Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 09/01/2018

Là những item cực kỳ cơ bản nhưng nếu biết mix chúng lại theo những cách hoàn toàn mới, bạn sẽ có các set đồ đẹp và ấm, đủ để chống lại cái lạnh những ngày mưa lạnh mùa đông.

1. Áo phao oversized + boot da cao cổ

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 1.

Nếu được hỏi ngày mưa rét nên mặc gì thì combo tuyệt nhất chính là áo phao và boot da cao cổ. Áo phao to, dày sẽ giúp bạn giữ ấm tuyệt đối, kể cả khi bạn đang phải đi xe máy băng băng qua mọi nẻo đường Hà Nội những ngày này. Mặt khác, boot da cao cổ còn giúp bạn chiến đấu với cơn mưa đông lạnh lẽo mà vẫn đảm bảo độ trendy. 

Với người có chiều cao tương đối ổn, bạn chỉ cần tìm mua chelsea boot. Ngược lại, với nhóm "nấm lùn di động" thì một đôi ankle boot đế vuông sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho set đồ của bạn.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 2.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 3.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 4.

2. Áo phao + áo hoodie 

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 5.

Áo phao và hoodie dường như là combo mà mùa nào cũng hot, hay nói cách khác, đây chính là combo quyền lực, không bao giờ lỗi thời. Kết hợp với skinny jeans, quần nỉ hay legging, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa đẹp, vừa ấm cho những ngày đầu đông lạnh lẽo. 

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là bạn chỉ nên chọn áo hoodie suông vừa, tránh chọn áo oversized có phần vai trễ vì khi mặc cùng áo phao sẽ tương đối cộm và khó chịu. 

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 6.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 7.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 8.

3. Áo khoác lông + skinny jeans

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 9.

Áo khoác lông năm nay bắt đầu quay trở lại cuộc đua, tất cả là nhờ công lăng xê của các idol Hàn Quốc. Với kiểu áo khoác này, bạn nên mix cùng áo cổ lọ hoặc áo nỉ suông nhẹ bên trong, hạn chế mặc áo oversized quá to nếu không muốn bị chê là luộm thuộm. 

Ngoài ra, hãy thử đi giày loafer, sneaker hoặc boot da lộn khi diện áo lông đi, trông bạn sẽ trẻ trung, mới mẻ hơn nhiều đấy.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 10.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 11.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 12.

4. Ưu tiên áo dạ dài qua gối 

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 13.

Đã qua rồi cái thời mà áo dạ ngắn ngang hông hay áo dạ lửng đến eo gây sốt vì trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, áo dạ dáng dài, mà đặc biệt là áo dài qua đầu gối mới thực sự là item vạn người mê. Kiểu áo này không chỉ giúp bạn thêm phần trendy mà còn có khả năng giữ ấm cực tốt, chưa kể còn dễ phối đồ và hợp với mọi hoàn cảnh, tất nhiên, chống chỉ định bạn mặc áo dạ vào ngày mưa rét. Áo dạ dù thế nào cũng nên mặc vào ngày khô ráo mà thôi. 

Ngoài các tông màu hot như đen, ghi, camel thì năm nay, bạn hãy thử tông xanh rêu hay áo dạ kẻ để đổi mới xem sao. 

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 14.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 15.

Rét Hà Nội 10 độ cũng chẳng là gì nếu bạn cứ mix đồ theo 4 tips vừa đẹp vừa ấm này - Ảnh 16.