Running Man: BB Trần sợ con gái, còn nam nghệ sĩ Hàn Quốc này lại không có hứng thú với... Song Ji Hyo!

Angus, Theo Helino 10:00 15/04/2019

Song Ji Hyo vốn nhận được nhiều tình cảm của mọi người mà ai "cả gan" không có hứng thú vậy nhỉ?

Ở tập 1 của "Running Man Vietnam - Chạy đi chờ chi", khi các thành viên phải đối mặt với thử thách chiếc hộp bí mật ẩn chứa những điều "đáng sợ" bên trong, BB Trần đã dõng dạc tuyên bố mình không sợ cái gì cả, chỉ sợ... con gái.

Ngay lập tức, Ninh Dương Lan Ngọc đang đứng ở phía xa liền chạy ngay lại gần để... dọa BB. Tất nhiên là BB chỉ nói đùa thôi vì sang tập 2, cả 2 đã kết hợp với nhau vô cùng hoàn hảo để mang lại chiến thắng đầu tiên!

Running Man: BB Trần thừa nhận sợ con gái

Running Man: BB Trần sợ con gái, còn nam nghệ sĩ Hàn Quốc này lại không có hứng thú với... Song Ji Hyo! - Ảnh 2.

BB giả vờ né Lan Ngọc

Nếu như BB Trần sợ con gái thì ở bản "Running Man" của Hàn Quốc, có một nam nghệ sĩ đã công khai rằng mình không hề có hứng thú với... Song Ji Hyo, đó là Hong Suk Chun.

Sở dĩ Hong Suk Chun nói như vậy vì anh chính là nam nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên công khai đồng tính vào năm 2000. Người mà Hong Suk Chun bày tỏ "tình ý" ở thời điểm anh tham gia "Running Man" chính là... Kim Jong Kook.

Running Man: Hong Suk Chun thừa nhận không có hứng thú với Song Ji Hyo

Running Man: BB Trần sợ con gái, còn nam nghệ sĩ Hàn Quốc này lại không có hứng thú với... Song Ji Hyo! - Ảnh 4.

Ji Hyo nghe câu nói như sét đánh ngang tai