Ronaldo lên tiếng về chấn thương, hạ thấp Atletico Madrid

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:02 25/05/2016

Sau chấn thương bất ngờ dính trong buổi tập, Ronaldo đã lên tiếng trấn an các cổ động viên, đồng thời nhấn mạnh rằng Real Madrid mạnh hơn Atletico Madrid.

Ronaldo lên tiếng về chấn thương, hạ thấp Atletico Madrid - Ảnh 1.

Trong buổi tập sáng qua tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, Ronaldo đã bị đau bắp đùi sau pha va chạm với Carvajal và thủ thành Kiko Casilla.

Ronaldo phải nhờ tới nhân viên y tế mới có thể đứng dậy và trong lúc đi vào phòng thay đồ, siêu sao người Bồ Đào Nha ném mạnh chai nước với vẻ mặt đầy khó chịu. Chấn thương khiến người hâm mộ Real Madrid lo sợ Ronaldo sẽ không thể ra sân ở trận chung kết Champions League với Atletico Madrid.

Nhưng sau đó, Ronaldo đã quay trở lại để gặp gỡ với các phóng viên. "Tôi ổn. Tôi gặp một chút vấn đề trong lúc tập, một chút đau đớn ở bắp đùi. Chỉ cần vài ngày là tôi sẽ lại khỏe mạnh như thường", Ronaldo nói.

"Tôi tin mình đang có thể lực tốt nhất, cả trước chấn thương lẫn so với trận chung kết cách đây 2 năm. Tôi gặp vấn đề nhỏ, nhưng đó là chuyện hết sức bình thường bởi tôi là cầu thủ được thi đấu nhiều nhất trong đội. Tôi nghĩ đây là mùa giải tôi chơi nhiều phút nhất từ trước đến giờ", chân sút 31 tuổi người Bồ Đào Nha tiếp lời.

Khi được hỏi về đối thủ trong trận chung kết Champions League sắp tới, Ronaldo khẳng định rằng Real Madrid mạnh hơn hẳn Atletico Madrid: "Tôi nghĩ chúng tôi mạnh hơn Atletico Madrid rất nhiều. Tất cả những gì chúng tôi cần làm lúc này chỉ là thể hiện điều đó khi ra sân".

Ronaldo lên tiếng về chấn thương, hạ thấp Atletico Madrid - Ảnh 2.

Tuy nhiên, chứng kiến cái cách Atletico Madrid đánh bại Bayern dù chỉ kiểm soát 30% bóng, Ronaldo cũng cho rằng không dễ để khuất phục thầy trò HLV Diego Simeone.

"Atletico luôn chơi với một phong cách. Chúng tôi biết sẽ có rất ít cơ hội bởi họ đều chơi phòng ngự. Không phải ngẫu nhiên mà Barca và Bayern ghi được rất ít bàn thắng vào lưới của họ. Phải có sự kiên nhẫn và lạc quan thì mới đánh bại được những đội bóng như vậy. Nhưng mặt khác chúng tôi có kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm dự các trận chung kết và kinh nghiệm thắng những trận chung kết", Ronaldo tự tin nói về đối thủ.

Trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid sẽ diễn ra trên sân San Siro vào lúc 1h45 ngày 29/5 tới (giờ Việt Nam). Ronaldo hiện chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn ở Champions League (17 bàn) chỉ 1 pha lập công và nếu lập cú đúp, CR7 sẽ xô đổ cột mốc do chính mình lập ra cách đây 2 năm.

"San bằng hay phá vỡ kỷ lục cũ sẽ là điều rất thú vị, nhưng tôi không bị ám ảnh về điều đó. Quan trọng nhất là đoạt chức vô địch cùng Real Madrid", Ronaldo cho rằng anh không bận tâm tới kỷ lục cá nhân.