Rời xa dòng nhạc sở trường, ca sĩ Việt đã “lột xác” như thế nào với thể loại nhạc lạ tai hơn trong năm nay?

Thuỳ Linh, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 03/11/2018

Rời bỏ dòng nhạc sở trường là một con dao hai lưỡi đối với bất kì người nghệ sĩ nào. Nó có thể giúp ca sĩ đa dạng hóa hình tượng âm nhạc nhưng cũng có thể khiến người cầm mic phải nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng nghe nhạc.

Bích Phương tạm rời ballad, làm mới mình với dòng nhạc mang âm hưởng dân tộc

Bước ra từ sân chơi âm nhạc Vietnam Idol, Bích Phương đã nhanh chóng khẳng định hình ảnh của một "thánh nữ nhạc sầu" trong lòng người hâm mộ. Mỗi lần cái tên Bích Phương xuất hiện là khán giả sẽ lập tức nhớ đến những bản ballad trầm buồn có giai điệu lắng đọng, ca từ sâu sắc. Cặp bài trùng Tiên Cookie – Bích Phương đã cùng nhau xây dựng nên một gia tài những bản hit ballad đình đám cho nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh như "Có khi nào rời xa", "Em muốn", "Kí ức ngủ quên",...

"Vâng anh đi đi" - Bích Phương

"Vẫn" MV - Bích Phương

Tuy nhiên, gần đây Bích Phương đã có một màn "lột xác" ngoạn mục trong âm nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã có một bước đi táo bạo khi quyết định rời bỏ dòng nhạc quen thuộc để thử sức với dòng nhạc mang âm hưởng dân tộc qua ca khúc "Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau" và "Bùa yêu". Hai bản hit của Bích Phương có sự kết hợp giữa những đoạn beat drop hiện đại với những phần luyến láy mang đậm âm hưởng dân gian đương đại. Tính tới thời điểm hiện tại, "Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau" đã chạm đến con số 10 triệu views còn "Bùa yêu" cũng sở hữu hơn 91 triệu lượt xem trên Youtube. Có thể nói, Bích Phương đã có một sự "lột xác" thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

MV "Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau" - Bích Phương

MV "Bùa yêu" - Bích Phương

Rời xa dòng nhạc sở trường, ca sĩ Việt đã “lột xác” như thế nào với thể loại nhạc lạ tai hơn trong năm nay? - Ảnh 5.

Vũ Cát Tường tạm rời Pop, làm mới mình bằng Rap Hiphop với "Leader"

Bước ra từ chương trình "Giọng hát Việt 2013" với vị trí Á quân, Vũ Cát Tường đã khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài với những sản phẩm âm nhạc tự hát tự sáng tác. Suốt 5 năm qua, Vũ Cát Tường đã "đốn tim" người hâm mộ bằng những bản Pop ngọt ngào, da diết về tình yêu như "Vết mưa", "Yêu xa", "Em ơi",...

MV "Vết Mưa" - Vũ Cát Tường

"Yêu xa" - Vũ Cát Tường

Thế nhưng, mới đây giọng ca "Come back home" đã quyết định rẽ sang một hướng đi mới. Vũ Cát Tường đã có một sự thay đổi 180 độ với ca khúc mới "Leader". Đây là một sáng tác mới của Vũ Cát Tường với phần hòa âm phối khí được kết hợp cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. "Leader" có giai điệu điện tử và phần rap chuyển đổi liên tục giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Được biết, đây là một món quà mà nữ ca sĩ nhạc sĩ đa tài tự dành tặng chính mình trong sinh nhật tuổi 26 với những tuyên ngôn vô cùng cá tính, mạnh mẽ. 

"Leader" - Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường cũng chia sẻ rằng cô đã đầu tư chi phí khủng cho sự "lột xác" lần này. Tuy nhiên, mặc dù vô cùng nỗ lực đổi mới nhưng ca khúc mới của Vũ Cát Tường vẫn nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ. Nhiều khán giả nghe nhạc cho rằng việc đọc rap hoàn toàn không phù hợp với chất giọng bay bổng của nữ ca sĩ "Mơ". Việc chọn hướng đi hoàn toàn mới có lẽ là một thử thách quá lớn đối với Vũ Cát Tường.

Rời xa dòng nhạc sở trường, ca sĩ Việt đã “lột xác” như thế nào với thể loại nhạc lạ tai hơn trong năm nay? - Ảnh 9.

Bảo Anh tháo mác ballad "buồn sầu" với giai điệu Latin trong "Như lời đồn"

Bảo Anh được công chúng chú ý tới ngay từ khi bước chân vào sân chơi The Voice 2012. Ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát ngọt ngào phù hợp với những bản ballad đã giúp cô có những bước đi thuận lợi trên con đường âm nhạc. Những bản hit ballad của cô luôn thể hiện tâm trạng đau đớn da diết của người con gái trong tình yêu như "Anh muốn em phải sống sao", "Yêu một người vô tâm", "Trái tim em cũng biết đau",... 

MV Sống xa anh chẳng dễ dàng - Bảo Anh

"Yêu một người vô tâm" MV- Bảo Anh

Tạm rời những bản ballad ngọt ngào, Bảo Anh đã khá táo bạo khi thử sức dòng nhạc hoàn toàn mới với ca khúc mang tên "Như lời đồn". Bài hát mới của giọng ca "Ai khóc nỗi đau này" có giai điệu sôi động, mang đặc trưng của dòng nhạc Latin với tiết tấu hoang dã, mạnh mẽ. Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng thu được thành tích đáng kể về lượt xem như 1 triệu lượt xem sau 24h ra mắt, 6,6 triệu trong 1 tuần và 11 triệu lượt xem sau đúng 2 tuần trình làng. Nếu không vướng nhiều lùm xùm từ dòng tựa đề tương đối nhạy cảm thì đây cũng được xem là bước chuyển mình khá ổn của Bảo Anh ở thời điểm này.

MV Như Lời Đồn - Bảo Anh

Rời xa dòng nhạc sở trường, ca sĩ Việt đã “lột xác” như thế nào với thể loại nhạc lạ tai hơn trong năm nay? - Ảnh 13.

Hương Tràm từ bỏ hình tượng "công chúa ballad" để theo đuổi nhạc dance với ca khúc "I want you now"

Từ khi chính thức bước chân vào con đường âm nhạc, Hương Tràm đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với thể loại nhạc ballad. Hầu hết những bản hit của cô đều thuộc dòng nhạc này. Đó là những ca khúc như "Ngốc", "Xa", "Duyên mình lỡ" hay đình đám nhất là "Em gái mưa".

MV "Em gái mưa" - Hương Tràm

MV "Duyên Mình Lỡ" - Hương Tràm

Tuy nhiên, nữ ca sĩ gốc Nghệ An dường như muốn thoát khỏi hình tượng quá an toàn của mình bằng cách cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc thuộc dòng nhạc dance mang tên "I want you now" hồi cuối năm 2017. Ca khúc của Hương Tràm được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy và phần phối khí do producer SlimV đảm nhận. "I want you now" có chất nhạc hiện đại, sôi động khác hoàn toàn với những sản phẩm trước đó của Hương Tràm. Cùng với việc đổi mới dòng nhạc, "Em gái mưa" còn không ngại "lột xác" về mặt hình ảnh.

Trong MV "I want you now", Hương Tràm đã xây dựng hình ảnh quyến rũ, nóng bỏng, vô cùng mới mẻ. Tuy nhiên, dù được nữ ca sĩ mạnh tay đầu tư nhưng ca khúc này vẫn không thể tạo được tiếng vang như mong đợi. Sở hữu giọng ca nội lực nhưng dường như dòng nhạc dance không phải một sân chơi phù hợp với Hương Tràm. Có lẽ vì thế mà sau này cô đã tiếp tục quay trở lại với dòng nhạc ballad quen thuộc của mình.

MV "I Want You Now" - Hương Tràm

Rời xa dòng nhạc sở trường, ca sĩ Việt đã “lột xác” như thế nào với thể loại nhạc lạ tai hơn trong năm nay? - Ảnh 17.

Miu Lê tạm biệt dòng nhạc Pop để biến hóa với Latin trong ca khúc "Muốn"

Trước "Muốn", Miu Lê cũng được đánh giá là một ca sĩ khá an toàn. Cô hầu hết chỉ thể hiện những ca khúc thuộc thể loại pop ballad sở trường như "Giả vờ nhưng em yêu anh", "Yêu anh", "Yêu một người có lẽ",... Mặc dù khá phù hợp với dòng nhạc này nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn nỗ lực tìm cách thay đổi bản thân.

Em Nhớ Anh - Miu Lê

"Yêu một người có lẽ" MV - Miu Lê ft Lou Hoàng

Sau một năm chuẩn bị cho sự "lột xác", đến tháng 9 vừa qua, Miu Lê mới trở lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc mang phong cách hoàn toàn mới lạ. Ca khúc mới của Miu Lê mang tên "Muốn". Bài hát là sự pha trộn khéo léo giữa chất nhạc Latin-Pop và Synth-Pop thời thượng, thịnh hành thời gian gần đây. Đây là 2 thể loại khá mới mẻ ở thị trường Vpop nhưng lại được rất nhiều nghệ sĩ US-UK ưa chuộng. 

Không chỉ thay đổi dòng nhạc, hình ảnh của Miu Lê trong MV này cũng được xây dựng theo hướng quyến rũ, bí ẩn, kì quái khác hoàn toàn với hình tượng mà cô vẫn luôn theo đuổi trước kia. Sau 2 tháng ra mắt, MV đã chạm tới con số hơn 2,6 triệu lượt xem - một con số khá tích cực cho sự cố gắng thay đổi, mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả của Miu Lê.

MV "Muốn" (Wanna) - Miu Lê

Rời xa dòng nhạc sở trường, ca sĩ Việt đã “lột xác” như thế nào với thể loại nhạc lạ tai hơn trong năm nay? - Ảnh 21.

Miu Lê