Rủ nhau đi tắm, 3 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Cao Nguyên, Theo Người lao động 17:07 31/05/2020

Ba em học sinh tiểu học đã rủ nhau ra đập nước gần nhà để tắm nhưng không may bị chết đuối thương tâm.

Chiều 31-5, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch xã Cư AMung (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), cho biết chính quyền địa phương, đoàn thể và nhà trường đang tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình 3 em học sinh bị chết đuối để lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều 30-5, các em Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi), Ma Thị D. (8 tuổi) và La Thị Mai A. (9 tuổi, đều là học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Cư AMung) rủ nhau đến đập nước Hà Dưng (tại thôn 3A, xã Cư AMung) để tắm.

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy các em về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện các em đã bị chết đuối thương tâm.

Theo ông Trung, khu vực đập nước này đã có cắm bảng cảnh báo đuối nước nhưng các em nhỏ có nhà gần khu vực đập này vẫn thường ra tắm. Những ngày qua, do có mưa lớn nên nước dâng cao, khi các em tắm thì đã xảy ra sự việc đau lòng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày