“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 03/03/2018

Cơ quan chức năng đã di chuyển con rắn được người dân đồn thổi là “rắn thần” ra khỏi ngôi mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình, nhằm giải tán lượng người kéo đến thắp hương, khấn vái và tránh tình trạng người dân mê tín dị đoan.

Ngày 3/3, ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn phối hợp với các ban ngành liên quan vừa tiến hành bắt con rắn trên ngôi mộ vô danh để mang đi nơi khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tháo dỡ lán trại được người dân dựng lên để thờ "rắn thần. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân để họ hiểu biết tránh sự mê tín dị đoan.

“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã đưa con rắn được người dân phong là "rắn thần" ra khỏi ngôi mộ vô danh.

"Khi lực lượng chức năng đến mang con rắn đi nơi khác thì vẫn còn một số người cản trở. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn quyết tâm mang con rắn đi nơi khác để tránh làm tình hình thêm phức tạp và đã thành công", Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, chia sẻ.

Trước đó, những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, người dân địa phương vô tình phát hiện một cặp rắn "lạ" xuất hiện và "ngự" trên ngôi mộ vô danh được xếp bằng đá ở cánh đồng thôn La Hà Tây (thị xã Ba Đồn).

“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác - Ảnh 2.

Mái che ở ngôi mộ vô danh cũng được tháo dỡ để hi vọng người dân giải tán.

Theo người dân địa phương, ngôi mộ này là nơi chôn cất 1 bà lão ăn xin không rõ quê quán và chết vì đói rét trong một đêm mưa gió. Do không có họ hàng thân thích nên dân làng đã chôn cất bà tại đây.

Từ đó, con rắn này được người dân đồn thổi là rắn thần nên hàng nghìn lượt người đổ về đây thắp hương, khấn vái. Đến ngày 1/3, một con rắn nhỏ đã chết và được người dân đốt xác rồi bỏ tro vào ly hương. Mặc dù vậy thì lượng người kéo đến khấn bái "ngày càng đông và "dâng" tiền lên "rắn thần".

“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác - Ảnh 3.
“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác - Ảnh 4.
“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác - Ảnh 5.
“Rắn thần” trên mộ “bà ăn mày” ở Quảng Bình đã được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác - Ảnh 6.

Bất chập sự tuyên truyền, giải thích của lực lượng chức năng, nhiều người vẫn kéo đến để khấn vái "rắn thần".

Hiện số tiền "cúng bái" đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Lo sợ người dân bị các đối tượng xấu lợi dụng nên chính quyền địa phương đã giao số tiền này cho Mặt trận thôn La Hà Tây quản lý. Đồng thời, nhà chức trách cho hay, việc xử lý số tiền do người dân quyết định, trên nguyên tắc dùng cho việc chung theo quy định của pháp luật.