Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 19/07/2016

Ronaldo thường xuyên đi tắm biển với đầu gối được bó chặt. Do ảnh hưởng của vết đau, đôi lúc anh cũng phải cần tới sự trợ giúp của người thân để bước xuống du thuyền.

Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín - Ảnh 1.

Ronaldo dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận chung kết Euro 2016. Dù không phải ngồi một chỗ, nhưng thủ quân tuyển Bồ Đào Nha cũng phải sử dụng thiết bị giúp cải thiện quá trình hồi phục vết đau.

Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín - Ảnh 2.

Ronaldo thường xuyên đi tắm biển với đầu gối được bó chặt.

Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của vết đau, đôi lúc anh cũng phải cần tới sự trợ giúp của người thân để bước xuống du thuyền.

Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín - Ảnh 4.

Đôi lúc Ronaldo dùng tay tự xoa bóp gối trái. Có lẽ anh muốn tự mình kiểm tra tình trạng của vết đau.

Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín - Ảnh 5.

Trước đó, CR7 đã tranh thủ ghé thăm một tiệm khám nha khoa trên đảo Ibiza để thực hiện liệu pháp oxy cao áp (hyperbaric oxygen - HBO). Trong buồng kín, Ronaldo sẽ được cho hít thở oxy tinh khiết ở áp suất cao. Phương pháp này được cho là có tác dụng làm tăng oxy tới các mô, khiến chấn thương mau lành hơn.

Ronaldo tắm biển với đầu gối băng kín - Ảnh 6.

Trong lúc Ronaldo nghỉ ngơi thì đội bóng chủ quản của anh, Real Madrid, tất bật chuẩn bị cho tour du đấu ngắn ngày trên đất Mỹ. Chỉ trong 3 ngày, nhà ĐKVĐ Champions League sẽ gặp lần lượt PSG, Chelsea và Bayern Munich.