Rõ ràng những loài động vật này "xấu dị" mà vẫn có người khen đáng yêu được - vì sao thế?

Kiều Thoa, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 26/03/2017

Phải chăng ranh giới giữa kinh dị và dễ thương ở các loài động vật này mỏng manh hơn bạn tưởng…

Hãy nhìn những loài động vật dưới đây và trả lời thật nhanh xem bạn thấy chúng dễ thương hay… đáng sợ nhé!

Rõ ràng những loài động vật này xấu dị mà vẫn có người khen đáng yêu được - vì sao thế? - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh của một chú cá ếch. Xấu xí, xương xẩu, sần sùi, nhưng lại có dáng vẻ ngơ ngác, "ngây thơ" hay đáng sợ nào?

Rõ ràng những loài động vật này xấu dị mà vẫn có người khen đáng yêu được - vì sao thế? - Ảnh 2.

Chú cá vàng mắt lồi này có thể khiến người ta bật cười vì độ ngu ngơ với hai bọng lồi quanh mắt nhưng thoạt nhìn qua, nhiều người có thể nổi da gà vì độ dị của nó.

Rõ ràng những loài động vật này xấu dị mà vẫn có người khen đáng yêu được - vì sao thế? - Ảnh 3.

Bạn có tin đây là một chú thỏ sơ sinh? Bạn thấy độ bé bỏng nhỏ nhắn của nó đáng yêu hay bỗng rùng mình bởi vẻ ngoài nhăn nheo già nua này?

Nếu bạn cảm thấy bối rối vì không thể xác định được thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi những loài vật trên được xếp vào nhóm "creepy cute" - sinh vật sở hữu vẻ bề ngoài khiến người ta vừa thấy kinh dị, vừa thấy đáng yêu.

Rõ ràng những loài này trông xấu xí và phần nào đáng sợ, tại sao chúng vẫn được nhiều người nhận xét là đáng yêu?

Giáo sư Joshua Dale - giảng viên tại ĐH Tokyo Gakugei lý giải, một số chi tiết ở vẻ ngoài của các loài này khiến ta có cảm giác rằng chúng trông giống trẻ con. Vì thế, ta bỗng nhiên có "cảm giác ấm áp, muốn chăm sóc" - phản ứng tương tự như khi chúng ta thấy một thứ đáng yêu vậy.

Rõ ràng những loài động vật này xấu dị mà vẫn có người khen đáng yêu được - vì sao thế? - Ảnh 4.

Thoạt nhìn qua thì con sâu bướm này đúng là cute lạc lối, nhưng bạn hãy thử nhìn lâu thêm chút nữa hoặc zoom lên và cảm nhận sự… kinh dị trong vẻ ngoài kia.

Ông Hiroshi Nittono - người điều hành Phòng thí nghiệm Tâm sinh lý học nhận thức tại ĐH Osaka lại cho rằng, thoạt đầu, những sinh vật này có thể trông đáng sợ nhưng nhìn kĩ một chút, ta lại thấy "thú vị và muốn đến gần để tìm hiểu nhiều hơn", nhất là khi chúng xấu xí nhưng vô hại.

Ngoài ra, Nittono còn chỉ ra, khi bạn thấy được sự đáng yêu ở những loài vật có vẻ ngoài xấu xí, rất có thể bạn đang trải qua cảm giác "whimsical cuteness" (tạm dịch: sự đáng yêu bất thường). 

Rõ ràng những loài động vật này xấu dị mà vẫn có người khen đáng yêu được - vì sao thế? - Ảnh 5.

Đôi mắt long lanh của nàng ếch thuỷ tinh này cùng cơ thể mong manh xanh trong có làm bạn bớt dựng tóc gáy?

Cảm giác này không kích hoạt bản năng tự vệ trong cơ thể như khi ta thấy một loài vật có ngoại hình đáng sợ khác mà thay vào đó, chúng dấy lên sự thích thú và suy nghĩ không cần phải cảnh giác.

Nguồn: NationalGeographic