trịnh Khải. Cuối cùng, Gary bị loại bởi Đặng Siêu.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 14.

Monday đối đầu Friday

Top 3 chung cuộc gồm Kim Jong Kook, Đặng Siêu và... Angelababy - người tốn sức ít nhất trong "cuộc chiến" khốc liệt này. Cô nàng nhường cho hai nam tử hán đối đầu nhau trước và dĩ nhiên, bảng tên của Đặng Siêu bị Jong Kook xé cái một.

Khi chỉ còn lại hai người, Angelababy lợi dụng điểm yếu của Jong Kook là ngại ngùng với phụ nữ để liên tục tìm cơ hội xé bảng tên của anh. Tuy nhiên, Kookie đã không để bị sơ hở chút nào mà nhanh chóng xé được bảng tên của Angelababy và mang về chiến thắng cho đội Hàn Quốc.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 16.

Jong Kook mang về chiến thắng cho đội Hàn Quốc

Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, các thành viên của "Running Man Hàn Quốc" đã cho thấy một tinh thần chơi vô cùng "fair-play". Họ luôn biết cách nhường nhịn đối thủ chứ không bằng mọi giá chiến thắng cho bằng được. Cuộc chơi kết thúc và hai bên đều vui vẻ với nhau, đó mới chính là kết quả tốt đẹp nhất.

Running Man Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, bên nào giành chiến thắng? - Ảnh 17.

Hai phiên bản cùng chia sẻ niềm vui với nhau

(Clip: Google)