Ronaldo và những sao sân cỏ thà không đá bóng còn hơn đi máy bay

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 30/11/2016

Vụ rơi máy bay ở Colombia khiến gần như toàn bộ thành viên của CLB Chapecoense thiệt mạng chính là lời giải thích vì sao nhiều cầu thủ bóng đá, trong đó có cả Ronaldo rất sợ di chuyển bằng đường hàng không.

Dennis Bergkamp (Hà Lan)

Hồi còn khoác áo Inter, Dennis Bergkamp vẫn đi máy bay trong những chuyến thi đấu sân khách. Nhưng kể từ sau World Cup 1994, huyền thoại bóng đá Hà Lan đã đoạn tuyệt hoàn toàn với máy bay.

Khi chuyển sang Arsenal, để điều trị chứng bệnh này của Bergkamp, một nhóm bác sĩ đã lấy mô thần kinh của ông đi xét nghiệm. Kết quả, Bergkamp mắc chứng rối loạn ám sợ, triệu chứng do một đối tượng hoặc hoàn cảnh gây sợ tạo nên.

Ronaldo và những sao sân cỏ thà không đá bóng còn hơn đi máy bay - Ảnh 1.

Còn theo báo giới Hà Lan, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc sợ đi máy bay của Bergkamp bắt nguồn từ thảm họa mang tên Superga (năm 1949) đã cướp đi sinh mạng 18 cầu thủ đội bóng đá Torino (Italia). Theo lời kể của chính Bergkamp, năm 11 tuổi, trong một trận đấu của đội trẻ Ajax, ông đã không thể đi cùng đội vì bị ốm và may mắn cho huyền thoại sống của Arsenal khi chiếc máy bay gặp nạn và nhiều thành viên thiệt mạng.

Trong 11 năm khoác áo Arsenal, Bergkamp từng phải bỏ lỡ rất nhiều trận đấu quan trọng của The Gunners ở Cúp châu Âu vì chứng sợ máy bay.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Không đến mức không bao giờ đi máy bay như huyền thoại bóng đá Hà Lan Dennis Bergkamp, nhưng Cristiano Ronaldo cũng luôn run rẩy mỗi lần vi vu trên những "con chim sắt". Theo các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ ngồi ở hàng ghế đầu tiên và ngồi cạnh Pepe. Chỉ như vậy Ronaldo mới thực sự cảm thấy an toàn.

Ronaldo và những sao sân cỏ thà không đá bóng còn hơn đi máy bay - Ảnh 2.

Trong lúc đi máy bay, chân sút 31 tuổi của Real Madrid cũng thường xuyên nghe nhạc DJ với ý nghĩ rằng những điệu nhạc sôi động sẽ giúp Ronaldo át đi nỗi sợ. Trên thực tế, Ronaldo cực ghét thể loại nhạc giật đùng đùng này khi từng cấm Miguel Veloso và Raul Meireles nghe nhạc DJ hồi Euro 2016.

Không chỉ sợ máy bay, khi đi xe bus cùng các đồng đội, Ronaldo cũng luôn chọn ngồi hàng ghế cuối cùng bởi CR7 cho rằng đó là chỗ an toàn nhất.

Wayne Rooney (Anh)

Hình ảnh Rooney xuất hiện ở phi trường nhiều nhan nhản trên các mặt báo, nhưng ít ai biết chân sút số 1 của đội tuyển Anh cũng rất sợ khi ngồi trên máy bay.

Ronaldo và những sao sân cỏ thà không đá bóng còn hơn đi máy bay - Ảnh 3.

Trong một chuyến bay năm 2006, Rooney hoảng sợ hét toáng lên như một đứa trẻ khi máy bay gặp bão tuyết và chao đảo. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng hét nào to như thế", cựu hậu vệ Jamie Carragher, đồng đội cũ của Rooney ở đội tuyển Anh viết trong cuốn sách. Carregher còn kể lại rằng, tiếng hét của Rooney còn át hết cả tiếng phụ nữ và trẻ em trên chuyến bay đó.

Chính vì điều này mà Rooney đã bị người đồng đội trong tuyển quốc gia Jamie Carragher đặt cho biệt hiệu Mr T, một nhân vật rất sợ máy bay trong show truyền hình ăn khách The A-Team những năm 1980.

Paolo Guerrero (Peru)

Paolo Guerrero, chân sút 32 tuổi người Peru hiện khoác áo Flamengo cũng mắc chung căn bệnh ám sợ như huyền thoại Dennis Bergkamp. Sau cái chết của cậu ruột Jose Ganzano, từng là tuyển thủ Peru, Guerrero cũng không dám đi máy bay khiến anh nhiều lần muộn tập trung câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia.

Ronaldo và những sao sân cỏ thà không đá bóng còn hơn đi máy bay - Ảnh 4.

Còn nhớ năm 2010, Guerrero khi ấy còn khoác áo Hamburg, đội bóng Đức từng định đón tuyển thủ Peru bằng… tàu thủy vì anh nhất quyết không đi máy bay. Guerrero 4 lần bước lên rồi bước xuống máy bay vì không thể vượt qua được nỗi sợ.

Guerrero cũng từng táng cả chai nước vào mặt một cổ động viên khi anh này chế giễu chứng… sợ đi máy bay của Guerrero, với những lời lẽ cụ thể là "con lợn bị… gay" và "Cút về Peru đi, và bị rơi máy bay nhé".