Rơi máy bay ở Ethiopia: Thấy bảng "hạ cánh an toàn", người thân vui mừng ngóng đợi thì bàng hoàng nhận tin dữ

Đài Trang, Theo Helino 19:48 10/03/2019

Khoảnh khắc vui mừng đón chờ người thân ở sân bay trong phút chốc biến thành tuyệt vọng.

Một người đàn ông tên Justin, được cho là thân nhân của người bị nạn có mặt trên chuyến bay gặp nạn đã nói chuyện với hãng tin Reuters cho biết rằng, điều anh ấn tượng nhất khi đến sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ở Nairobi là chuyến bay ET 302 của hãng hàng không Etopian Airlines báo hiệu "đã đến nơi an toàn".

"Khi chúng tôi đến, chúng tôi nhìn vào bảng thông báo và thấy hiển thị máy bay đã hạ cánh đúng giờ như dự kiến. Vì vậy, ai cũng cảm thấy thoải mái, an tâm và chỉ cần chờ đợi các hành khách bước ra cửa.

Chúng tôi chắc chắn rằng người thân của mình rồi sẽ đi ra. Nhưng chỉ sau vài phút, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy một số tin tức xuất hiện trên Facebook và bàng hoàng khi biết hãng hàng không Ethiopian gặp sự cố ngay khi vừa cất cánh chưa được bao lâu" - Justin kể lại.

Rơi máy bay ở Ethiopia: Thấy bảng hạ cánh an toàn, người thân vui mừng ngóng đợi thì bàng hoàng nhận tin dữ - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Cũng sau 1 tiếng xảy ra vụ việc, trang Twitter chính thức của hãng Ethiopian Airlines đăng tải hình ảnh một nữ tiếp viên với nụ cười rạng rỡ. Điều này đã khiến cho nhiều người lên tiếng chỉ trích rằng bài đăng không hợp hoàn cảnh khi thảm kịch rơi máy bay đau đớn khiến 157 người thiệt mạng của hãng vừa xảy ra không lâu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng bộ phận truyền thông của Ethiopian Airlines đã lên kế hoạch cho tweet này từ trước khi tai nạn xảy ra mà chưa kịp cập nhật thông tin về vụ việc. Điều này cũng tương tự như việc bảng thông báo hiển thị thông tin máy bay "đã đến nơi an toàn" khiến người thân hiểu nhầm như trên.

Rơi máy bay ở Ethiopia: Thấy bảng hạ cánh an toàn, người thân vui mừng ngóng đợi thì bàng hoàng nhận tin dữ - Ảnh 2.

Ảnh trên Twitter chính thức của Ethiopian Airlines

Vào lúc 16h ngày 10/3, Reuters dẫn lời phát ngôn viên hãng Ethiopian Airlines cho biết chuyến bay số hiệu ET 302 đã rơi vào lúc 8h44 sáng (giờ địa phương) ngày 10/3.

Máy bay cất cánh lúc 8h38 từ sân bay quốc tế Bole của Ethiopia nhưng mất tín hiệu vào 6 phút sau, xác nhận đã rơi lúc 8h44 tại thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa hơn 60km về phía đông nam.

Đến 17h20 cùng ngày, BBC dẫn lời người phát ngôn hãng Ethiopian Airlines nói trên truyền hình, rằng 149 hành khách và 8 người trong phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng trong thảm kịch sáng nay.

Chuyến bay gồm hành khách từ 33 quốc gia khác nhau.

Danh sách quốc tịch các nạn nhân trong thảm kịch:

- 32 hành khách là người Kenya

- 18 người Canada

- 9 người Ethiopia

- 8 người Trung Quốc, 8 người Ý, 8 người Mỹ

- 7 người Anh, 7 người Pháp

- 6 người Ai Cập

- 5 người Hà Lan

- 4 người mang hộ chiếu Liên Hợp Quốc, 4 người Ấn Độ

- 3 người Nga

- 2 người Maroc, 2 người Israel

- 1 người Bỉ, 1 người Nigeria, 1 người Yemen, 1 người Sudan, 1 người Togo, 1 người Mozambique, 1 người Na Uy.

(Theo BBC)