Bị liệt vì giao phối quá độ, chú rùa được lắp thêm bánh xe di chuyển cho dễ dàng

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 21:29 14/01/2017

Chú rùa 22 tuổi ở Anh hiện đang phải di chuyển bằng bánh xe sau khi mắc bệnh viêm khớp do giao phối quá nhiều.

Bert, chú rùa 22 tuổi thuộc loài rùa mai có rãnh châu Phi, giờ đây phải di chuyển bằng bánh xe cao su được lắp sau lưng sau khi các nhân viên Vườn thú Bí mật thuộc Công viên Giải trí Khủng long ở Norfolk, Anh nhận thấy những vết sưng phồng ở chân khiến nó di chuyển rất khó khăn.

Bị liệt vì giao phối quá độ, chú rùa được lắp thêm bánh xe di chuyển cho dễ dàng - Ảnh 1.

Bert được lắp bánh xe để di chuyển cho dễ dàng.

Bert bắt đầu gặp tình trạng này từ khi trở về sau chương trình giao phối nhân giống năm 2011. Trong 2 tháng tham gia chương trình, Bert đã giao phối với 5 con rùa cái và cho ra đời rất nhiều rùa con. Tuy nhiên, việc giao phối quá nhiều đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của Bert. Sau khi được thăm khám, Bert được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp giai đoạn đầu.

Bị liệt vì giao phối quá độ, chú rùa được lắp thêm bánh xe di chuyển cho dễ dàng - Ảnh 2.

Bert bị viêm khớp giai đoạn đầu.

Ông Martin Hocking, quản lý vườn thú, cho biết "Nó là bạn tình, không phải là một đấu sĩ, chắc chắn là vậy. Tôi không có mặt ở đó suốt nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn nó vô cùng thích thú với các con rùa cái. Rùa mai có rãnh châu Phi có thể cho ra đời 60 - 70 con một năm và Bert không phải ngoại lệ".

Bị liệt vì giao phối quá độ, chú rùa được lắp thêm bánh xe di chuyển cho dễ dàng - Ảnh 3.

Các nhân viên vườn thú đặc biệt quan tâm tới Bert.

Theo ông Adam Goymour, quản lý hoạt động của công viên, Bert đã dùng bánh xe này được 8 tuần. Bánh xe là 1 trong những phương pháp góp phần trị bệnh bằng cách tăng cường lưu thông máu cho Bert.

Việc lắp bánh xe không chỉ khiến Bert dễ đi lại mà còn thu hút sự thích thú đặc biệt từ phía các du khách. "Mọi người, đặc biệt là lũ trẻ, đều rất cũng thích thú và băn khoăn tại sao Bert lại có bánh xe", ông Adam nói thêm.